Sự nghiệp cầu thủ HAGL tiến triển ra sao sau khi tới CLB mới?

Thứ ba, ngày 29/10/2019 06:10 AM (GMT+7)
Từ ngày đặt chân vào bản đồ bóng đá quốc nội, HAGL đã được biết đến là một trong những lò trẻ khá ổn định. Theo từng giai đoạn, họ đều đặn cho ra nhiều cầu thủ tốt, cung ứng cho thị trường V.League và các giải hạng dưới.
Bình luận 0

Đáng buồn ở chỗ, rất nhiều trong số này chỉ thực sự cất cánh sự nghiệp sau khi rời quê hương hoặc nơi đã đào tạo nên mình. Dưới đây là một số trường hợp điển hình mà GOAL chọn ra.

Thủ môn Nguyễn Tuấn Mạnh – Sanna Khánh Hòa BVN

img

Việc gia nhập Sanna Khánh Hòa BVN đã mở ra chương mới cho thủ thành quê Thanh Hóa. Tại phố Biển, Tuấn Mạnh dần lấy lại phong độ và cùng CLB đoạt nhiều thành công vang dội như chiếc huy chương đồng V.League lần đầu trong lịch sử năm 2018 hay ngôi á quân Mekong Cup 2017.

Xuyên suốt thời gian này, anh cũng được gọi trở lại ĐTQG Việt Nam và cùng “Những chiến binh sao vàng” lên ngôi ở AFF Cup 2018 vừa qua.

Trung vệ Nguyễn Tăng Tiến – CLB TP.HCM

img

Sau tình huống vào bóng nguy hiểm với Duy Mạnh ở vòng 3 V.League 2018, Tăng Tiến từng bị bầu Đức và HAGL kỷ luật nặng, khiến anh trải qua mùa giải đen tối trong sự nghiệp.

Chỉ 1 năm sau cú sốc này, trung vệ 25 tuổi đã được CLB TP.HCM đưa về sân Thống Nhất và lập tức cùng đội bóng mới giành ngôi á quân V.League và hạng Ba Cúp Quốc gia.

Tiền vệ Vũ Anh Tuấn – CLB TP.HCM

img

Danh hiệu á quân V.League là chiến tích lớn nhất từ đầu sự nghiệp của cựu tuyển thủ U23 Việt Nam. Trước đó, trong giai đoạn khoác áo đội bóng quê hương, anh từng có một lần giành huy chương đồng ở V.League 2013.

Mùa này, dù không đá chính thường xuyên do đã lớn tuổi, song Vũ Anh Tuấn vẫn có vai trò quan trọng trong lòng đội bóng. Anh được sử dụng luân phiên với Văn Thuận, Hoàng Thịnh và nhiều thời điểm mang băng thủ quân CLB.

Tiền vệ Trần Hữu Đông Triều – B.Bình Dương

img

Sự nghiệp của Đông Triều không tiến triển nhiều sau khi nổi lên cùng lứa U19 Việt Nam năm 2014. Anh rời Pleiku sau khi V.League 2018 khép lại để gia nhập B.Bình Dương.

Ngay mùa đầu thi đấu trong màu áo mới, anh đã cùng CLB đất Thủ cán đích ở vị trí thứ 5 ở giải quốc nội, và giành chiếc huy chương đồng tại mặt trận Cúp Quốc gia.

Tiền vệ Võ Út Cường - CLB TP.HCM

img

Sau khi rời Pleiku, Út Cường đầu quân cho Sanna Khánh Hòa BVN. Năm 2018, anh gia nhập Cần Thơ rồi về CLB TP.HCM sau đó không lâu.

Dù chỉ sắm vai kép phụ, song sự nghiệp của tiền vệ người Ninh Thuận vẫn có nhiều cột mốc đáng chú ý. Anh từng cùng đội bóng phố Biển đoạt á quân Mekong Cup 2017, giành HCB V.League và HCĐ Cúp Quốc gia 2019 cùng CLB TP.HCM.

Tiền vệ Lê Phạm Thành Long – Hải Phòng

img

Sự nghiệp của tiền vệ người Quảng Ngãi sẽ mãi chẳng được biết đến nếu anh không rời HAGL để chuyển đến Long An (năm 2017) và Hải Phòng (2018 và 2019) dưới dạng cho mượn.

Ở các CLB mới, Thành Long có nhiều đất diễn để chứng minh năng lực ở tuyến giữa, chiếm trọn cảm tình ban huấn luyện cũng như các khán giả. Năm 2018, tiền vệ sinh năm 1996 còn được điền tên vào danh sách đội dự tuyển Olympic Việt Nam chuẩn bị ASIAD 18.

Tiền vệ Lê Hoàng Thiên – CLB TP.HCM

img

Sau những năm tháng vật vờ ở Pleiku, Hoàng Thiên chính thức rời đi cuối V.League 2015. Tuy nhiên chuỗi ngày lận đận của tiền vệ tài hoa chỉ tạm khép lại khi cập bến Sài thành với các CLB Sài Gòn và TP.HCM.

Ở Thống Nhất mùa này, Hoàng Thiên dù không đá chính thường xuyên, song đã có cho mình 4 pha lập công, góp phần mang về các điểm số quan trọng cho đội nhà trong hành trình tiến đến ngôi vị á quân V.League 2019.

PV (Goal/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem