Sốt rần rần với nhiều trái cây "độc", giống cây lạ ở lễ hội trái cây Chợ Lách

Thứ bảy, ngày 16/06/2018 15:30 PM (GMT+7)
Với chủ đề “Cây, trái an toàn- Du lịch thân thiện ”, “Lễ hội cây- Trái ngon, an toàn” lần thứ 17 năm 2018 diễn ra tại huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre từ ngày 15- 19/6. Lễ hội thu hút rất nhiều các loại trái cây ngon, độc đáo, giống cây trồng lạ ở miền Tây.
Bình luận 0

Đến với lễ hội lần này, bên cạnh các sản phẩm nông sản, hàng hóa đa dạng, khách tham quan còn đặc biệt quan tâm đến sự xuất hiện của các loại giống cây trái mới, lạ như: nhãn tím, mãng cầu na Thái, ổi ruột đỏ, thanh long vỏ vàng, bưởi da đỏ ruột đỏ, sầu riêng ruột đỏ, ổi tím, vú sữa vàng, dừa xiêm dây…

img

Trái mãng cầu na rất to so với loại mãng cầu thông thường,…

img

Và có trái nặng đến 1kg.

img

Nhãn vỏ đỏ cho trái 2 lần/năm.

img

Quầy sầu riêng đa dạng chủng loại rất hấp dẫn.

img

Nhãn vỏ đỏ lần đầu xuất hiện trong hội chợ khiến nhiều du khách hiếu kỳ chụp ảnh cùng.

img

Các gian hàng trưng bày giống cây trái lạ luôn gây chú ý cho nhiều khách tham quan.

img

Ngọc Liễu (Báo Vĩnh Long)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem