Sân bay Long Thành: Gần 400 trường hợp thuộc diện giải tỏa, di dời chưa nhận bồi thường hỗ trợ

Nha Mẫn Thứ hai, ngày 09/05/2022 09:37 AM (GMT+7)
Mặc dù huyện Long Thành đang tăng tốc bàn giao mặt bằng để xây sân bay Long Thành nhưng hiện tại vẫn còn trên 400 tỷ đồng tiền bồi thường hỗ trợ chưa có người nhận do chủ đất vắng mặt, vướng thủ tục, hồ sơ.
Bình luận 0

Ngày 9/5, UBND huyện Long Thành (Đồng Nai) cho biết, đến thời điểm này liên quan đến Dự án sân bay Long Thành vẫn còn gần 400 trường hợp với diện tích đất hơn 147 ha đã được phê duyệt, công khai phương án bồi thường, hỗ trợ nhưng các hộ dân chưa đồng ý nhận tiền bồi thường, hỗ trợ. 

Tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ của các trường hợp này là hơn 457 tỷ đồng.

Sân bay Long Thành: Gần 400 trường hợp thuộc diện giải tỏa, di dời chưa nhận bồi thường hỗ trợ - Ảnh 1.

Đại công trường xây dựng sân bay Long Thành. Ảnh: Tuệ Mẫn

Nguyên nhân các trường hợp chưa chịu nhận tiền bồi thường là do đất vắng chủ, mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ủy quyền thiếu nội dung, chưa được tính toán chính sách hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm.

Trong các trường hợp chưa đồng ý nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, có 119 trường hợp với diện tích đất hơn 35ha thuộc khu vực ưu tiên giải phóng mặt bằng (khu vực 2.532ha) để phục vụ xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1.

Sân bay Long Thành: Gần 400 trường hợp thuộc diện giải tỏa, di dời chưa nhận bồi thường hỗ trợ - Ảnh 2.

Người dân lục đục dọn dẹp rời đi. Ảnh: Tuệ Mẫn

Để đảm bảo đúng tiến độ bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư thực hiện dự án nên hiện nay, UBND huyện Long Thành đang tập trung thực hiện các giải pháp xử lý đối với các trường hợp chậm giao đất.

Để sớm thực hiện bàn giao mặt bằng cho các đơn vị liên quan, địa phương đã thực hiện chính sách tạm cư cho các hộ dân đã di dời khỏi khu vực dự án nhưng chưa hoàn thành xây dựng nhà cửa tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn. 

"Đến nay, chúng tôi đã phê duyệt hỗ trợ tiền thuê nhà (tiền tạm cư) cho 1.153 trường hợp với số tiền hơn 24 tỷ đồng. Trong số này, địa phương đã chi trả tiền cho 804 trường hợp, đối với 349 trường hợp còn lại, địa phương sẽ hoàn thành chi trả trước ngày 10/5”, ông Lê Văn Tiếp - Chủ tịch UBND huyện Long Thành, Đồng Nai cho biết.

Cũng theo ông Lê Văn Tiếp, trước đây, một trong những khó khăn lớn nhất trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án Sân bay Long Thành là việc xử lý chính sách đối với các trường hợp đất “giấy tay”. 

Từ cuối tháng 3, khi UBND tỉnh chính thức có hướng dẫn xử lý chính sách đối với các trường hợp này, công tác bồi thường, hỗ trợ đã thông suốt hơn. Nhờ đó, tiến độ giải quyết các hồ sơ còn tồn đọng cũng được đẩy nhanh hơn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem