Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Anh Bắc cho biết, hiện chi phí đầu tư lợn giống đã tăng lên khoảng 3 triệu đồng/con, thức ăn chăn nuôi 2,7 triệu đồng. Tiền điện, nước, thuốc thú y, vaccine khoảng 200.000 đồng; nhân công 200.000 đồng; chi phí thuê chuồng trại 200.000 đồng, rủi ro 5%... Tính ra giá thành chăn nuôi 1 con lợn nặng 100kg hiện nay vào khoảng 6,3 – 6,5 triệu đồng.
Với những trang trại chủ động được đàn cụ kị, bố mẹ như của anh Bắc, chi phí sản xuất lợn giống thường giảm khoảng 1 nửa so với các hộ phải mua con giống.
Hiện nay, anh Nguyễn Công Bắc đang có 3 khu trại lớn với tổng diện tích 7ha, nuôi 1.400 lợn nái và 6.000 con lợn thịt mỗi lứa. Trong đó, 1 trang trại ở xã Hát Lót (huyện Mai Sơn) được đưa vào hoạt động từ tháng 8/2017 với hệ thống chăn nuôi khép kín. Anh Bắc đã mạnh dạn đầu tư lợn cụ kị thuần chủng Yorkshire, Landrace nhập từ Pháp về, với công nghệ ăn cám tự động của Tây Ban Nha.
Anh Bắc cho biết đang có kế hoạch tăng thêm 200 con lợn nái và nhập thêm 100 con heo cụ kị về để chủ động sản xuất đàn giống bố mẹ, tăng quy mô chăn nuôi. Tuy nhiên, việc nhập khẩu lợn bố mẹ đang gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19.
Dự đoán xu hướng giá heo hơi thời gian tới, anh Bắc cho biết giá sẽ còn duy trì ở mức cao. Nguyên nhân do nguồn heo thịt trong dân khan hiếm, công tác tái đàn gặp nhiều khó khăn do giá heo giống tăng cao. Thực tế là giá lợn giống lên tới 3-3,5 triệu đồng/con tuỳ nơi. Giá thức ăn chăn nuôi cũng ngày càng đắt đỏ khiến giá thành sản xuất của các hộ chăn nuôi, trang trại tăng lên.Nông dân rất ham muốn tái đàn, nhưng bà con vừa lo dịch bệnh tái bùng phát, vừa lo tái đàn xong thì giá lợn hơi về mức 60.000 đồng/kg theo chỉ đạo của Chính phủ.
"Thực tế là "bão giá" năm 2017-2018, tôi đã bị lỗ mất 20 tỷ đồng vì chăn nuôi lợn", anh Bắc nói.
Anh Nguyễn Công Bắc, sinh năm 1967, ở Tổ 4 phường Chiềng Sinh, Tp Sơn La, Sơn La, là Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2017. Nghề nghiệp chính của anh là chăn nuôi lợn nái, lợn thịt trên diện tích sản xuất 17.000m2
Hiện anh đang sử dụng thường xuyên 20 lao động với thu nhập từ 3,5 đến 6 triệu đồng/người/tháng. Anh cũng thường xuyên giúp đỡ giống, vốn, kỹ thuật cho các hộ nghèo