Tại sao đại gia Ninh Bình đồng loạt từ bỏ bóng đá?

Thứ tư, ngày 20/10/2021 09:10 AM (GMT+7)
Không hẹn mà gặp, chỉ sau ít năm làm bóng đá, các ông bầu "tai to mặt lớn" của đất Ninh Bình là bầu Trường, bầu Thụy đều đồng loạt từ bỏ bóng đá. Tại sao lại như vậy?
Bình luận 0

Mẫu số chung của các ông bầu

Trong lịch sử bóng đá Việt Nam, bầu Trường và bầu Thụy đều có con đường đi na ná nhau. Cả hai đều bỏ ra rất nhiều tiền để mua lại các đội bóng hạng Nhất rồi biến họ thành những miền đất hứa với mọi cầu thủ.

Nếu như bầu Trường mua lại đội Sơn Đồng Tâm thì bầu Thụy ngược ra Bắc mua lại V&V Hà Nội rồi đưa vào Hà Tĩnh trước khi định cư lâu dài ở TP.HCM với tên gọi Xi măng Xuân Thành Sài Gòn.

Về cơ bản, bầu Thụy và bầu Trường đều có mẫu số chung đó là biến những đội bóng ở hạng thấp rồi đưa về bồi đắp đội hình bằng nhiều ngôi sao để từ đó trở thành thế lực của bóng đá Việt Nam.

Tại sao đại gia Ninh Bình đồng loạt từ bỏ bóng đá? - Ảnh 1.

Ông bầu Nguyễn Đức Thụy (kính đen). Ảnh: SPORT

Cả hai ông bầu đều bỏ ra rất nhiều tiền và liên tục “chạy đua vũ trang” bằng những bản hợp đồng có số tiền lót tay cực cao.

Nếu như năm 2009, bầu Trường bỏ ra 8 tỉ đồng để mua cầu thủ Nguyễn Việt Thắng, 7 tỉ đồng để tậu cầu thủ Vũ Như Thành thì bầu Thụy đã mạnh tay đưa cho cầu thủ Lê Phước Tứ 11 tỉ, Bùi Tấn Trường 10 tỉ để đứng trong đội hình của mình.

Điều khá trùng hợp, bầu Trường và bầu Thụy đều thay nhau đưa "siêu cò" Trần Tiến Đại về ngồi ghế Giám đốc điều hành phục vụ cho việc mua sắm cầu thủ. Và thú vị ở chỗ, cả hai đều rất thích sử dụng cầu thủ nhập tịch, chẳng hạn như Nguyễn Rogerio, Đinh Hoàng Max, Huỳnh Kesley, Hoàng Vissai đều chơi cho 2 đội bóng của bầu Thụy, bầu Trường.

Ngày còn làm bóng đá, cứ mỗi lần thị trường chuyển nhượng Việt Nam mở cửa, thì mọi cuộc đàm phán có giá cao nhất đều thuộc về bầu Thụy, bầu Trường. Cách làm mua thật nhiều ngôi sao về đầu quân trở thành gam màu chủ đạo trong suốt mấy năm làm bóng đá của 2 ông bầu quê gốc Ninh Bình.

Bất ngờ bỏ bóng đá

So với bầu Trường thì bầu Thụy ít tuổi, làm bóng đá muộn hơn nhưng chính bầu Thụy lại là người bỏ bóng đá trước.

Bầu Thụy đã đoạn tuyệt hẳn với bóng đá chỉ sau khoảng 4 năm lập đội bóng và tính ra ông đã bỏ ra hàng trăm tỉ đồng để “đốt” cùng trái bóng nhưng thành tích đáng kể nhất chỉ là chiếc Cúp Quốc gia.

Bầu Thụy chán bóng đá bởi lúc đó ông nói rằng, tình trạng 1 ông chủ sở hữu nhiều CLB ở V.League cùng với những sai phạm của các trọng tài đã khiến ông vô cùng chán nản và khi đó ông đã phát biểu xanh rờn: “Bóng đá phức tạp quá, tôi không phù hợp với môi trường như thế này”.

Tại sao đại gia Ninh Bình đồng loạt từ bỏ bóng đá? - Ảnh 2.

Ông bầu Hoàng Mạnh Trường (thứ 3 từ trái sang, hàng đầu). Ảnh: Ninh Mạnh Thắng

Trong khi đó, bầu Trường thì lại lựa chọn cách rút khỏi bóng đá trong sự ồn ào khi hơn 10 cầu thủ Ninh Bình tham gia bán độ ở AFC Cup.

Lúc đó, cả đội hình chính tham gia bán độ khiến ông vô cùng chán nản để rồi bỏ cuộc chơi giữa chừng V.League.

Từ chỗ là địa chỉ đỏ, thỏi nam châm hút các ngôi sao bóng đá thì đội Ninh Bình của bầu Trường trở thành nỗi ám ảnh với cả bức tranh V.League.

Các nhà tổ chức giải đã phải điều chỉnh lại lịch thi đấu, huỷ toàn bộ kết quả của Ninh Bình khi đội bóng này tuyên bố dừng hoạt động, xoá sổ luôn khỏi bản đồ bóng đá Việt Nam.

Nguyễn Trường (Theo Lao Động)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem