Sự thật Ukraine không rút quân hàng loạt khỏi Bakhmut?

Tuấn Anh (Theo Pravda) Chủ nhật, ngày 05/03/2023 12:40 PM (GMT+7)
Nga chưa nắm quyền kiểm soát thành phố Bakhmut ở Donetsk, không có sự rút quân hàng loạt của quân đội Ukraine, Serhii Cherevatyi, phát ngôn viên của nhóm phía đông Lực lượng Vũ trang Ukraine nói với hãng tin CNN ngày 4/3.
Bình luận 0
Sự thật Ukraine không rút quân hàng loạt khỏi Bakhmut? - Ảnh 1.

Ukraine nói tình hình ở Bakhmut vẫn trong kiểm soát. Ảnh Pravda

"Cuộc giao tranh ở Bakhmut diễn ra ở vùng ngoại ô nhiều hơn, trong khi thành phố được kiểm soát bởi các lực lượng phòng thủ Ukraine gồm Lực lượng Vũ trang Ukraine, Bộ đội Biên phòng và Lực lượng Vệ binh Quốc gia… Cũng không có sự rút quân ồ ạt của quân đội Ukraine", ông Serhii Cherevatyi nói.

Quân đội Ukraine đang luân phiên các vị trí ở Bakhmut theo kế hoạch, có kiểm soát, ông cho biết khi trả lời các báo cáo về việc rút lui của một số đơn vị.

Cho đến thứ Bảy (4/3), Cherevatyi cho biết đã có những cuộc giao tranh xung quanh Bakhmut, tại các làng Vasiukivka và Dubovo-Vasylivka ở phía bắc thành phố và tại các làng Ivanivske và Bohdanivka ở phía tây.

"Chỉ riêng gần Bakhmut có 21 cuộc tấn công của Nga sử dụng các hệ thống pháo khác nhau và MLRS  và 9 cuộc giao tranh khác. Tổng cộng 131 cuộc tấn công và 38 cuộc giao tranh đã diễn ra trên mặt trận này", Cherevatyi nói.

Ông cho biết thêm, hơn 150 binh sĩ Nga đã thiệt mạng, 239 người bị thương và 3 người bị bắt làm tù binh.

Trước đó ngày 3/3, ông chủ tập đoàn lính đánh thuê Wagner tuyên bố, các lực lượng Nga đã bao vây thành phố Bakhmut. "Các phân khu của PMC Wagner gần như đã bao vây Bakhmut, chỉ còn một con đường duy nhất. Thế gọng kìm đang khép lại. Nếu trước đó quân đội Ukraine chuyên nghiệp chống lại chúng tôi, thì ngày nay chúng tôi thấy người già và trẻ em ngày càng nhiều", Prigozhin nói.

Trong khi đó, nhóm trinh sát chiến thuật trên không của Lực lượng vũ trang Ukraine Birds of the Magyar đã nhận được lệnh rời khỏi Bakhmut, chỉ huy của nhóm Magyar cho biết.

Theo ông, nhóm đã vào thành phố 110 ngày trước và hiện đang hướng đến một địa điểm mới. Vẫn chưa biết liệu việc bố trí lại có liên quan đến việc bao vây một phần thành phố và đột phá phòng thủ Ukraine ở một số khu vực hay không.

Trong khi đó, tình báo Anh cho biết, tình hình ở Bakhmut nguy kịch nhưng Ukraine vẫn kiểm soát được. "Quân đội chính quy của Nga và lực lượng của Tập đoàn Wagner đã tiến sâu hơn vào vùng ngoại ô phía bắc của thành phố, nơi hiện là biên giới do Ukraine kiểm soát, dễ bị Nga tấn công từ ba phía", báo cáo của tình báo Anh cho biết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem