AFF Cup 2022: ĐT Việt Nam là ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch

Long Nguyên Thứ ba, ngày 20/12/2022 16:10 PM (GMT+7)
Với lực lượng rất mạnh và sự có mặt của nhiều ngôi sao, ĐT Việt Nam được nhiều trung tâm phân tích thể thao có uy tín đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi quán quân AFF Cup 2022.
Bình luận 0

ĐT Việt Nam sẽ lấy lại ngôi vương?

Tại AFF Cup 2020 diễn ra cuối năm 2021, ĐT Việt Nam đã thi đấu không thực sự thành công. Việc không có kết quả tốt nhất tại vòng bảng đã khiến thầy trò HLV Park Hang-seo phải gặp ĐT Thái Lan tại bán kết (thi đấu tập trung ở Singapore).

Trong trận lượt đi, ĐT Việt Nam đã thua 0-2. Đến trận lượt về, ĐT Việt Nam dù rất nỗ lực cũng chỉ có được kết quả hòa 0-0 và trở thành cựu vô địch. Đáng chú ý, đây là thất bại đầu tiên của HLV Park Hang-seo trước một đối thủ ở khu vực Đông Nam Á tính theo mọi cấp độ đội tuyển từ khi ông đến Việt Nam làm việc vào cuối năm 2017.

AFF Cup 2022: ĐT Việt Nam là ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch - Ảnh 1.

ĐT Việt Nam được coi là ứng cử viên sáng giá nhất cho danh hiệu vô địch AFF Cup 2022. Ảnh: VOV

Sau khi AFF Cup 2022 kết thúc, HLV Park Hang-seo sẽ chia tay bóng đá Việt Nam. Để có cái kết thành công, chiến lược gia người Hàn Quốc đã triệu tập những gương mặt xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam hiện tại để tranh tài. Thậm chí, tiền vệ Quang Hải đã đạt thỏa thuận với CLB Pau FC ở Ligue 2 để trở thành khoác áo ĐT Việt Nam thi đấu tại AFF Cup 2022.

Theo phân tích của các trung tâm phân tích thể thao, ĐT Việt Nam được coi là ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch. Bên cạnh đó, ĐT Việt Nam cũng nhận được sự tin tưởng sẽ giành ngôi nhất bảng B một cách thuyết phục.

Trong khi đó, ĐT Thái Lan được xếp ở vị trí thứ hai về khả năng đăng quang. Dù là ĐKVĐ, nhưng ĐT Thái Lan lại thiếu một số gương mặt sáng giá, nổi bật nhất là Chanathip Songkrasin. Dẫu sao, ĐT Thái Lan vẫn rất đáng gờm khi họ còn nhiều cầu thủ tài năng khác.

AFF Cup 2022: ĐT Việt Nam là ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch - Ảnh 3.

Thái Lan và Malaysia cũng được coi là có khả năng cao cạnh tranh ngôi vô địch. Anh: SPORT

Ở các vị trí tiếp theo, ĐT Malaysia và ĐT Indonesia cũng được đánh giá có khả năng lớn để ganh đua ngôi vương. Cả 2 đội bóng này hiện được do các HLV người Hàn Quốc dẫn dắt (HLV Kim Pan-gon của ĐT Malaysia và HLV Shin Tae-yong của ĐT Indonesia) nên họ rất hy vọng sẽ có được lối chơi đẹp mắt và thành tích cao như HLV Park Hang-seo từng áp dụng thành công với ĐT Việt Nam.

Các đội tuyển Singapore, Myanmar, Philippines được xếp vào nhóm phải rất nỗ lực mới có thể cạnh tranh suất vào vòng bán kết. Còn các đội như Lào, Campuchia và Brunei không có nhiều cơ hội và việc họ chơi tốt trước các ứng cử viên vô địch cũng đã được coi là dấu ấn đáng kể.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem