Sốc với xác ướp thời kỳ đồ sắt được bảo quản hoàn hảo trong đầm lầy

Minh Nhật Chủ nhật, ngày 25/07/2021 14:37 PM (GMT+7)
Một người đàn ông đã chết hơn 2.000 năm trước, nhưng thi hài được bảo quản hoàn hảo trong đầm lầy đến mức bữa ăn cuối cùng của ông vẫn chưa tiêu hóa hết.
Bình luận 0
Sốc với xác ướp thời kỳ đồ sắt được bảo quản hoàn hảo trong đầm lầy - Ảnh 1.

Xác ướp thời kỳ đồ sắt được bảo quản hoàn hảo trong đầm lầy

Một cuộc kiểm tra lại bữa ăn cuối cùng của một xác chết sa lầy ỏ Đan Mạch vào thời kỳ đồ sắt có tên là Tollund Man đã tiết lộ những chi tiết mới về những giờ phút cuối cùng của người đàn ông này.

Theo những phát hiện được công bố trong tuần này trên tạp chí Antiquity, trong khoảng 12 đến 24 giờ trước khi Tollund Man chết, anh ta đã ăn món cháo làm từ lúa mạch, rau răm, hạt lanh và có thể cả cá.

Các nhà nghiên cứu, dẫn đầu bởi ông Nina Nielsen của Bảo tàng Silkeborg cũng báo cáo việc tìm thấy trứng và protein của giun đường ruột, cho thấy rằng người đàn ông đã bị nhiễm ký sinh trùng bao gồm sán dây, trùng roi và giun bò. 

Cái chết của Tollund Man - được cho là có thể do một số hình thức hiến tế con người - bắt nguồn từ khoảng 2.400 năm trước. Nghiên cứu nhấn mạnh rằng, hàng nghìn người đã chết trong các vùng đất ngập nước ở Tây Bắc Châu Âu trong thời kỳ đồ sắt.

Những thi thể nằm trong các vũng than bùn có tính axit đã biến thành các "xác ướp đầm lầy" được bảo quản tự nhiên, mang đến cho các nhà khoa học cái nhìn chi tiết và độc đáo về cuộc sống hàng ngày của con người vào thời điểm đó, bao gồm sức khỏe, chế độ ăn uống, cách chết và bữa ăn cuối cùng của họ.

Tollund Man, khi chết được cho là từ 30 đến 40 tuổi. Người đàn ông bị treo cổ và đặt vào hố khai thác than bùn.

Tollund Man được tìm thấy trong quá trình cắt than bùn ở Bjældskovdal vào năm 1950 và cũng trong năm đó, dạ dày và đường ruột của ông đã được lấy ra trong quá trình giám định pháp y. Cuộc kiểm tra trước đó đã phát hiện thấy sự hiện diện của lúa mạch, lanh và hạt cây hồng và cháo...



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem