Sáng 21/3, học sinh lớp 7-9 toàn thành phố Hà Nội đã hân hoan đến trường đi học. Một số học sinh thuộc vùng xanh, vàng (tương đương cấp độ dịch 1,2) vẫn đi học bình thường như những tuần trước, tuy nhiên, học sinh ở vùng cam, đỏ (tương đương mức độ dịch 3, 4) đánh dấu ngày quay trở lại. Các em không phải quan tâm, lo lắng về tình hình dịch bệnh ở nơi mình ở sẽ ảnh hưởng đến việc đi học trực tiếp.
Có mặt tại Trường THPT Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội, các em học sinh đến trường từ sớm và cho biết rất vui được đi học trở lại. Tuần trước trường thuộc vùng cam nên toàn bộ học sinh của trường học online ở nhà và sáng nay mới đi học trở lại theo chỉ đạo mới của Sở GDĐT Hà Nội.
Mặc dù háo hức là vậy nhưng học sinh vẫn đảm bảo phòng chống dịch Covid-19. Ngay từ cổng, trường đã lắp đặt máy xịt khuẩn và học sinh xếp hàng vào lớp đảm bảo giãn cách.
Học sinh Trường THPT Nhân Chính đi học. Ảnh: Tào Nga
Trường lắp đặt đầy đủ thiết bị y tế. Ảnh: Tào Nga
Học sinh đến trường đảm bảo giãn cách, đeo khẩu trang. Ảnh: Tào Nga
Tại Trường Marie Curie, thầy Nguyễn Xuân Khang, Hiệu trưởng Trường Marie Curie cho biết: "Việc Sở GDĐT không ra quyết định mà trao quyền cho các quận, huyện là hợp lý trong tình hình mới".
Học sinh trường Marie Curie sáng 21/3. Ảnh: NTCC
Đi học trực tiếp sẽ rất ý nghĩa với học sinh. Ảnh: NTCC
Trong sáng nay, Trường THCS Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội có 345 học sinh khối 9 đi học trực tiếp và 13 học sinh đang là F0, F1 học online tại nhà.
Theo công văn của Sở GDĐT Hà Nội, cho phép các nhà trường linh hoạt dạy và học tùy theo tình hình dịch bệnh của địa phương. Vì thế trường đã làm tờ trình lên phòng giáo dục, Ủy ban quận và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của UBND quận để xin phép cho học sinh lớp 9 được học trực tiếp.
Trong tuần này, trường sẽ căn cứ vào tỉ lệ mắc Covid-19 trong trường học để tiếp tục làm tờ trình cho khối 7, 8 được học trực tiếp hay trực tuyến.
Giáo viên và học sinh đều vui khi đi học trở lại. Ảnh: Tào Nga
Trong tuần này, trường sẽ căn cứ vào tỉ lệ mắc Covid-19 trong trường học để tiếp tục làm tờ trình cho khối 7, 8 được học trực tiếp hay trực tuyến. Ảnh: Tào Nga
Trước đó, Sở GDĐT gửi các đơn vị thường xuyên cập nhật thông tin, quy định về công tác phòng chống dịch trong nhà trường của Bộ Y tế, Bộ GDĐT và các văn bản hướng dẫn của TP; bám sát diễn biến tình hình dịch bệnh tại địa phương, kịp thời, chủ động xây dựng phương án tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh từ lớp 7 đến lớp 12, đặc biệt quan tâm đến học sinh khối lớp 9 và 12.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.