Sáng nay sẽ tọa đàm trực tuyến: “Động lực kích thích kinh tế tăng trưởng và doanh nghiệp phục hồi sản xuất sau dịch”

PVKT Thứ năm, ngày 21/10/2021 06:33 AM (GMT+7)
Sáng nay 21/10, Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt sẽ tổ chức tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Động lực kích thích kinh tế tăng trưởng và doanh nghiệp phục hồi sản xuất sau dịch”.
Bình luận 0

Đại dịch Covid-19 xuất hiện đầu năm 2020 và nhanh chóng lan rộng ra toàn thế giới, hầu như không ngoại trừ bất cứ quốc gia nào.

Tính đến thời điểm này, sau 2 năm bùng phát, đại dịch đã tác động nghiêm trọng, gây ra những hậu quả khó lường trước được đối với nền kinh tế toàn cầu và Việt Nam.

GDP 9 tháng năm 2021 chỉ tăng 1,42% so với cùng kỳ năm trước, thấp nhất trong 10 năm qua; Bình quân một tháng, có 10.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Cùng với đó, tỷ lệ thất nghiệp chung cả nước 9 tháng năm 2021 là 2,67% (quý I là 2,19%; quý II là 2,40%; quý III là 3,43%). Đây là những minh chứng cho thấy sự "tàn phá" của đại dịch đối với nền kinh tế nước nhà.

Tọa đàm trực tuyến: “Động lực kích thích kinh tế tăng trưởng và doanh nghiệp phục hồi sản xuất sau dịch” - Ảnh 1.

Để đối phó và hạn chế những tác động mạnh mẽ do đại dịch gây ra, Việt Nam đều đã có những chính sách hỗ trợ rất kịp thời với mong muốn hạn chế tối đa hậu quả. 

Mới đây nhất, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" (Nghị quyết 128) với 4 cấp độ dịch. Quy định này được áp dụng thống nhất trên toàn quốc. 

Dù vây, hầu hết các doanh nghiệp trong nước đã gần như kiệt sức và cần những chính sách đủ mạnh để "hà hơi, thổi ngạt" vượt qua đại dịch.

Những giải pháp nào để doanh nghiệp phục hồi sau dịch, khôi phục sản xuất trong bối cảnh đại dịch gây đứt gãy chuỗi cung ứng, xáo trộn những hình thức kinh doanh truyền thống; đồng thời tạo đà bứt phá cho những tháng cuối năm và đặc biệt là những năm tiếp theo nhằm đạt được các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế. Chính phủ cần những chính sách gì, tập trung nguồn lực vào lĩnh vực, khu vực nào để đạt được thành tựu trong ngắn hạn…?

Đây sẽ là những nội dung chính được đề cập tại buổi Tọa đàm trực tuyến "Động lực kích thích kinh tế tăng trưởng và doanh nghiệp phục hồi sản xuất sau dịch" diễn ra vào 9h sáng nay, ngày 21/10/2021 do Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt tổ chức.

Tọa đàm trực tuyến: “Động lực kích thích kinh tế tăng trưởng và doanh nghiệp phục hồi sản xuất sau dịch” - Ảnh 2.

Báo điện tử Dân Việt/Nông thôn Ngày nay tổ chức tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Động lực kích thích kinh tế tăng trưởng và doanh nghiệp phục hồi sản xuất sau dịch”.

 Khách mời tham dự tọa đàm trực tuyến gồm:

TS. Nguyễn Đình Cung, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu và quản lý chính sách kinh tế CIEM, thành viên tổ tư vấn Thủ tướng Chính phủ; 

TS. Lê Xuân Nghĩa, Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban giám sát tài chính quốc gia; 

TS. Trần Đình Thiên, Nguyên Viện trưởng Viện kinh tế Việt Nam; 

PGS. TS Vũ Sỹ Cường, Kinh tế trưởng Viện công nghệ và phát triển tài chính;

Bà Nguyễn Thị Thành Thực, Chủ tịch Công ty Bagico Bắc Giang.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem