SEA Games 31: HLV Nguyễn Thị Nhung chỉ ra "ngọc thô" thế chỗ xạ thủ Hoàng Xuân Vinh

Song Minh Thứ ba, ngày 15/02/2022 17:10 PM (GMT+7)
Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh sẽ nghỉ thi đấu để chuyển sang công tác huấn luyện kể từ SEA Games 31. Trao đổi với Dân Việt, HLV trưởng ĐT bắn súng Việt Nam Nguyễn Thị Nhung đã chỉ ra những nhân tố trẻ kế cận "đàn anh".
Bình luận 0

Bắn súng Việt Nam cạnh tranh Thái Lan tại SEA Games 31

Bắn súng luôn là một trong những "mỏ vàng" của thể thao Việt Nam tại các kỳ SEA Games. Trong quá khứ, xạ thủ Nguyễn Quốc Cường cũng là người mang về tấm huy chương đầu tiên cho TTVN trên đấu trường ASIAD (HCĐ ASIAD 1982 tại Ấn Độ).

SEA Games 31: HLV Nguyễn Thị Nhung chỉ ra "ngọc thô" thế chỗ xạ thủ Hoàng Xuân Vinh - Ảnh 1.

HLV Nguyễn Thị Nhung cùng xạ thủ Hoàng Xuân Vinh lập kỳ tích giành 1 HCV, 1 HCB Olympic Rio 2016. Ảnh: Dân Trí.

Trên đấu trường Olympic, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã đi vào lịch sử TTVN với 1 HCV, 1 HCB tại Olympic Rio 2016.

Sau khi Olympic Tokyo 2020 khép lại, "người hùng" Hoàng Xuân Vinh đã chính thức nghỉ thi đấu để chuyển sang công tác huấn luyện. Câu hỏi đặt ra là trong tương lai mà gần nhất là SEA Games 31, ASIAD 2022, bắn súng Việt Nam sẽ cho ra mắt những nhân tố nào đủ khả năng kế cận "đàn anh".

Dân Việt đã có cuộc phỏng vấn với HLV trưởng ĐT bắn súng Việt Nam Nguyễn Thị Nhung xung quanh câu chuyện nói trên.

Thưa HLV Nguyễn Thị Nhung, SEA Games 31 chỉ còn khoảng 3 tháng nữa sẽ chính thức khởi tranh. Chị có thể cho biết quá trình chuẩn bị của ĐT bắn súng Việt Nam?

- Do trường bắn Trung tâm HLTTQG Hà Nội (Nhổn) đang trong quá trình lắp đặt các tuyến bia điện tử bắn 10m, 25m, 50, di dộng... chuẩn bị cho SEA Games 31 nên thời gian qua, chúng tôi đã chuyển sang tập huấn 2 tháng ở trường bắn Quân đội, 2 tháng ở trường bắn Mỹ Đình.

SEA Games 31: HLV Nguyễn Thị Nhung chỉ ra "ngọc thô" thế chỗ xạ thủ Hoàng Xuân Vinh - Ảnh 2.

Xạ thủ Hà Minh Thành được đặt niềm tin sẽ giành HCV SEA Games 31. Ảnh: Báo Hà Nội Mới

Tại Mỹ Đình, chỉ có đội 10m được tập bắn với bia điện tử, các đội khác tập bắn với bia giấy. Trang thiết bị rõ ràng không thể bằng Nhổn được nhưng trong điều kiện cụ thể, chúng tôi vẫn phải khắc phục.

Cụ thể, 8 VĐV nòng cốt đặt hy vọng giành HCV như Hà Minh Thành, Phạm Quang Huy, Phan Công Minh, Nguyễn Xuân Chuyên, Nguyễn Đình Thành (súng ngắn nam), Phí Thu Thảo, Nguyễn Thu Trang (súng trường nữ), Nguyễn Thu Vinh (súng ngắn nữ) đã được đưa sang Hàn Quốc tập huấn từ trước Tết Nguyên Đán.

Mới đây, sau kỳ nghỉ Tết, đội bắn đĩa bay cũng đã được sang Thái Lan tập huấn. Theo kế hoạch, ngày 10/3 tới, các VĐV tập huấn tại nước ngoài sẽ về nước, tiếp tục tập luyện tại Nhổn khi đã hoàn thiện lắp đặt bia điện tử để sẵn sàng bước vào SEA Games 31.

Kể từ SEA Games 31, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh sẽ nghỉ thi đấu để chuyển sang công tác huấn luyện. Điều này có khiến chị băn khoăn về "khoảng trống" phía sau Hoàng Xuân Vinh?

- Phải khẳng định là chúng ta không thể lập tức có ngay "Hoàng Xuân Vinh kế cận" trong điều kiện bắn súng Việt Nam nói riêng và thể thao Việt Nam còn thiếu thốn đủ bề từ lực lượng VĐV trẻ ở địa phương, trường bắn tiêu chuẩn quốc tế, súng, đạn dù chúng ta đã có kinh nghiệm huấn luyện, đào tạo VĐV đỉnh cao.

Bắn súng Việt Nam đang trong quá trình trẻ hóa và những VĐV được đầu tư đặc biệt như trên không chỉ chuẩn bị cho SEA Games mà còn hướng tới đấu trường ASIAD, Olympic trong tương lai.

Để có thể giành vé dự Olympic, trước khi nghĩ tới chuyện chạm tới mốc son của Hoàng Xuân Vinh, lứa VĐV kế cận của bắn súng Việt Nam cũng cần có một quá trình tương đương như Hoàng Xuân Vinh đã đi qua, nghĩa là mất 8-10 năm nữa mới có thể "đơm hoa kết trái".

Được thi đấu trên sân nhà, chắc hẳn bắn súng Việt Nam phải đặt mục tiêu dẫn đầu toàn đoàn?

- Đối thủ cạnh tranh huy chương của bắn súng Việt Nam tại SEA Games vẫn là Thái Lan, Malaysia, Singapore. Với sự phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây, bắn súng Indonesia cũng đang rất quyết tâm cạnh tranh vào tốp 3 dẫn đầu toàn đoàn.

Với bắn súng Việt Nam, thời gian qua chúng ta không được đầu tư nhiều bằng Thái Lan. Cơ sở vật chất của Thái Lan, Singapore cũng tốt hơn chúng ta. Về cơ bản, họ có sự chuẩn bị tốt, trong khi bắn súng Việt Nam có phần "hụt hẫng".

Nhưng chắc chắn khi được thi đấu trên sân nhà, sự quyết tâm của các VĐV sẽ rất lớn. Bắn súng Việt Nam đặt mục tiêu giành 5 HCV trở lên. Theo tính toán của chúng tôi, nếu giành được 1/3 HCV trong tổng số 21 bộ huy chương thì nhiều khả năng sẽ giành vị trí số 1 toàn đoàn.

Xin cảm ơn HLV Nguyễn Thị Nhung! Chúc chị cùng bắn súng Việt Nam sẽ có một kỳ SEA Games thành công.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem