Sĩ quan lữ đoàn Ukraine tiết lộ cách đánh bại thành trì cuối cùng của Nga ở Kharkov

Lê Phương (Newsweek) Thứ bảy, ngày 10/12/2022 15:06 PM (GMT+7)
Vào tháng 9, Ukraine đã thực hiện một cuộc phản công ở khu vực phía đông Kharkov và nhanh chóng giành lại lãnh thổ từ tay quân đội Nga.
Bình luận 0
Sĩ quan lữ đoàn Ukraine tiết lộ cách đánh bại thành trì cuối cùng của Nga ở Kharkov - Ảnh 1.

Quan chức Ukraine cung cấp một cái nhìn mới về chiến thuật mà Kiev sử dụng để giành lại Vovchansk. Ảnh: Getty

Khoảng 3 tháng sau cuộc phản công, quan chức từ một lữ đoàn Ukraine từng giúp giải phóng khu vực đã chia sẻ chiến thuật mà Kiev sử dụng để lấy lại một trong những thành trì cuối cùng của Nga ở Kharkov: Vovchansk.

Ngay sau khi tuyên bố một cuộc phản công ở khu vực phía nam Kherson vào cuối tháng 8, Ukraine đã bất ngờ phát động cuộc tấn công vào tháng 9 ở khu vực Kharkov. Ukraine cho biết vào cuối tháng đó rằng họ đã giải phóng phần lớn khu vực khỏi sự kiểm soát của Nga.

Vovchansk là một thị trấn ở Kharkov, chỉ cách biên giới Nga 3km. Andrii Nesmiyan, sĩ quan báo chí của lữ đoàn 113 của Ukraine, nói với The Kyiv Independent trong một cuộc phỏng vấn được công bố hôm 9/12 rằng các lực lượng Nga ở Kharkov đã "suy sụp" khi đối mặt với áp lực từ quân đội Ukraine.

Theo ông Nesmiyan, một trong những sai sót của Nga khi kiểm soát Kharkov là họ đã bố trí quân đội của mình rải rác trong khu vực dài hàng trăm km mà không hề xây dựng tuyến phòng thủ thứ hai hoặc thứ ba. Ở Vovchansk, binh lính Nga đã không chuẩn bị tuyến phòng thủ vững chắc phía sau tuyến đầu, cũng như không bố trí ai đó trên điểm cao để "do thám và bắn tỉa", ông Nesmiyan nói.

Mặt khác, Ukraine lại nhận được sự hỗ trợ từ những người dân Kharkov am hiểu địa hình.

"Chúng tôi biết tất cả các con đường phía sau", ông Nesmiyan nói với The Kyiv Independent. "Chúng tôi biết đào hầm ở đâu an toàn".

Ngoài ra, Ukraine cũng áp dụng các tiêu chuẩn giao tranh của NATO trong khi quân đội Nga chủ yếu vẫn tập trung vào các tiêu chuẩn thời Liên Xô. Điều này có nghĩa là khả năng thích ứng trong các tình huống khó khăn của quân đội Nga sẽ bị ảnh hưởng bởi sự kiểm soát chặt chẽ của các sĩ quan Nga, trong khi các trung đội và tiểu đoàn Ukraine có quyền tự do đưa ra quyết định về cách thức hành động, ông Nesmiyan lập luận.

Kể từ khi thị trấn được giải phóng vào tháng 9, nhiều cư dân đã rời đi vì lo sợ rằng họ có thể chứng kiến thêm các cuộc giao tranh. Hãng thông tấn nhà nước Ukraine Ukrinform đưa tin hôm 9/12 rằng chỉ 4.500 trong số 17.000 cư dân của Vovchansk còn ở lại và con số này giảm đi mỗi ngày.

Theo Radio Free Europe, việc người dân Vovchansk di tản khiến các cửa hàng, hiệu thuốc và nhiều cơ sở kinh doanh khác phải đóng cửa.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem