Sức khỏe quý ông: Xuất tinh thường xuyên làm giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt

Gia Bách Thứ tư, ngày 15/09/2021 08:00 AM (GMT+7)
Dạo gần đây khi tiến hành khám chữa bệnh cho các quý ông, các bác sĩ của Khoa Nam học và Y học giới tính - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã trả lời nhiều câu hỏi của các quý ông về vấn đề quan hệ tình dục bao nhiêu lần là bình thường? Xuất tinh thường xuyên có nguy hiểm không? Có làm giảm ham muốn không?
Bình luận 0

Hôm nay, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc (Dr Happy) xin được chia sẻ với quý độc giả về nghiên cứu trên thế giới đã đưa ra minh chứng liên quan đến vấn đề này.

Cụ thể, nghiên cứu của Đại học Harvard (Theo https://www.dailymail.co.uk/) cho thấy, những người đàn ông xuất tinh 21 lần/tháng có nguy cơ bị ung thư tuyến tiền liệt thấp hơn 1/3 so với những người đàn ông xuất tinh 4-7 lần mỗi tháng.

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Harvard đã phân tích dữ liệu từ gần 32.000 nam giới và phát hiện ra rằng xuất tinh ít nhất 21 lần một tháng sẽ giảm 1/3 nguy cơ phát triển ung thư.

Sức khỏe quý ông:  Xuất tinh thường xuyên làm giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt - Ảnh 1.

Các nhà nghiên cứu cho rằng những đàn ông xuất tinh ít nhất 21 lần một tháng sẽ giảm 1/3 nguy cơ phát triển ung thư. Ảnh minh họa: Pixabay

Hiệp hội Ung thư Mỹ cho biết, ung thư tuyến tiền liệt là loại ung thư phổ biến nhất ở nam giới. Ước tính cứ 8 người đàn ông sẽ có một người được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt trong suốt cuộc đời của mình. 

Vào năm 2021, ước tính sẽ có hơn 248.500 nam giới được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt và hơn 34.000 người sẽ tử vong vì căn bệnh này. Tuy nhiên, ung thư tuyến tiền liệt thường phát triển chậm và nếu được phát hiện sớm trong khi nó vẫn còn giới hạn trong tuyến tiền liệt thì sẽ có cơ hội điều trị thành công.

Các nhà nghiên cứu, những người đã công bố phát hiện của họ trên Tạp chí  European Urology, đã phân tích dữ liệu tự báo cáo về xuất tinh từ những người đàn ông tham gia nghiên cứu. Nghiên cứu được thực hiện từ năm 1992 đến năm 2010, với nam giới hoàn thành khảo sát hàng tháng. Tần suất xuất tinh được phân tích khi những người đàn ông bắt đầu nghiên cứu, ở độ tuổi 20 và 40 của nam giới.

Sau khi điều chỉnh các yếu tố bên ngoài như chỉ số khối cơ thể, hoạt động thể chất, tiêu thụ thực phẩm và rượu và các tác nhân gây căng thẳng trong cuộc sống như ly hôn, họ xác định rằng những người đàn ông thường xuyên xuất tinh - ít nhất 21 lần một tháng - ít có nguy cơ mắc bệnh ung thư hơn 1/3 so với những người xuất tinh 4 đến 7 lần một tháng. 

Các tác giả viết: "Những phát hiện này cung cấp thêm bằng chứng về vai trò có lợi của việc xuất tinh thường xuyên hơn trong suốt cuộc đời trưởng thành đối với căn nguyên của ung thư tuyến tiền liệt".

Chuyên đề "Sức khỏe quý ông" được tòa soạn báo điện tử Dân Việt bắt đầu triển khai từ ngày 15/9/2021 đều đặn vào thứ tư chủ nhật hàng tuần với sự giúp đỡ của các bác sỹ đầu ngành Khoa Nam học và Y học giới tính - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Không chỉ dữ liệu khoa học, các câu chuyện, tình huống được đề cập trong bài viết là hoàn toàn có thật, là cơ sở tin cậy để bạn đọc tham khảo.

Chúng tôi hi vọng sẽ phần nào giải đáp được những thắc mắc không dễ chia sẻ của đấng mày râu, từ đó giúp các anh hướng đến "phong độ, bản lĩnh" trước phái đẹp, cũng như tâm lý vững vàng, thành công hơn trong cuộc sống.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem