Siêu du thuyền 'bị nguyền rủa': Bị mắc cạn giữa sóng to gió lớn, là ổ dịch với 120 khách mắc Covid-19

Phương Đăng (theo Sky News) Chủ nhật, ngày 24/07/2022 14:59 PM (GMT+7)
Du thuyền Coral Princess bị ví như dính "lời nguyền" khi gặp phải hàng loạt tình huống đen đủi: Bị mắc cạn trên biển và đối măt với những con sóng cao tới 6m, gió giật mạnh dữ dội. Nhưng đó chưa phải là tất cả, trên thuyền còn có ít nhất 120 du khách đang mắc Covid-19.
Bình luận 0
Siêu du thuyền 'bị nguyền rủa': Bị mắc cạn giữa sóng to gió lớn, là ổ dịch với 120 khách mắc Covid-19 - Ảnh 1.

Du thuyền Coral Princess sang trọng. Ảnh BI

Hơn 2.000 hành khách trên du thuyền Coral Princess bị mắc kẹt ngoài khơi bờ biển Australia có lẽ đang trải qua những khoảnh khắc khó khăn trong đời, theo BI

Tuần trước, du thuyền đã báo cáo tới 120 trường hợp nhiễm Covid-19 nhưng giờ đây, hơn 2.000 hành khách trên du thuyền đang mắc kẹt trên biển.

Theo bản tin từ Daily Mail và Sky News Australia, gió mạnh và sóng cao tới 6m đang ngăn con tàu cập cảng an toàn. Các hành khách đã chia sẻ cảnh con thuyền rung lắc vì gió to sóng lớn và nước tràn ra từ các hồ bơi trên thuyền.

Siêu du thuyền 'bị nguyền rủa': Bị mắc cạn giữa sóng to gió lớn, là ổ dịch với 120 khách mắc Covid-19 - Ảnh 2.

Du thuyền Coral Princess bị ví như dính "lời nguyền" vì nhiều tình huống đen đủi mà nó gặp phải. Ảnh Sky News.

Con tàu dự kiến sẽ cập cảng Brisbane lúc 7h sáng thứ Sáu ngày 22/7 - ngày cuối cùng của chuyến đi kéo dài một tuần với các điểm dừng dọc theo bờ biển Queensland và New South Wales, nhưng thời tiết xấu đã khiến hải trình trên không thể thực hiện được.

Hiện tại, không rõ khi nào con thuyền có thể cập cảng. Chỉ huy Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Caloundra, ông Roger Pearce nói với ABC rằng, vì có hành khách, nên du thuyền Coral Princess đang được hướng dẫn di chuyển theo vòng tròn với tốc độ rất thấp.

"Cảng Brisbane đã đóng cửa...", một phát ngôn viên của công ty du thuyền Princess nói với The Daily Mail Australia và tiết lộ lý do là vì "điều kiện thời tiết bất lợi ngoài khơi Queensland.

Người phát ngôn cũng cho biết, việc mở lại cảng và liệu du thuyền có cập cảng được hay không sẽ phụ thuộc vào khi nào thì các điều kiện thời tiết cải thiện.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem