SHB Đà Nẵng thua liểng xiểng, HLV Lê Huỳnh Đức… từ chức?

Tùng Lâm Chủ nhật, ngày 02/05/2021 15:10 PM (GMT+7)
Từ vị thế của một đội bóng có thể cạnh tranh chức vô địch, giờ đây SHB Đà Nẵng phải đối mặt với nguy cơ xuống chơi ở nhóm đua trụ hạng. Điều này khiến HLV Lê Huỳnh Đức rất thất vọng và có thông tin cho rằng, ông đã nộp đơn xin nghỉ.
Bình luận 0

SHB Đà Nẵng là một trong những đội bóng có sự tặng cường lực lượng mạnh mẽ nhất trước thềm V.League 2021. Cụ thể, họ đã chiêu mộ những nội binh hạng A như A Hoàng (HAGL), Ngọc Thịnh (CLB TP.HCM), tiền vệ kì cựu của ĐTQG Nguyễn Huy Hùng chuyển đến từ Quảng Nam FC hay tài năng đầy triển vọng của U22 Việt Nam Huỳnh Công Đến. Về ngoại binh, họ cũng ký hợp đồng với 3 cái tên gồm trung vệ Janclesio Almeida (đến từ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), tiền vệ Gustavo (đến từ B.Bình Dương) và tiền đạo Rafaelson (đến từ DNH Nam Định).

SHB Đà Nẵng thua liểng xiểng, HLV Lê Huỳnh Đức… từ chức? - Ảnh 1.

HLV Lê Huỳnh Đức.

Nhờ những sự tăng cường chất lượng, SHB Đà Nẵng đã khởi đầu V.League 2021 rất ấn tượng, khi toàn thắng 3 trận liên tiếp để vượt lên dẫn đầu bảng. Tuy nhiên, sau trận thua tân binh Bình Định 0-1 ở vòng 4, mọi thứ đã không còn diễn ra suôn sẻ. 4 vòng đấu gần nhất, đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức không thắng, hòa 1 và thua tới 3, tụt xuống xếp hạng 5 trên BXH, với chỉ 16 điểm, kém đội đầu bảng HAGL tới 12 điểm và chỉ còn hơn vị trí thứ 7 đúng 1 điểm.

Chứng kiến những trận đấu đáng thất vọng liên tiếp, mà gần nhất chính là trận thua 1-2 trước đội bét bảng Sài Gòn FC ngay trên sân nhà Hòa Xuân, HLV Lê Huỳnh Đức đã không ngần ngại chỉ trích phong độ của các học trò, thậm chí cho rằng một số người cố tình không tuân theo những chỉ đạo chiến thuật của ông.

"Tôi không hiểu sao họ không làm theo ý của tôi. Tôi tập một đàng thì vô sân họ làm khác. Ví dụ tôi tập người này đá phạt, nhưng vô sân thì người khác thực hiện. Tôi không hiểu sao họ làm vậy, họ sốt ruột hay không biết họ nôn nóng cái gì. Họ không thực hiện đúng ý đồ của tôi. Tôi sẽ tìm hiểu tại sao họ lại như thế", HLV Lê Huỳnh Đức bức bối.

HLV trưởng của SHB Đà Nẵng còn cho biết thêm: "Tôi có nói với các cầu thủ, nếu các bạn cảm thấy HLV không quan trọng thì các bạn tự làm xem có thắng được không. Các đội bóng đều phải cần có HLV, nhưng các bạn không thực hiện theo đúng ý HLV là các bạn thất bại. Chắc có lẽ là tôi phải cải thiện tiếp, nhưng không biết còn cơ hội hay không với cái đà này".

Theo một số nguồn tin bên lề, HLV Lê Huỳnh Đức đã đề đạt nguyện vọng xin nghỉ. Vấn đề là sự chấp thuận từ ông chủ của đội bóng. Giới thạo tin cũng đưa ra giả thiết về người kế vị trong trường hợp HLV Lê Huỳnh Đức xin nghỉ, đó là HLV Phan Thanh Hùng hay Chu Đình Nghiêm. Đây là hai cái tên giàu sức nặng trong trường hợp SHB Đà Nẵng xảy ra biến cố.

Tuy vậy, tối ngày 29/4, một thành viên của Công ty CP Thể thao SHB Đà Nẵng cho hay, chưa có thông tin về việc HLV Lê Huỳnh Đức xin nghỉ. Theo tìm hiểu, khoảng cách về sự gắn kết giữa nhà cầm quân gốc Huế và các cầu thủ đã bị đẩy đi khá xa do nhiều ngôi sao bất mãn vì thường xuyên bị ông thầy thẳng thừng chê bai trên mặt báo. Đó có thể là một trong những nguyên nhân khiến nội bộ của đội chủ sân Hòa Xuân bất ổn. Không loại trừ khả năng, sẽ có sự thay đổi lớn ở đội bóng này trong thời gian tới.

HLV Lê Huỳnh Đức dẫn dắt Đà Nẵng từ năm 2008. Đến năm 2017, ông xin nghỉ, nhường chỗ cho trợ lý Nguyễn Minh Phương. Sau đó ông trở lại và tiếp tục đảm nhận công việc ở đội bóng sông Hàn từ mùa 2018 đến nay. Trong quá trình làm việc ở SHB Đà Nẵng, ông từng giúp đội bóng này 3 lần vô địch V.League vào các năm 2009, 2012 và 2013. Đầu mùa này, cũng có thông tin cho rằng, HLV Lê Huỳnh Đức xin nghỉ tại SHB Đà Nẵng để tập trung chữa bệnh, nhưng điều đó đã không xảy ra.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem