Sĩ quan công khai chuyển giới đầu tiên ở Mỹ bị bắt vì cáo buộc 'gián điệp' cho Nga

Lê Phương (RT) Thứ sáu, ngày 30/09/2022 11:40 AM (GMT+7)
Hai người Mỹ, bao gồm cả sĩ quan chuyển giới công khai đầu tiên của quân đội Mỹ đã bị bắt sau khi cung cấp thông tin y tế của các quân nhân cho một nhân viên đại sứ quán Nga, theo một bản cáo trạng liên bang được công bố hôm 29/9.
Bình luận 0
Sĩ quan công khai chuyển giới đầu tiên ở Mỹ bị bắt vì cáo buộc 'gián điệp' cho Nga - Ảnh 1.

Thiếu tá Jamie Lee Henry (trái) và Tiến sĩ Anna Gabrielian. Ảnh: Lawandcrime

Thiếu tá Jamie Lee Henry và Tiến sĩ Anna Gabrielian ở Rockville, Maryland bị buộc tội âm mưu tiết lộ thông tin sức khỏe của quân nhân Mỹ có thể dùng để nhận dạng cá nhân, tờ Baltimore Banner đưa tin, trích dẫn bản cáo trạng liên bang.

Tiến sĩ Gabrielian (36 tuổi) là giảng viên gây mê và chăm sóc đặc biệt tại trường y Johns Hopkins ở Baltimore. Trong khi đó, Henry (39 tuổi) là một bác sĩ tại Fort Bragg ở Bắc Carolina. 

Theo cáo trạng, cả hai đã "liên lạc và gặp gỡ nhiều lần" với một nhân viên FBI bí mật, người mà họ tin là nhân viên của đại sứ quán Nga, đề nghị cung cấp thông tin y tế nhạy cảm về các thành viên của quân đội Mỹ và gia đình của họ.

Henry từng gây chú ý vào tháng 6/2015 với tư cách là sĩ quan quân đội Mỹ đầu tiên được biết đến là người chuyển giới. Mặc dù Banner Baltimore cùng một số nguồn tin khác gọi Henry là "cô ấy", thì bản cáo trạng đã gọi Henry là "anh ấy" và là chồng của Gabriellian.

FBI tuyên bố đã phát hiện một tin nhắn Gabriellian gửi cho đại sứ quán Nga đề nghị xin hỗ trợ. Trong cuộc gặp đầu tiên với điệp viên chìm tại một khách sạn ở Baltimore vào ngày 17/8, Gabrielian nói rằng cô được "thúc đẩy bởi lòng yêu nước Nga" và sẵn sàng mạo hiểm, kể cả có bị sa thải hoặc đi tù.

Cô cũng nói rằng Henry không chỉ có quyền truy cập vào các hồ sơ y tế mà còn có thể cung cấp thông tin về việc Mỹ đào tạo quân đội Ukraine. Henry đã xuất hiện trong cuộc gặp sau đó.

"Tôi có thể giúp đỡ Moscow nhiều nhất có thể trong trường hợp Mỹ tiến hành cuộc xung đột chống lại Nga", Henry bị cáo buộc đã nói như vậy. 

Trong cuộc gặp ngày 31/8 tại một khách sạn ở Gaithersburg, Gabriellian đã cung cấp thông tin y tế về vợ hoặc chồng của một nhân viên tại Văn phòng Tình báo Hải quân (ONI), hé lộ một kẽ hở mà "Nga có thể khai thác", bản cáo trạng viết. Ngoài ra, Henry còn cung cấp thông tin y tế liên quan đến năm bệnh nhân tại Fort Bragg.

Bản cáo trạng chống lại hai người đã được nộp vào 28/9. Sau khi ra tòa lần đầu, Henry và Gabriellian đã được đưa về quản thúc tại gia.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem