Đồng Nai: Tái diễn tình trạng treo biển hết xăng, giới hạn đổ xăng xe máy 30.000 đồng, ô tô 100.000 đồng

Nha Mẫn Thứ bảy, ngày 08/10/2022 09:22 AM (GMT+7)
Khó khăn trong nhập hàng, nguồn cung bị hạn chế, nhiều cây xăng dầu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đang phải giới hạn số lượng xăng bán ra cho xe máy, ô tô để duy trì hoạt động.
Bình luận 0

Nhiều cửa hàng xăng dầu treo biển hết xăng, bán hàng giới hạn số lượng

Nhiều ngày qua, hàng loạt cửa hàng xăng dầu tại tỉnh Đồng Nai đặc biệt là ở TP.Biên Hòa, huyện Long Thành, Định Quán,… lại tái diễn việc treo bảng tạm hết xăng hoặc dầu, tạm ngưng phục vụ, giới hạn số lượng xăng đổ cho xe máy, ô tô.

Đồng Nai: Tái diễn tình trạng treo biển hết xăng, giới hạn đổ xăng xe máy 30.000 - ô tô 100.000 đồng - Ảnh 1.

Nhiều cửa hàng xăng dầu treo biển hết xăng, đang chờ hàng. Ảnh: Nha Mẫn

Ghi nhận thực tế của phóng viên tại trạm xăng dầu Bình Hòa (xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) cho thấy, một số ngày trạm xăng này trưng biển hết xăng - đang chờ hàng. Khi khách hàng vào đổ xăng nhân viên sẽ thông báo thông tin này đến khách, đồng thời cũng không cho biết khi nào sẽ có xăng trở lại.

Tương tự, cửa hàng xăng dầu Trảng Dài (phường Trảng Dài, Biên Hòa, Đồng Nai) dù không treo biển thông báo, nhưng nhân viên đổ xăng lại cho biết sẽ giới hạn số tiền đổ xăng. Theo đó, xe máy chỉ được đổ mỗi lượt 30.000 đồng còn ô tô chỉ được đổ 100.000 đồng. Khi phóng viên nói rằng xe đã hết sạch xăng, xin đổ lên 200.000 đồng thì nhân viên cây xăng tỏ vẻ lưỡng lự và không quên nhắc nhở “chỉ 1 lần thôi nhé”.

Được hỏi về nguyên nhân giới hạn mỗi lượt bán xăng thì nam nhân viên cho hay là nguồn hàng khan hiếm, đã lâu không nhập được hàng nên buộc phải bán cầm chừng để duy trì hoạt động. Nam nhân viên này cũng hi vọng tình hình thị trường xăng dầu sớm ổn định trở lại vì rất ngại giải thích với khách hàng mỗi lần chỉ cho phép họ mua số lượng xăng quá ít.

Đồng Nai: Tái diễn tình trạng treo biển hết xăng, giới hạn đổ xăng xe máy 30.000 - ô tô 100.000 đồng - Ảnh 2.

Cửa hàng xăng dầu Trảng Dài giới hạn bán xăng 100.000 đồng dành cho ô tô. Ảnh: Nha Mẫn

Còn tại huyện Định Quán, nhiều cửa hàng xăng dầu gần cầu La Ngà, dọc Quốc lộ 20 cũng xảy ra tình trạng này. Người dân khi đến đổ xăng được thông báo đang chờ hàng hoặc giới hạn đổ xe máy 20.000 đồng - 30.000 đồng, ô tô cũng chỉ được đổ 100.000 đồng - 200.000 đồng.

Mới đây, ông Nguyễn Thủ Lĩnh, Giám đốc Công ty cổ phần thương mại Long Thành (huyện Long Thành, Đồng Nai) đã buộc phải phát đi một thông báo đến các cửa hàng trực thuộc công ty về việc giới hạn số lượng xăng dầu bán ra. 

Ông Lĩnh yêu cầu các cửa hàng không được bán xăng quá 30.000 đồng đối với xe máy; ô tô không được quá 200.000 đồng. 

Đồng Nai: Tái diễn tình trạng treo biển hết xăng, giới hạn đổ xăng xe máy 30.000 - ô tô 100.000 đồng - Ảnh 3.

Nhiều doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tại Đồng Nai than thở vì nguồn cung xăng dầu hạn hẹp. Ảnh: Nha Mẫn

Ông Nguyễn Thủ Lĩnh nhấn mạnh, do nguồn cung xăng dầu gặp khó khăn, khó nhập hàng, các cửa hàng xăng dầu trực thuộc công ty phải áp dụng giới hạn để duy trì hoạt động.

Mong muốn tình hình cung ứng xăng dầu ổn định lại

Tuy nhiên sau khi văn bản trên được đưa ra không lâu thì Công ty cổ phần thương mại Long Thành cũng nhanh chóng có động thái bỏ “lệnh giới hạn”. 

Cụ thể, ông Nguyễn Thủ Lĩnh đã có đơn gửi ngành chức năng tỉnh Đồng Nai để trình bày về những khó khăn của doanh nghiệp. Theo đó, Công ty cổ phần thương mại Long Thành là tổng đại lý của Công ty cổ phần thương mại dầu khí Đồng Tháp. Hiện công ty có 6 cửa hàng xăng dầu trực thuộc và 25 đại lý trên địa bàn Đồng Nai.

Thời gian qua nguồn hàng xăng dầu gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên công ty cố gắng xoay xở, kết nối để có nguồn xăng dầu trở lại phục vụ khách hàng. Do đó, công ty sẽ bỏ quy định giới hạn mua xăng dầu để phục vụ bà con nhân dân chu đáo hơn và công ty cũng mong muốn nhận được sự thông cảm từ người dân, cơ quan chức năng.

Đồng Nai: Tái diễn tình trạng treo biển hết xăng, giới hạn đổ xăng xe máy 30.000 - ô tô 100.000 đồng - Ảnh 4.

Người dân khổ sở vì chuyện mua xăng. Ảnh: Nha Mẫn

Liên quan đến tình hình buôn bán xăng dầu trên địa bàn, theo Cục Quản lý thị trường Đồng Nai, từ cuối tháng 8 đến nay, qua kiểm tra, giám sát trên địa bàn tỉnh, mỗi ngày lực lượng chức năng đều có trường hợp các cửa hàng tạm hết xăng, dầu hay chỉ bán xăng hoặc dầu… do nguồn cung từ đầu mối chưa về kịp. 

Để đảm bảo nguồn cung xăng dầu ổn định, phục vụ người dân, thời gian qua Cục Quản lý thị trường Đồng Nai đã yêu cầu các đội quản lý thị trường tiếp tục tăng cường công tác quản lý địa bàn, giám sát chặt chẽ các đơn vị kinh doanh xăng, dầu để kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi găm hàng, tạo khan hiếm nguồn cung xăng, dầu,… 

Đặc biệt, cán bộ quản lý thị trường thời gian gần đây phải trực 24/24 để kiểm soát tình hình và xử lý các vấn đề liên quan.

Sở Công Thương Đồng Nai cho hay, toàn tỉnh có 415 cửa hàng bán lẻ xăng, dầu đã được Sở cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện bán lẻ xăng, dầu. 

Tính đến cuối tháng 8/2022, nguồn cung tại các hệ thống phân phối xăng, dầu trên địa bàn tỉnh vào khoảng hơn 6.900 m3 xăng, dầu các loại; trong đó, lượng xăng dự trữ/cung cấp đạt gần 2.900 m3, dầu đạt trên 4.000 m3

"Các thương nhân xuất - nhập khẩu, thương nhân phân phối xăng dầu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đều đang nỗ lực tìm kiếm nguồn hàng từ các nhà máy, thương nhân đầu mối… nhằm đảm bảo đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, sản xuất, kinh doanh của người dân trên địa bàn tỉnh", lãnh đạo Sở Công Thương nhấn mạnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem