Sức khỏe quý ông: Vòng "kim cô" cứu cánh khi "lâm trận"

Gia Bách Thứ bảy, ngày 26/02/2022 19:30 PM (GMT+7)
Rối loạn cương dương là rối loạn tình dục phổ biến nhất ở nam giới. Có rất nhiều nghiên cứu và phương pháp điều trị rối loạn cương đã ra đời.
Bình luận 0
Vòng đeo dương vật

Vòng đeo dương vật được sử dụng trong điều trị chứng rối loạn cương dương. Ảnh: Pixabay

Hiện nay, chủ lực trong điều trị rối loạn cương là sử dụng các thuốc nhóm ức chế PDE-5. Tuy nhiên còn 1 cách hữu hiệu khác có thể sử dụng phối hợp hiệu quả cho bệnh nhân tại nhà mà bác sĩ Khoa Nam học và Y học giới tính – Bệnh viện đại học Y Hà Nội muốn giới thiệu với các bạn. Đó là vòng đeo dương vật.

Vòng đeo dương vật có dạng nhẫn (hình tròn), có thể chun giãn (vòng cao su, silicon) hoặc không chun giãn (vòng nhựa, da, kim loại). Nó giúp điều trị rối loạn cương dương (ED) bằng cách ngăn chặn dòng chảy ngược của máu từ "cậu nhỏ" khi cương cứng. Từ đó, cả chất lượng và thời gian "lâm trận" của các quý ông có thể được cải thiện.

Việc dùng phương pháp vòng đeo dương vật nên do bác sĩ chỉ định, trên những bệnh nhân rối loạn cương do yếu tố mạch máu (lưu lượng máu vào thể hang có thể bị suy giảm và / hoặc sự giãn nở của cân trắng thể hang chèn ép tĩnh mạch thu máu dương vật có thể trở nên kém hiệu quả hơn)

Có thể sử dụng vòng đeo đơn độc hoặc phối hợp với thuốc điều trị rối loạn cương dương.

Các trường hợp chống chỉ định phương pháp này đó là: Những bệnh nhân có các bệnh lý máu mạn tính như bệnh hồng cầu hình liềm; Bệnh nhân đang có rối loạn đông máu.

Vòng đeo dương vật

Việc sử dụng vòng đeo dương vật cần được sự chỉ định và hướng dẫn kỹ lưỡng của bác sỹ để đảm bảo an toàn. Ảnh: Verywellhealth

Để đảm bảo an toàn, bác sĩ thường sẽ khuyên bệnh nhân không được sử dụng vòng đeo dương vật quá 30 phút, nhất là khi sử dụng cùng các thuốc ức chế PDE-5 vì nguy cơ gây cương đau dương vật kéo dài (Priapism).

Trong trường hợp sử dụng vòng đeo không chun giãn, đặc biệt là vòng đeo kim loại, khi dương vật cương có thể không tháo được vòng đeo ra dẫn đến tình trạng cấp cứu. Do vậy, bác sĩ thường khuyên sử dụng các loại vòng đeo chun giãn và mềm mại và dễ tháo bỏ.

Nếu vòng đeo dương vật gây đau, tê, bầm tím, cảm giác kim châm hoặc da chuyển sang màu xanh, hãy loại bỏ nó ngay lập tức. Đây là những dấu hiệu cho thấy vòng quá nhỏ và cần được điều chỉnh hoặc thay thế.

Nói chung vòng đeo dương vật là một phương pháp bổ trợ điều trị rối loạn cương dương hiệu quả, rẻ tiền, và dễ áp dụng. Tuy nhiên, việc sử dụng cần được sự chỉ định và hướng dẫn kỹ lưỡng của bác sĩ nam khoa, tránh những biến chứng không đáng xảy ra.

Chuyên đề "Sức khỏe quý ông" được tòa soạn báo điện tử Dân Việt bắt đầu triển khai từ ngày 15/9/2021 đều đặn vào thứ tư và chủ nhật hàng tuần với sự giúp đỡ của các bác sĩ đầu ngành Khoa Nam học và Y học giới tính - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Không chỉ dữ liệu khoa học, các câu chuyện, tình huống được đề cập trong bài viết là hoàn toàn có thật, là cơ sở tin cậy để bạn đọc tham khảo.

Chúng tôi hy vọng sẽ phần nào giải đáp được những thắc mắc không dễ chia sẻ của đấng mày râu, từ đó giúp các anh hướng đến "phong độ, bản lĩnh" trước phái đẹp, cũng như tâm lý vững vàng, thành công hơn trong cuộc sống.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem