Xem phim này, tôi thấy khó chịu vô cùng: Vì nó bóc mẽ trần trụi sai lầm dạy con này của nhiều gia đình!
Nhiều bậc phụ huynh cần thay đổi tư duy dạy con.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Sau khi chính thức sáp nhập tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng theo Nghị quyết số 202/2025/QH15 của Quốc hội, UBND TP Đà Nẵng đã khẩn trương kiện toàn bộ máy, đẩy mạnh quản lý tài nguyên, khoáng sản và giải quyết tình trạng thiếu hụt vật liệu xây dựng phục vụ các dự án đầu tư công. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, địa phương tiếp tục gặp nhiều khó khăn do các quy định pháp luật hiện hành chưa phù hợp với thực tiễn.
Tại cuộc họp với Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và đại diện các bộ, ngành, UBND TP Đà Nẵng đã báo cáo một số nội dung liên quan đến công tác quản lý nhà nước về khoáng sản, đặc biệt là các kiến nghị nhằm tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật Địa chất và Khoáng sản năm 2024.
Theo UBND TP, hiện trên địa bàn có 96 giấy phép khai thác khoáng sản còn hiệu lực (gồm 6 giấy phép do Bộ Nông nghiệp và Môi trường cấp và 90 giấy phép do cấp tỉnh cấp). Tuy nhiên, tình trạng thiếu hụt nguồn cát, đất san lấp phục vụ thi công vẫn diễn ra phổ biến. Trong khi đó, nhiều thủ tục liên quan đến việc cấp phép thu hồi, khai thác khoáng sản còn rườm rà, chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn.
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng tại Công điện số 130/CĐ-TTg ngày 8/8/2025, UBND TP Đà Nẵng đã có Báo cáo số 84/BC-UBND gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong đó kiến nghị bổ sung một số nội dung quan trọng vào dự thảo Nghị quyết của Chính phủ và dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và Khoáng sản.

Một trong những nội dung nổi bật là đề xuất mở rộng đối tượng được cấp giấy xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản dư thừa trong quá trình thực hiện dự án. Theo UBND TP, thực tế hiện nay có nhiều chủ đầu tư hoặc người sử dụng đất không có nhu cầu thu hồi khoáng sản phát sinh (đa phần là khoáng sản nhóm IV như đất, đá san lấp), trong khi nhà thầu thi công lại mong muốn tận dụng hợp pháp. Tuy nhiên, Luật hiện hành lại chưa cho phép nhóm đối tượng này đứng tên trong hồ sơ thu hồi. Thành phố đề nghị bổ sung nhà đầu tư, nhà thầu thi công, tổ chức hoặc cá nhân đủ điều kiện pháp lý vào nhóm đối tượng được xét cấp giấy xác nhận tại Điều 75 của Luật.
Ngoài ra, Đà Nẵng cũng đề xuất điều chỉnh nội dung liên quan đến khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Hiện một số doanh nghiệp trên địa bàn đã đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất gạch tuynel nhưng chưa có mỏ đất sét phục vụ sản xuất. Trước đây, địa phương từng cho phép thăm dò không qua đấu giá để đảm bảo nguyên liệu cho nhà máy đã hoạt động ổn định. Tuy nhiên, quy định pháp luật hiện nay chưa công nhận hình thức này là hợp lệ. Do đó, thành phố đề nghị bổ sung nội dung quy định rõ: các khu vực khoáng sản đã thăm dò, đã cập nhật vào quy hoạch, có mục tiêu rõ ràng là phục vụ các nhà máy đang hoạt động hợp pháp – thì có thể xét cấp phép không thông qua đấu giá.
UBND TP Đà Nẵng cho biết, phần lớn các kiến nghị gửi từ trước đã được tiếp thu và tổng hợp vào dự thảo Nghị quyết của Chính phủ. Tuy nhiên, việc tiếp tục rà soát, bổ sung những nội dung như trên là cần thiết để bảo đảm tính khả thi khi đưa Luật vào thực tiễn, tránh tình trạng “có quy hoạch nhưng không khai thác được”, hoặc tài nguyên dư thừa nhưng không thể sử dụng đúng pháp luật.
Việc sớm ban hành các cơ chế đặc thù, linh hoạt trong quản lý khoáng sản không chỉ giúp Đà Nẵng tháo gỡ khó khăn trước mắt mà còn tạo hành lang pháp lý ổn định, lâu dài, đảm bảo nguồn vật liệu xây dựng phục vụ các công trình trọng điểm trong giai đoạn phát triển mới sau sáp nhập.
Phát biểu tại cuộc họp ngày 3/9, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết, dù Luật Địa chất và Khoáng sản năm 2024 chưa chính thức có hiệu lực, nhưng trong quá trình chuẩn bị triển khai đã nảy sinh nhiều vướng mắc, không phù hợp với thực tiễn. Do đó, Chính phủ đang xây dựng Dự thảo Nghị quyết và Dự án Luật sửa đổi một số điều, nhằm “kịp thời gỡ khó, cái gì chưa đạt phải sửa ngay”.
Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Quý Kiên, dự thảo Nghị quyết đề xuất loạt giải pháp mạnh như: Rút gọn thủ tục cấp phép khai thác vật liệu xây dựng thông thường (nhóm III, IV): Bỏ bước phê duyệt chủ trương đầu tư, đánh giá tác động môi trường, nhưng vẫn giữ thăm dò – phê duyệt trữ lượng – cấp phép để đảm bảo an toàn.

Khoanh định khu vực không đấu giá, áp dụng với mỏ phục vụ dự án trọng điểm, nhà máy chế biến sâu, xi măng, khu du lịch...; Mở rộng đối tượng được cấp giấy thu hồi khoáng sản dư thừa, nhằm tận dụng hợp pháp tài nguyên phát sinh khi thi công; Điều chỉnh linh hoạt sản lượng, giấy phép trong tình huống đặc biệt: thiên tai, dịch bệnh, quốc phòng, đầu tư công. Đồng thời, phân quyền về cho địa phương: Chủ tịch UBND cấp tỉnh được quyết định một số nội dung trước đây thuộc thẩm quyền Thủ tướng.
“Hiện nay, theo quy hoạch tổng thể – bao gồm cả quy hoạch khoáng sản, quy hoạch tỉnh và thành phố – trữ lượng tài nguyên được xác định gấp ba lần so với nhu cầu thực tế. Tuy nhiên, việc tổ chức khai thác vẫn gặp rất nhiều khó khăn do các thủ tục, quy trình còn kéo dài và chồng chéo. Trong bối cảnh đó, việc ban hành Luật Địa chất và Khoáng sản mới là vô cùng cần thiết. Đây là cơ sở quan trọng để phục vụ kịp thời cho các công trình, dự án, tránh tình trạng thiếu hụt nguồn vật liệu xây dựng thông thường, trong khi địa phương lại đang "ngồi trên đống khoáng sản" mà không thể sử dụng hợp pháp. Địa phương đánh giá cao và hoàn toàn thống nhất với nội dung Dự thảo Nghị quyết ngày 3/9 vừa qua của Chính phủ. Nghị quyết đã bước đầu giải quyết được những vấn đề cấp bách trước mắt, đồng thời mở ra hướng xử lý căn cơ, lâu dài trong quản lý, khai thác khoáng sản. Địa phương hoàn toàn ủng hộ chủ trương tiếp tục sửa đổi, hoàn thiện Luật Khoáng sản để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10 sắp tới. Mong rằng quá trình hoàn thiện sẽ tiếp tục bám sát thực tiễn, lắng nghe kiến nghị từ cơ sở, để luật ban hành thực sự đi vào cuộc sống.”
Góp ý tại cuộc họp, nhiều bộ ngành và địa phương (trong đó có Đà Nẵng) đồng tình với tinh thần “tháo gỡ đúng chỗ, đúng lúc”, nhưng cũng đề nghị cần: Làm rõ tiêu chí áp dụng cơ chế đặc thù, tránh lạm dụng. Không đưa mỏ đang khai thác ổn định ra đấu giá lại. Cho phép tận thu khoáng sản từ công trình cải tạo, phòng chống thiên tai. Xác định rõ thẩm quyền khai thác trong tình huống khẩn cấp theo Nghị quyết 106/2023/QH15.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, cơ chế đặc thù chỉ dành cho trường hợp đặc biệt, không thay thế luật và không được lợi dụng để hợp thức hóa vi phạm. Chính phủ sẽ ban hành Nghị quyết có thời hạn, trong khi hoàn thiện Luật sửa đổi theo hướng rõ ràng, thực tiễn và hiệu quả.
Việc sớm ban hành nghị quyết và hoàn thiện Luật sửa đổi sẽ là bước đệm quan trọng để khai thác hiệu quả tài nguyên, tháo gỡ điểm nghẽn thủ tục, thúc đẩy đầu tư công và phát triển bền vững kinh tế – xã hội trong giai đoạn mới.
Giá vàng hôm nay 1/12, vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh, đặc biệt, vàng SJC lại lập kỷ lục mới. Người dân tranh thủ đi mua bởi nghĩ vàng sẽ tiếp tục tăng dù cửa hàng không bán số lượng lớn như mọi hôm.
Nhiều bậc phụ huynh cần thay đổi tư duy dạy con.
Cựu Đại diện cấp cao của EU về chính sách đối ngoại Federica Mogherini đã bị tạm giữ hôm nay thứ Ba 2/12, khi cảnh sát tiến hành các cuộc đột kích liên quan đến một nghi án gian lận liên quan đến chương trình đào tạo các nhà ngoại giao châu Âu.
Hà Nội yêu cầu người dân hạn chế tối đa các hoạt động ngoài trời, đeo khẩu trang khi ra đường trong những thời điểm chỉ số chất lượng không khí VN_AQI tăng cao. Các trường học được khuyến nghị ngừng tổ chức hoạt động ngoài trời và có thể tạm dừng việc học nếu ô nhiễm lên mức nghiêm trọng.
Khởi nghĩa khăn vàng là cuộc nổi dậy của nông dân ở Trung Quốc chống lại nhà Hán, kéo dài suốt 21 năm và gây ra những hậu quả sâu rộng, đánh dấu sự khởi đầu của thời kì Tam quốc.
Ban Quản lý toà nhà khu HH Linh Đàm (Hà Nội) vừa phát thông báo về việc tạm dừng và tiến tới ngừng hoàn toàn hoạt động tiếp nhận, trông giữ xe máy điện và xe đạp điện tại các tầng hầm.
Fashion Show “Hello Cosmo From Vietnam” trước Ngọ Môn Huế chiều 2/12 đưa khán giả vào bữa tiệc thời trang đầy sắc màu, với sự xuất hiện của 72 thí sinh Miss Cosmo 2025 đến từ khắp thế giới.
Sự biến Tĩnh Khang là một biến cố lớn trong lịch sử Trung Quốc xảy ra vào năm 1127, đánh dấu sự diệt vong của vương triều Bắc Tống dưới tay nhà Kim.
Mỹ và Nga gần đây đều đe dọa nối lại các vụ thử hạt nhân, làm dấy lên quan ngại toàn cầu và đe dọa phá vỡ chuẩn mực quốc tế vốn đã hình thành suốt nhiều thập niên qua, các chuyên gia cho biết.
Sáng 7/12, Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ chính thức lên đường sang Thái Lan tham dự SEA Games 33, dưới sự dẫn dắt của Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh – Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam. Dự kiến sẽ có khoảng 200 thành viên đại diện cho Việt Nam tham gia Lễ khai mạc được tổ chức tại Bangkok vào ngày 9/12.
Nguyễn Đình Bắc tiết lộ, anh đã nói với HLV Polking rằng, đây là kỳ SEA Games đầu tiên của mình, người hâm mộ rất chờ đợi giải đấu này. Ngay sau đó, HLV Polking đã đồng ý để Nguyễn Đình Bắc lên tập trung U22 Việt Nam sớm hơn dự kiến.
Nguyễn Tân là 1 trong 3 thủ môn của U22 Việt Nam tham dự môn bóng đá nam SEA Games 33 bên cạnh Trần Trung Kiên và Cao Văn Bình.
Các binh sĩ Ukraine chiến đấu ở chiến trường miền Đông cho biết họ hoài nghi bản thỏa thuận hòa bình đang được đàm phán có thể ngăn Nga tấn công Ukraine lần nữa.
Chỉ sau 6 ngày công chiếu tại Trung Quốc, "Zootopia 2" đã phá 60 kỷ lục, một mình càn quét phòng vé, chiếm 90% tổng doanh thu điện ảnh.
Bộ GDĐT vừa công bố dự thảo Thông tư ban hành quy định về tiêu chuẩn, quy trình chuyển thể và tổ chức thẩm định sách giáo khoa (SGK) điện tử biên soạn theo chương trình giáo dục phổ thông để lấy ý kiến góp ý rộng rãi.
Andriy Yermak - nhân vật quyền lực thứ hai tại Ukraine – đã bị “hạ bệ” chỉ vài giờ sau khi Cục Chống tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) khám xét nhà riêng và điều tra vai trò của ông trong bê bối tham nhũng năng lượng trị giá 100 triệu USD. Diễn biến này được cho là giúp mở đường cho Ukraine có thể tiến tới một thỏa thuận hòa bình để chấm dứt chiến tranh.
Tiền đạo U17 Việt Nam lập kỷ lục ghi bàn đáng kinh ngạc; M.U đón tin vui từ Matheus Cunha; LV U22 Thái Lan quyết tâm giành HCV; Lineker ký hợp đồng béo bở; Boateng chỉ ra điểm mạnh của Ronaldo và Messi.
Nghệ sĩ nhân dân Thu Hà bước sang tuổi mới và gần về hưu nhưng vẫn giữ được nhan sắc xinh đẹp rực rỡ. Mới đây, chị khoe ảnh đi du lịch Nhật Bản và diện trang phục Kimono.
Bốn tháng sau chuyển đổi mô hình, nhiều địa phương gặp khó khăn về nhân sự, phân bổ vốn và triển khai chính sách giảm nghèo. Tuy vậy, chuyên gia cho rằng sáp nhập cũng mở ra cơ chế chia sẻ nguồn lực và thiết kế chính sách phù hợp từng địa phương.
Ít ai ngờ giữa thềm biển Đông Bắc lại tồn tại một vùng chè độc đáo đến vậy. Trà Đường Hoa, kết tinh giữa khí núi và hơi biển, đang mở ra cơ hội phát triển kinh tế mới cho người dân địa phương. Câu chuyện chuyển đổi mô hình sản xuất sạch, gắn với OCOP và du lịch, đã đưa Đường Hoa trở thành điểm sáng của chương trình giảm nghèo bền vững.
Ngày 2/12, TP.HCM phát động Cuộc thi Thiết kế linh vật (VIFA EXPO) năm 2025 nhằm tôn vinh ngành thủ công mỹ nghệ Việt Nam. Cuộc thi kéo dài đến ngày 10/2/2026.
Năm 2025, kinh tế tỉnh Đồng Nai bứt phá mạnh mẽ, GRDP vượt mục tiêu Chính phủ giao, tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế của vùng Đông Nam Bộ và cả nước.
Trước việc chất lượng không khí Hà Nội đang bị ô nhiễm rất cao, chỉ số AQI từ đỏ đến tím, chuyên gia môi trường đã lên tiếng cảnh báo người dân nên hạn chế tối đa việc ra ngoài, tạm dừng các hoạt động ngoài trời và chuyển sang sinh hoạt trong nhà.
Tử vi ngày mai cho rằng, cuối năm, 4 con giáp gặt hái được thành quả xứng đáng cho những nỗ lực của mình, có cơ hội thăng tiến và mức lương tăng đáng kể.
Cá lòng tong do 'tạo hóa' sinh ra, thuộc một chủng loại thừa, không có giá trị khả dụng trong đời sống xã hội lẫn đời sống con người. Quả thật, dân gian vô cùng chính xác khi gọi tên chúng là… cá lòng tong, bởi khi nghe cái tên đã biết nó không có giá trị gì.
Chiều ngày 2/12, tại Sa Pa (Lào Cai), Đoàn đại biểu của Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu và Đoàn đại biểu của Bộ đội Biên phòng khu vực Mông Tự (Trung Quốc) tổ chức hội đàm công tác nghiệp vụ lần thứ 16.
Những năm gần đây, xã Bản Lầu, tỉnh Lào Cai xác định chuyển đổi số không chỉ là xu hướng tất yếu, mà còn là cơ hội quan trọng để bứt phá, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, tạo nền tảng vững chắc cho xây dựng nông thôn mới theo hướng thông minh, hiện đại và bền vững.
Theo báo cáo mới của UNDP, AI có thể làm gia tăng bất bình đẳng toàn cầu, nhưng Việt Nam Việt Nam đang có vị thế tốt để tận dụng AI cho tăng trưởng bền vững và bao trùm.
Trước ý kiến Giáo sư Nguyễn Anh Trí đề nghị miễn viện phí sớm cho bệnh nhân thận mạn thay vì chờ đến năm 2030, nhiều người lên tiếng ủng hộ.
Từ ngày ba xã Xá Nhè, Mường Đun và Phình Sáng hợp nhất thành xã Sáng Nhè (tỉnh Điện Biên), vùng đất nơi lưng chừng núi này bỗng sôi động hẳn lên. Bà con vẫn đi nương, vẫn quen leo dốc từ sáng sớm, nhưng câu chuyện trên nương không còn xoay quanh cây ngô, cây sắn như trước nữa. Những mô hình trồng mắc ca, cà phê, sa nhân… bắt đầu phủ thêm màu xanh mới lên các triền đồi.
Cựu VĐV điền kinh Nguyễn Thị Huyền (SN 1993, tỉnh Ninh Bình), người từng giành đến 13 HCV SEA Games đã có những chia sẻ độc quyền với PV Dân Việt về cuộc sống hiện tại và những ký ức đẹp trong sự nghiệp lẫy lừng của mình, ngay trước thềm khai mạc SEA Games 33.