Super League thành lập, PSG lập tức vô địch Champions League?

Thứ ba, ngày 20/04/2021 11:10 AM (GMT+7)
Đội chủ sân Parc de Princes có thể sẽ là tân vương của Champions League mà không cần thi đấu thêm bất kỳ trận đấu nào.
Bình luận 0

Thông tin gây sốc tới người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới khi các đội bóng lớn nhất tại châu Âu quyết định thành lập giải đấu European Super League. Nguyên nhân là bởi, UEFA muốn thay đổi thể thức Champions League và nâng số lượng CLB tham dự nhằm kiếm nhiều tiền bản quyền truyền hình hơn, khiến 12 CLB lớn phản đối bằng cách lập riêng một giải đấu mới.

Cụ thể, 12 đội bóng đồng sáng lập giải đấu bao gồm M.U, Man City, Liverpool, Chelsea, Arsenal, Tottenham, Real, Barca, Atletico, Juventus, Milan và Inter. Giải đấu ban đầu dự kiến tổ chức vào mùa giải 2022/23, nhưng với tình hình hiện tại, hoàn toàn có thể bắt đầu ngay mùa giải tới (nghĩa là tháng 8 năm nay). Trong thời gian sắp tới, ESL sẽ bổ sung thêm 3 đội bóng và theo nhiều nguồn tin, những cái tên đó bao gồm Bayern Munich, Leipzig và Porto.

Ngay lập tức, phía UEFA đưa ra thông báo “dằn mặt”: “Chúng tôi sẽ xem xét tất cả các biện pháp có sẵn, ở tất cả các cấp, cả tư pháp và thể thao để ngăn chặn điều này xảy ra. Bóng đá dựa trên các cuộc thi mở rộng và thành tích thể thao; không thể có bất kỳ cách nào khác. Các câu lạc bộ liên quan sẽ bị cấm thi đấu ở bất kỳ giải đấu nào khác ở cấp độ quốc nội, châu Âu hoặc thế giới, và các cầu thủ của họ có thể bị từ chối cơ hội đại diện cho đội tuyển quốc gia của họ”.

Super League thành lập, PSG lập tức vô địch Champions League?  - Ảnh 1.

ESL đang gây ra nhiều xáo trộn cho bóng đá Châu Âu

Đáp trả lại thông báo của UEFA và LĐBĐ các nước, chủ tịch Florentino Perez khẳng định: “Chúng tôi sẽ giúp bóng đá ở mọi cấp độ và nâng tầm bộ môn này trên toàn thế giới. Bóng đá được coi là một thể thao toàn cầu duy nhất trên thế giới khi có lượng khán giả lên tới 4 tỷ người. Chúng tôi cảm thấy trách nhiệm của bản thân với tư cách là những đội bóng lớn là đáp ứng nhu cầu xem bóng đá đỉnh cao của họ”.

Hiện tại, LĐBĐ châu Âu UEFA đang đứng ngồi không yên và nhiều khả năng sẽ đưa ra quyết định tạm hoãn Champions League và Europa League, thậm chí loại bỏ ngay lập tức các thành viên tham dự ESL. Điều này đồng nghĩa, PSG sẽ trở thành tân vương của Champions League, còn Europa League sẽ là cuộc tranh tài giữa Villarreal và AS Roma.

Rõ ràng, đây đang là scandal chấn động nhất lịch sử bóng đá thế giới, khi hủy bỏ hoàn toàn những giải đấu xuất hiện từ trước đến nay. Và nếu ESL chính thức được thành lập, UEFA sẽ phải đền bù số tiền khổng lồ về bản quyền truyền hình (khi không còn đội bóng lớn nào tham dự).

Super League thành lập, PSG lập tức vô địch Champions League?  - Ảnh 2.

Nếu như UEFA cấm các đội bóng thành viên ESL tham dự C1, PSG sẽ có khả năng lên ngôi vô địch mà không cần thi đấu

Theo số liệu từ Bloomberg News, Super League có giá trị lên tới 6 tỷ USD, mỗi đội dự giải đút túi 400 triệu USD/năm. Không chỉ vậy, các đội còn nhận khoản tài trợ 3,5 tỷ euro (4,2 tỷ USD) để nâng cấp cơ sở hạ tầng chuẩn bị cho giải đấu. Dự kiến khoản này chia ra làm 4 cấp độ tùy thuộc vào tiếng nói, danh tiếng của từng CLB, trong đó 6 đội thuộc nhóm 1 nhận 350 triệu euro (420 triệu USD).

Mặt khác, giải đấu còn cam kết doanh thu không giới hạn cho các CLB tham dự bởi họ sẽ được hưởng theo doanh thu của giải đấu. Dự kiến, doanh thu mùa đầu tiên của Super League có thể vượt ngưỡng 10 tỷ euro (12 tỷ USD).

H.B (Theo Cầu Thủ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem