Sản xuất vụ đông xuân ở miền Bắc: Mong đủ điện để bơm nước tưới

Thanh Xuân Thứ bảy, ngày 17/01/2015 08:15 AM (GMT+7)
Trong 2 ngày 15 và  16.1, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã thành lập các đoàn kiểm tra công tác phối hợp và chuẩn bị điện cho các địa phương phục vụ công tác đổ ải, gieo cấy vụ đông xuân (ĐX) 2014-1015. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị điện và các thiết bị đã sẵn sàng cho đợt đổ ải đầu tiên ngày 19.1.
Bình luận 0

Chuẩn bị nhiều phương án lấy nước

Theo nhận định của EVN, Vĩnh Phúc là điểm nóng về lấy nước phục vụ cho vụ ĐX, có năm ngày 29 tết nông dân phải ra đồng nhưng chỉ lấy được một phần nước cần phục vụ đổ ải. Ông Nguyễn Gia Quyền – Giám đốc Công ty Thủy nông Vĩnh Sơn (Vĩnh Phúc) cho biết: “Công ty phục vụ tưới tiêu với tổng diện tích 25.360ha, trong đó màu 2.000ha, còn lại là lúa với tổng lượng nước cần bơm tưới, tiêu là 15.000m3. Nếu vận hành hết công suất trong 12 ngày sẽ đảm bảo đủ nước cho công tác đổ ải”. Tuy nhiên, theo ông Quyền, hiện Vĩnh Phúc vẫn còn 14.000ha diện tích cây vụ đông chưa thu hoạch hết, gây cản trở cho công tác đổ ải. “Hiện 3 trạm bơm chính đã bảo dưỡng máy xong, còn lại có 250 trạm bơm nhỏ đã được bảo dưỡng và sửa chữa ổn định, kênh mương nội đồng cũng đã nạo vét xong” - ông Quyền cho biết.

img
Cán bộ Trạm bơm Trịnh Xá (Bắc Ninh) chuẩn bị điện cho bơm nước đổ ải.  Ảnh: Thanh Xuân
Ông Lê Văn Dũng – Phó Giám đốc Sở NNPTNT Vĩnh Phúc cho biết: “Vĩnh Phúc xác định đợt 2 sẽ tiến hành lấy nước chính và đợt 3 là dự phòng. Trong tổng số 41.000ha có 15.000ha phụ thuộc vào nguồn nước của EVN nên đề nghị EVN đưa ra phương án dự phòng cho tình huống xấu nhất là có thể bị sự cố lớn mất điện”. Lo ngại này cũng được ông Nguyễn Gia Quyền giãi bày, bởi theo ông trường hợp xấu nhất là đang bơm thì mất điện. Ngoài ra, có hơn 200 trạm bơm điện đi chung với hệ thống điện ánh sáng của địa phương, nếu hệ thống điện yếu thì không thể bơm được nên cần tách riêng điện chiếu sáng, ưu tiên điện trạm bơm.

Tại khu vực Bắc Ninh, ông Nguyễn Văn Khuê – Phó Giám đốc Công ty Thủy nông Bắc Đuống cho biết, với kế hoạch được tỉnh giao phục vụ đổ ải cho hơn 25.000ha, dù chưa tới ngày đổ ải chính thức nhưng ngay từ những ngày đầu tháng 1, công ty đã tranh thủ những lúc có nước để bơm dần vào các hồ tích trữ nhằm đảm bảo kế hoạc đưa nước vào đồng cho người dân. “Khó khăn của Bắc Ninh là hầu hết các trạm bơm đều cao và khoảng cách đổ ải từ 12 -30km về khu vực xa nhất, nên khi có nước xả về, mực nước cao là rất thuận tiện cho các trạm bơm. Do đó, chúng tôi mong ngành điện cung cấp đủ điện trong thời gian lịch xả nước, hạn chế tối đa kế hoạch duy tu bảo dưỡng vào thời điểm này để đảm bảo bơm đủ nước đổ ải cho người dân”- ông Khuê nói.

Cam kết cung cấp đủ điện

Tại Hưng Yên, ông Vũ Văn Hanh – Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi cho biết, trong vụ xuân 2015, toàn tỉnh gieo cấy hơn 38.000ha lúa, 100% là trà xuân muộn. Từ tháng 11.2014, Hưng Yên đã triển khai nạo vét kênh mương cho đổ ải và đã hoàn thành 1,8 triệu m3, cũng như tu sửa xong các hệ thống máy móc, thiết bị để sẵn sàng đưa nước vào đồng cho bà con. “Từ ngày 10.1 chúng tôi đã tranh thủ nguồn nước của hệ thống Bắc Hưng Hải để triển khai bơm nước tích trữ vào các kênh mương và khi có nước về sẽ đưa nước vào ruộng. Dự kiến kết thúc đợt xả nước thứ 2, Hưng Yên cố gắng đảm bảo 100% lượng đổ ải của toàn tỉnh và trong đợt xả thứ 3 sẽ bơm tích nước để phục vụ cho tưới dưỡng lúa” - ông Hanh nói.

Trực tiếp dẫn đoàn đi kiểm tra tình hình chuẩn bị điện phục vụ bơm nước cho sản xuất vụ ĐX, ông Hồ Mạnh Tuấn – Phó Tổng Giám đốc, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc cho biết, việc đảm bảo đủ nguồn điện đổ ải phục vụ gieo cấy cho người dân các tỉnh miền Bắc trong vụ ĐX là nhiệm vụ trọng tâm của ngành điện trong quý I/2015. Theo dự kiến, trong 3 đợt xả nước trong thời gian là 19 ngày, sẽ xả 6 tỷ m3 nước từ 3 hồ Hòa Bình, Thác Bà, Tuyên Quang.

“EVN cũng cam kết sẽ đảm bảo mực nước đạt 2,2m trên sông Hồng tại Hà Nội trong đợt 1 và đợt 2; riêng đợt 3 do mực nước ở các sông xuống thấp sẽ khó đảm bảo. Xả nước đảm bảo cho nông dân gieo cấy là nhiệm vụ quan trọng nhưng ngành điện còn một nhiệm vụ nữa là phải đảm bảo sử dụng nguồn nước hiệu quả để sản xuất điện. Do đó, chúng tôi mong các địa phương có phương án chủ động cho lấy nước tới dưỡng vì sẽ không có đợt xả bổ sung lần thứ 4” - ông Tuấn nói.


   EVN đã yêu cầu điện lực các địa phương phải đảm bảo tối đa nguồn điện cho các trạm bơm, đặc biệt là trong những ngày xả nước; có phương án khi xảy ra sự cố, đảm bảo xử lý nhanh nhất; riêng các tỉnh như Vĩnh Phú, cần phối hợp với các đơn vị bán điện tư nhân chưa bàn giao lưới điện cho ngành điện để khắc phục sự cố; đơn vị thủy lợi cần kiểm tra và có thông tin phối hợp với ngành điện kịp thời… 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem