Sức bật kinh tế 2019 nhìn từ tam nông

Lê Thúy Thứ tư, ngày 19/12/2018 06:08 AM (GMT+7)
Hôm nay, ngày 19.12, báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt tổ chức buổi toạ đàm với chủ đề “Sức bật kinh tế 2019 nhìn từ tam nông”.
Bình luận 0

Đây là sự kiện thường niên được tổ chức vào cuối năm nhằm nhìn lại những thành tựu đã đạt được của nền kinh tế 2018 cũng như khó khăn, thách thức và triển vọng của năm 2019.

Năm 2018 sắp khép lại với những thành tựu nổi bật trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế. Điểm sáng lớn nhất đó là con số tăng trưởng kinh tế ước đạt 7% được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đưa ra tại diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam thường niên 2018 vừa qua. Con số này cao nhất trong 10 năm qua kể từ cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới năm 2008. Điều đáng nói, mặc dù tăng trưởng cao nhưng lạm phát vẫn ở trong tầm kiểm soát là 4% và môi trường đầu tư kinh doanh không ngừng cải thiện.

img 

Đặc biệt, trong năm 2018 nền kinh tế nước nhà đã lập không ít kỷ lục. Đơn cử như tổng kim ngạch thương mại hiện tương đương 200% quy mô nền kinh tế; Thặng dư thương mại 7,4 tỷ USD; Kỷ lục trên 120 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới. Việt Nam cũng là quốc gia dẫn đầu 21 nền kinh tế APEC 2 năm liên tiếp, vượt Trung Quốc, Mỹ, Australia về tiềm năng thu hút FDI. Ngành Du lịch Việt Nam cũng có sự tăng trưởng ấn tượng trong vòng 10 năm giai đoạn 2008 - 2018.

Chính sách tiền tệ cũng được thực thi theo hướng chặt chẽ để kiểm soát tỷ giá và chất lượng tài sản hệ thống ngân hàng mà hệ quả là tín dụng tăng chậm lại và lãi suất tăng trong bối cảnh chiến tranh thương mại leo thang.

Với những thành tựu đạt được năm 2018, Quốc hội đã thông qua chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 2019 với Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 6,6-6,8%; Tốc độ tăng giá tiêu dùng (CPI) khoảng 4%; Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 7-8%...

Năm 2019 là năm được dự báo sức ép lạm phát ngày càng lớn. Giá dầu thô đang trong xu hướng tăng, tỷ giá, lãi suất và rủi ro trên thị trường tài chính, tiền tệ quốc tế gia tăng, ảnh hưởng của xung đột thương mại của một số nước.

Tuy vậy, năm 2019 được giới chuyên gia dự đoán sẽ có nhiều cú hích cho nền kinh tế khi nhiều ngành, lĩnh vực đang có sự tăng trưởng vượt bậc như nông nghiệp hay sự ổn định của thị trường tài chính, hệ thống ngân hàng và thị trường chứng khoán với vai trò là kênh huy động vốn cho nền kinh tế. Đặc biệt, nhiều hiệp định thương mại cũng được cho sẽ tạo động lực cho sự tăng trưởng của nền kinh tế như CPTPP, Hiệp định thương mại tự do Việt Nam –EU… trong đó có hoạt động xuất khẩu với kỳ vọng nhiều khởi sắc.

Để nhìn lại bức tranh kinh tế 2018 và đi tìm lời giải cho sức bật kinh tế 2019, đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp, ngày hôm nay báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt tổ chức buổi toạ đàm với chủ đề “Sức bật kinh tế 2019 nhìn từ tam nông” với 3 phần chính:

Phần thứ 1: Điểm nhấn của kinh tế Việt Nam 2018 và triển vọng kinh tế 2019

Phần thứ 2: Hiệp định thương mại và cơ hội cho nông sản Việt.

Phần 3: Bình chọn 10 sự kiện kinh tế nổi bật 2018

Tham dự toạ đàm có sự góp mặt của nhiều chuyên gia uy tín trên khắp cả nước:

TS. Đinh Văn Nhã, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách, Quốc hội

Ông Trần Văn Tần, Vụ phó Vụ tín dụng các ngành kinh tế, NHNN

Ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất Nhập khẩu, Bộ Công Thương

Ông Nguyễn Đỗ Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn

Ông Trương Đình Tuyển, Nguyên bộ trưởng bộ Thương mại

TS Lê Xuân Nghĩa, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh doanh (BDI)

Bà Phạm Thị Hoàng Anh, Viện trưởng Viện khoa học ngân hàng, Học viện Ngân hàng

TS. Cấn Văn Lực, Giám đốc trường đào tạo cán bộ Ngân hàng BIDV

TS Trần Đình Thiên, Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam

TS Đỗ Thiên Anh Tuấn, Trường ĐH Fubright Việt Nam

PGS.TS Vũ Thị Minh, Trưởng khoa BĐS – tài nguyên môi trường, Đại học Kinh tế Quốc dân

TS. Đặng Kim Sơn, Nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu và phát triển nông nghiệp nông thôn

TS. Lưu Bích Hồ, Nguyên Viện trưởng Viện chiến lược phát triển

Th.S Nguyễn Tiến Thỏa, Chủ tịch Hội thẩm định giá Việt Nam

TS. Phạm Chi Lan, Chuyên gia kinh tế

TS. Vũ Đình Ánh, Chuyên gia kinh tế

TS Lê Đăng Doanh, Chuyên gia kinh tế

TS. Nguyễn Trí Hiếu, Chuyên gia kinh tế

TS. Nguyễn Minh Phong, Chuyên gia kinh tế

TS. Ngô Trí Long, Chuyên gia kinh tế

TS. Phạm Sỹ Thành, Chuyên gia kinh tế

ThS. Đinh Tuấn Minh, Chuyên gia kinh tế

Ông Nguyễn Đức Hùng Linh, Giám đốc phân tích và tư vấn đầu tư khách hàng cá nhân, Công ty chứng khoán SSI

Bà Đỗ Hoài Linh, Chuyên gia kinh tế

Ông Nguyễn Đình Bích, Chuyên Gia nông nghiệp

Nhà báo Hoàng Trọng Thuỷ, Chuyên gia nông nghiệp

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem