Xem phim và và ám ảnh với một câu thoại, tôi giật mình vì đã từng coi thường những nỗi đau "trẻ con" của con mình
Để cảm xúc có thể "qua đi" thực sự, nó cần được người lớn công nhận và tôn trọng thay vì bị gạt bỏ.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Xã Mường Chanh được thành lập từ năm 1984, có tiềm năng về đất đai, sông ngòi, rừng và nguồn lao động dồi dào. Toàn xã có 9 bản, 908 hộ với 3.817 nhân khẩu, gồm 4 dân tộc cùng sinh sống: Thái, Khơ Mú, Kinh và Mường. Trong đó, dân tộc Thái chiếm 89,7%.

Trên con đường bê tông dẫn vào trung tâm bản, Bí thư Chi bộ bản Cang, ông Lương Văn Lương, không khỏi bùi ngùi khi nhớ lại hơn 10 năm trước: “Ngày ấy, muốn đến bản Cang bằng xe máy, người ta vừa phải khéo léo vừa phải mạnh mẽ vượt qua những con đường đất đỏ dốc đứng, cheo leo. Vào những ngày mưa, nhiều đoạn đường lầy lội, thậm chí sạt lở, giao thông bị chia cắt, người dân không thể ra trung tâm huyện. Cuộc sống rất vất vả. Người dân chủ yếu dựa vào nông, lâm nghiệp nhưng diện tích đất sản xuất lại hạn chế, không có điện hay thông tin liên lạc, thời tiết thì khắc nghiệt."
Thầy Tào Văn Sinh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mường Chanh cho biết, trong ký ức của nhiều giáo viên trước kia từng dạy ở nơi đây không thể nào quên được những kỷ niệm cảnh băng rừng, vượt đồi lắt léo đến từng thôn bản để vận động dân cho con em đi học. Nhưng Mường Chanh bây giờ đã thay đổi rõ rệt đường đến trường thuận tiện, không còn cảnh trẻ em vất vả vượt núi, không còn bỏ học giữa chừng, người dân đều cho con em đi học đúng độ tuổi.”
Không chỉ trong ký ức của người dân nơi đây, mà ngay cả với những người khách phương xa, Mường Chanh hơn 10 năm trước là một xã nghèo, thiếu thốn trăm bề. Nơi đây còn thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa bão, lũ quét. Nhiều công trình, đường xá, khu dân cư vừa được đầu tư đã nhanh chóng bị tàn phá. Đời sống người dân gặp vô vàn khó khăn, thiếu cả thông tin, y tế và văn hóa.
Từ tháng 9/2011, sau chuyến thăm của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Mường Chanh được định hướng trở thành xã điểm thoát nghèo, gắn với xây dựng nông thôn mới ở khu vực biên giới phía Tây tỉnh Thanh Hóa. Việc một xã xa xôi, khó khăn nhất hoàn thành mục tiêu nông thôn mới trở thành động lực để các địa phương khác cùng phấn đấu.

Thực hiện chỉ đạo này, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 29/9/2022 về “Xây dựng và phát triển huyện Mường Lát đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, với mục tiêu đến năm 2030 Mường Lát thoát khỏi danh sách huyện nghèo; đến năm 2045, thu nhập bình quân và điều kiện sống của người dân đạt mức trung bình của các huyện miền núi khác trong tỉnh.
Ngoài ra, UBND tỉnh Thanh Hóa cũng ban hành Quyết định số 538/QĐ-UBND ngày 02/3/2012 phê duyệt đề án xây dựng Mường Chanh thành xã điểm thoát nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới.
Để hiện thực hóa mục tiêu, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể huyện Mường Lát đã đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức tự lực, tự cường trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Người dân được vận động không trông chờ, ỷ lại vào nhà nước mà chủ động lao động, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững.
Song song đó, huyện cũng tập trung chỉ đạo xây dựng các đề án củng cố tổ chức đảng, hệ thống chính trị; phát triển sản xuất; nâng cao chất lượng giáo dục, văn hóa, y tế; cải thiện hạ tầng và sinh kế.
Ông Bùi Văn Nhân, Chủ tịch UBND xã Mường Chanh cho biết: “Lúc bắt đầu chương trình nông thôn mới, xã mới chỉ đạt 3/19 tiêu chí. Cơ sở hạ tầng thiếu đồng bộ, thường xuyên bị thiên tai phá hủy. Riêng năm 2018-2019, hai trận lũ lớn đã cuốn trôi nhiều công trình, khiến bao nỗ lực gần như trở lại vạch xuất phát.”
Vượt qua muôn vàn khó khăn, chính quyền và nhân dân xã vẫn quyết tâm xây dựng nông thôn mới. Xã đẩy mạnh tuyên truyền, lồng ghép hiệu quả các chương trình, dự án; tổ chức liên kết sản xuất giữa các hộ dân; làm đường giao thông, cải thiện vệ sinh môi trường, xóa nhà tạm...

Các lực lượng vũ trang còn cử người “cắm bản”, cùng ăn, cùng ở, trực tiếp hướng dẫn bà con sản xuất, chăn nuôi, tham gia phong trào phát triển kinh tế, xây dựng quê hương.
Sau gần 15 năm nỗ lực, Mường Chanh chính thức cán đích nông thôn mới, giúp Mường Lát xóa bỏ "trắng xã NTM". Cơ sở hạ tầng từng bước được đầu tư theo phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”. Kinh tế địa phương khởi sắc, cơ cấu chuyển dịch tích cực, xuất hiện các mô hình sản xuất hiệu quả.
Năm 2024, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 46,41 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm còn 11,73%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 73,12%; trong đó có bằng cấp, chứng chỉ chiếm 32,58%.
Mường Chanh đạt chuẩn phổ cập giáo dục ở cả ba cấp học và xóa mù chữ. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đến tháng 7/2024 đạt 97,17%.
Về môi trường, 100% hộ sử dụng nước hợp vệ sinh, 51,67% sử dụng nước sạch; hơn 75% rác thải sinh hoạt được xử lý đúng quy định. Các cơ sở sản xuất – kinh doanh bảo đảm quy định về môi trường.

Phong trào văn hóa thể thao phát triển mạnh, xã được công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, 9/9 bản đạt danh hiệu “Bản văn hóa”.
An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn ổn định. Từ 2021 đến 2023, xã liên tục được công nhận “An toàn về an ninh trật tự”, không xảy ra khiếu kiện đông người trái pháp luật, không có tệ nạn xã hội.
Xã Mường Chanh cũng rất quan tâm đến công tác xây dựng và nhân rộng mô hình các trang trại, gia trại chăn nuôi. Đến nay, toàn xã có hơn 100 hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm mang lại hiệu quả kinh tế, tạo việc làm tại chỗ cho lao động địa phương.
Đặc biệt, xã đã hình thành và mở rộng một số mô hình trồng trọt, chăn nuôi riêng biệt và mô hình VAC kết hợp với quy mô lớn, mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Điển hình như mô hình chăn nuôi bò của hộ ông Hà Văn Tần ở bản Chai, cho thu nhập trên 200 triệu đồng/năm; mô hình chăn nuôi dê kết hợp gà, vịt của ông Lò Văn Thông, ở bản Bóng, đem lại thu nhập hơn 300 triệu đồng/năm.

Ngoài ra, UBND xã tích cực triển khai chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), gắn với các lợi thế của địa phương, qua đó góp phần nâng cao thu nhập và tạo cơ hội việc làm cho nhiều người dân trên địa bàn. Hiện nay, xã có 1 sản phẩm OCOP đạt chuẩn 3 sao là bí thơm Đồng Sa.
Chủ tịch UBND xã Mường Chanh, ông Bùi Văn Nhân, chia sẻ: “Với sự quan tâm của Trung ương, chỉ đạo sát sao từ tỉnh và sự đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, xã Mường Chanh đã hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, đưa xã Mường Chanh tiến xa hơn nữa.”
Đầu năm 2025, Mường Chanh trở thành xã đầu tiên của huyện Mường Lát đạt chuẩn nông thôn mới, góp phần giúp huyện Mường Lát không còn xã nào chưa đạt chuẩn nông thôn mới, đồng thời đưa tỉnh Thanh Hóa không còn huyện “trắng” xã nông thôn mới.
Hoàn thành ước nguyện của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Sau gần 3 nhiệm kỳ (từ năm 2011-2025) nỗ lực phấn đấu, đến nay xã Mường Chanh đã hoàn thành 19/19 tiêu chí để trở thành xã nông thôn mới đầu tiên của huyện Mường Lát. Đây là xã biên giới xa nhất huyện Mường Lát, được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới thăm và làm việc vào tháng 9/2011. Tại đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giao xây dựng Mường Chanh thành xã điểm thoát nghèo gắn với xây dựng NTM của huyện.
Tuy nhiên, dù đã quyết tâm, nỗ lực xây dựng Mường Chanh thành xã điểm thoát nghèo trong thời gian sớm nhất, thế nhưng do nhiều yếu tố khách quan mà tới nay mục tiêu đó mới hoàn thành như ước nguyện của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lúc sinh thời.
Để cảm xúc có thể "qua đi" thực sự, nó cần được người lớn công nhận và tôn trọng thay vì bị gạt bỏ.
Trong đêm Giáng sinh tại TP.HCM, các giáo đường tiếng thánh ca vang vọng khắp nơi để nguyện cầu một mùa Giáng sinh an lành đến mọi người.
Lực lượng Công an TP Đà Nẵng đã bắt giữ nghi phạm đâm người phụ nữ liên tiếp trên đường Trường Chinh khi đang lẩn trốn trong một hang đá tại khu vực bán đảo Sơn Trà.
Tiền vệ Nguyễn Đức Chiến “gây bão”, NHM lập tức gọi tên Văn Quyết; Neymar phẫu thuật đầu gối thành công; Chủ tịch LĐBĐVN thăm và động viên U23 Việt Nam hướng tới mục tiêu mới; Nhanh chân, Man City đặt lịch đàm phán mua Semenyo; Raphinha gây sốt với nghĩa cử đẹp nhân dịp Giáng sinh.
Các xuồng không người lái chỉ có giá khoảng 50.000 USD của Ukraine đang làm thay đổi cán cân sức mạnh trên Biển Đen, khi từng bước vô hiệu hóa ưu thế hải quân của Nga bằng những phương tiện không người lái rẻ tiền nhưng có sức sát thương cao, PBS NewsHour bình luận sau khi hiếm hoi được tiếp cận đơn vị vận hành UAV tuyệt mật của Ukraine - Nhóm 13.
Xưa nay rất nhiều người cho rằng Kỷ Hiểu Lam hay Lưu Dung chính là đối thủ đáng gờm của Hòa Thân, khi bao phen làm cho Hoà Thân điêu đứng chốn quan trường. Tuy nhiên, trên thực thì không phải như thế, mà là một nhân vật bí ẩn khác.
NHM bóng đá Việt Nam tiếp tục nhận thêm tin vui khi TP.HCM chuẩn bị khởi công Khu Liên hợp thể dục thể thao Rạch Chiếc, với sân vận động trung tâm có sức chứa 50.000 khán giả, với tổng mức đầu tư lên đến 7.000 tỷ đồng.
Thái Lan và Campuchia ngày 24/12 xác nhận các cuộc giao tranh mới đã nổ ra dọc biên giới chung, đúng thời điểm hai bên tiến hành cuộc đàm phán đầu tiên kể từ khi làn sóng bạo lực mới bùng phát, theo Aljazeera.
Ngoài những đòn quyền cước mạnh mẽ và nhanh như chớp, huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long còn nổi tiếng với kỹ năng múa côn điêu luyện. Vậy nguồn gốc của tuyệt kỹ này bắt đầu từ đâu?
HLV Park Hang-seo tái xuất, dẫn dắt U22 Indonesia? M.U từ chối lời đề nghị dành cho Ugarte; Yotsakorn Burapha vắng mặt ở giải U23 châu Á 2026; Kim Dong-su sắp gia nhập Muangthong United; hé lộ mức đãi ngộ của Al-Nassr dành cho Ronaldo.
Hoa hậu Hà Kiều Anh, diễn viên Hứa Vĩ Văn, Hoa hậu Tiểu Vy, nghệ sĩ Vân Dung, ca sĩ Jun Phạm, Nghệ sĩ Ưu tú Quách Thu Phương… đã chia sẻ hình ảnh đón Giáng sinh 2025 với những lời chúc và dòng trạng thái đầy tâm trạng trên trang cá nhân.
Tối 24/12, không khí Giáng sinh rộn ràng bao trùm khu vực Nhà thờ Lớn Hà Nội khi hàng nghìn người dân, đặc biệt là các bạn trẻ và nhiều gia đình, đổ về đây vui chơi, chụp ảnh và tận hưởng khoảnh khắc an lành của đêm Noel.
Tọa đàm: "Phát triển vùng nguyên liệu nông sản - nền tảng cho nông nghiệp hiện đại và bền vững" nhằm đánh giá những kết quả bước đầu sau 3 năm thực hiện Đề án thí điểm xây dựng vùng nguyên liệu nông, lâm sản đạt chuẩn phục vụ chế biến và tiêu thụ giai đoạn 2022 – 2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đồng thời đề xuất các giải pháp để nhân rộng ra toàn quốc.
Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết, dự kiến Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI diễn ra 22 ngày, sẽ xem xét, quyết định về công tác tổ chức, nhân sự.
Tằng Diễm Phân công khai tố cáo Siba Media ép buộc nghệ sĩ vị thành niên tiếp rượu trong khi Cúc Tịnh Y đối mặt với nguy cơ mất sự nghiệp vì những tranh chấp hợp đồng kéo dài.
Hai sĩ quan cảnh sát và một người khác đã thiệt mạng trong một vụ nổ xảy ra ở phía nam thủ đô Moscow của Nga hôm nay, gần khu vực nơi một tướng Nga bị giết bằng bom gài trên xe hơi hôm thứ Hai - vụ việc mà Moscow cáo buộc do tình báo Ukraine đứng sau, theo Aljazeera.
Chiều ngày 24/12, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc làm việc với Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành liên quan nhằm triển khai các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2026, trong đó có nhiệm vụ phát triển công nghiệp quốc phòng.
Theo tử vi ngày mai, 3 con giáp sẽ bước vào giai đoạn vận đỏ rực rỡ, công việc thuận lợi, cơ hội tài chính liên tiếp đổ về, hứng khởi chào đón năm mới.
Vườn quốc gia U Minh Thượng, tỉnh An Giang (trước đây rừng U Minh Thượng thuộc địa phận tỉnh Kiên Giang) đang vào thời điểm có khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp. Cá lóc đồng tự nhiên ở rừng U Minh Thượng nặng từ 4-5kg, cá lóc bông nặng 7-8kg không phải là cá hiếm thấy. Vào sâu bên trong, những vạt rừng tràm tự nhiên xanh mướt, nước kênh nâu đỏ đặc trưng.
Trao đổi với PV Dân Việt, nhiều người lao động, đại diện Công đoàn đồng tình với phương án hoán đổi ngày làm việc để nghỉ Tết Dương lịch 2026 4 ngày.
Trong bối cảnh HLV Mai Đức Chung rút lui khỏi cương vị thuyền trưởng, cái tên Hoàng Văn Phúc nổi lên như một ứng viên sáng giá cho chiếc ghế nóng của ĐT nữ Việt Nam. Vậy HLV Hoàng Văn Phúc là ai, ông có những điểm mạnh gì và vì sao được giới chuyên môn đánh giá cao trong vai trò kế nhiệm HLV Mai Đức Chung?
Ông Đỗ Văn Trường, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP Hà Nội và nhiều cán bộ vừa nhận nhiệm vụ mới ở cả cấp thành phố và cơ sở.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiết lộ dự thảo kế hoạch hòa bình 20 điểm của Kiev. Đề xuất này hình dung nhiều nhượng bộ từ phía Nga, đồng thời trao cho Ukraine các bảo đảm an ninh kiểu NATO.
Trò chuyện với MC Nguyên Khang, Nghệ sĩ Ưu tú Phi Điểu cho rằng mình đã là "nghệ sĩ của nhân dân từ lâu rồi, không cần tới các danh hiệu".
Từ khát vọng xây dựng nền nông nghiệp sạch, bền vững, kỹ sư Lê Việt Trung cùng cộng sự đã nghiên cứu, phát triển các chế phẩm sinh học và phân bón hữu cơ, góp phần giúp nông dân giảm phụ thuộc vào hóa chất, bảo vệ đất đai và nâng cao chất lượng nông sản.
IELTS Result Support vừa đưa ra thông tin chi tiết về mức độ ảnh hưởng bởi “sự cố kỹ thuật” diễn ra trong giai đoạn tháng 8/2023 đến tháng 9/2025, khiến nhiều thí sinh nhận kết quả không chính xác.
"Ông trùm" bán lẻ Thái Lan Central Retail vừa mới chính thức đặt dấu chấm hết cho cuộc chơi tại phân khúc điện tử và điện máy Việt Nam sau 10 năm gắn bó với chuỗi Nguyễn Kim với không ít kỳ vọng.
Còn gần 2 tháng nữa là đến Tết Bính Ngọ - 2026, thời điểm này các nhà vườn cây cảnh trồng nho kiểng (nho cảnh) ở phía nam tỉnh Khánh Hòa (địa phận tỉnh Ninh Thuận cũ) đang tất bật chăm sóc nho cảnh, để cho ra những chùm nho đỏ vào đúng đêm giao thừa để phục vụ nhu cầu của người phố thị.
Vùng chuối Liên Khê, nay là phường Lưu Kiếm (Hải Phòng) đang chuẩn bị vụ Tết với dự báo giá chuối sẽ tăng cao sau một mùa mất trắng vì bão Yagi.
Mức thưởng Tết 2026 cho giáo viên là chủ đề "nóng" khi bước vào giai đoạn cuối năm. Những con số được tiết lộ từ thực tế chi trả tại các trường học khiến nhiều người không khỏi tò mò.