SỐC: Tỷ phú Abramovich muốn bán Chelsea ngay sau khi đăng quang

Minh Tú Chủ nhật, ngày 30/05/2021 07:08 AM (GMT+7)
Tỷ phú người Nga muốn rút vốn khỏi nước Anh sau khi Chelsea giành chức vô địch Champions League lần thứ hai trong lịch sử đội bóng.
Bình luận 0

Đêm qua, Roman Abramovich cùng con trai ông đã có mặt ở sân Dragao để theo dõi trận chung kết giữa Man City và Chelsea. Trong trang phục giản dị và đeo khẩu trang, Abramovich đã ăn mừng phấn khích khi Kai Havertz ghi bàn. Hết trận đấu, doanh nhân người Nga đã xuống sân để ăn mừng cùng HLV Tuchel và các cầu thủ The Blues. Đây cũng là lần đầu tiên Tuchel được gặp mặt trực tiếp chủ tịch của Chelsea.

Tuchel lần đầu gặp Abramovich.

Tuchel lần đầu gặp Abramovich.

Do vấn đề visa nên Abramovich đã không thể xem các trận đấu của Chelsea ở Anh trong 3 năm qua. Ông chỉ được xem trực tiếp 3 trận đấu - trận chung kết Europa League của Chelsea với Arsenal vào năm 2019, trận giao hữu với RB Salzburg một tháng sau đó và chiến thắng trước Krasnodar vào tháng 10 năm ngoái - kể từ khi rời London đến Israel vào tháng 4 năm 2018.

Việc lấy visa của Abramovich vẫn đang gặp khó khăn vì căng thẳng giữa 2 nước Anh và Nga. Theo SunSport, Abramovich đang tính rút vốn khỏi nước Anh sau chức vô địch Champions League. Ông đang tìm kiếm đối tác và muốn bán Chelsea với giá khoảng 2 tỷ bảng.

Abramovich có tình yêu lớn lao với bóng đá. Ông muốn được chứng kiến đội bóng con cưng thi đấu thường xuyên. Nhưng trong suốt 3 năm qua, ông không thể làm điều đó với Chelsea vì vấn đề visa. Nhà kinh doanh người Nga muốn rút vốn khỏi nước Anh vì không thể tiếp tục chịu cảnh "mẹ xa con".

Thông tin Abramovich muốn bán Chelsea khiến không ít người hâm mộ sốc, vì họ vừa giành được Champions League. Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên ông chủ người Nga muốn bán The Blues. Vấn đề lúc này có lẽ chỉ là tìm đối tác phù hợp cho The Blues.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem