Tại sao pháo binh Triều Tiên lại đáng sợ hơn cả vũ khí hạt nhân?

Thứ năm, ngày 20/10/2022 09:12 AM (GMT+7)
Không phải vũ khí hạt nhân, tên lửa đạn đạo mà pháo binh mới là vũ khí chủ lực của Bình Nhưỡng trong cán cân quân sự trên bán đảo Triều Tiên.
Tại sao pháo binh Triều Tiên lại đáng sợ hơn cả vũ khí hạt nhân? - Ảnh 1.

Người phát ngôn Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA) hôm 18/10 tuyên bố, quân đội nước này đã bắn đạn pháo để "đe dọa và cảnh cáo", coi đây là "biện pháp đối phó quân sự mạnh mẽ" nhằm phản đối các cuộc tập trận của quân đội Hàn Quốc.

Tại sao pháo binh Triều Tiên lại đáng sợ hơn cả vũ khí hạt nhân? - Ảnh 2.

Người phát ngôn cũng kêu gọi Hàn Quốc ngừng ngay lập tức "các hành động khiêu khích liều lĩnh và kích động", làm gia tăng căng thẳng quân sự trên bán đảo Triều Tiên.

Tại sao pháo binh Triều Tiên lại đáng sợ hơn cả vũ khí hạt nhân? - Ảnh 3.

Tuyên bố được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Hàn Quốc xác nhận Triều Tiên bắn hơn 250 quả đạn pháo ra khu vực ngoài khơi bờ biển phía đông và phía tây nước này.

Tại sao pháo binh Triều Tiên lại đáng sợ hơn cả vũ khí hạt nhân? - Ảnh 4.

Quan chức quân đội Triều Tiên giấu tên cho biết, động thái này nhằm đáp trả một loạt "hành động khiêu khích quân sự của đối phương", ám chỉ cuộc tập trận quân sự Hoguk đang diễn ra ở Hàn Quốc.

Tại sao pháo binh Triều Tiên lại đáng sợ hơn cả vũ khí hạt nhân? - Ảnh 5.

Hàn Quốc đã bắt đầu cuộc tập trận thường niên ở Hoguk hôm 16/10 nhằm tăng cường năng lực đối phó với các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Cuộc tập trận sẽ diễn ra cho đến ngày 28/10.

Tại sao pháo binh Triều Tiên lại đáng sợ hơn cả vũ khí hạt nhân? - Ảnh 6.

Triều Tiên lại tiếp tục khai hỏa 100 quả đạn pháo ra vùng biển phía tây, trong ngày thứ hai (19/10) liên tiếp huy động pháo binh để trả đũa Mỹ - Hàn tập trận.

Tại sao pháo binh Triều Tiên lại đáng sợ hơn cả vũ khí hạt nhân? - Ảnh 7.

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết Bình Nhưỡng bắn khoảng 100 quả đạn pháo từ tỉnh Nam Hwanghae ra vùng biển phía tây bán đảo Triều Tiên lúc 12h30 hôm 19/10/2022, cáo buộc đây là động thái vi phạm thỏa thuận giảm căng thẳng được quân đội hai nước ký năm 2018.

Tại sao pháo binh Triều Tiên lại đáng sợ hơn cả vũ khí hạt nhân? - Ảnh 8.

Quân đội Triều Tiên sau đó tuyên bố đợt pháo kích nhằm trả đũa "hành động gây hấn quân sự" của Hàn Quốc dọc giới tuyến sáng 19/10/2022.

Tại sao pháo binh Triều Tiên lại đáng sợ hơn cả vũ khí hạt nhân? - Ảnh 9.

"Đối phương đã phóng hơn 10 quả đạn pháo phản lực ở khu vực gần tiền tuyến do Quân đoàn số 5 của Triều Tiên kiểm soát từ 8h27 đến 9h40. Những hành động gây hấn liên tục gần giới tuyến cần chấm dứt ngay tức khắc", phát ngôn viên Bộ Tổng tham mưu quân đội Triều Tiên cho hay.

Tại sao pháo binh Triều Tiên lại đáng sợ hơn cả vũ khí hạt nhân? - Ảnh 10.

Không phải vũ khí hạt nhân, tên lửa đạn đạo mà pháo binh mới là vũ khí chủ lực của Bình Nhưỡng trong cán cân quân sự trên bán đảo Triều Tiên.

Tại sao pháo binh Triều Tiên lại đáng sợ hơn cả vũ khí hạt nhân? - Ảnh 11.

Do hoàn cảnh đặc biệt nên Triều Tiên vẫn ưu tiên phát triển pháo binh. Có thể nói, Triều Tiên đang sở hữu lực lượng pháo binh mạnh nhất thế giới.

Tại sao pháo binh Triều Tiên lại đáng sợ hơn cả vũ khí hạt nhân? - Ảnh 12.

Vào năm 2010, pháo binh nước này đã đạt số lượng 21.100 khẩu, hiện nay con số này đang tiếp tục tăng lên và rơi vào khoảng 22.000 khẩu pháo các loại.

Tại sao pháo binh Triều Tiên lại đáng sợ hơn cả vũ khí hạt nhân? - Ảnh 13.

Đáng sợ hơn, họ đang tập trung phát triển pháo binh tầm xa và siêu xa, đủ sức vươn tới mọi ngóc ngách của thủ đô Hàn Quốc.

Tại sao pháo binh Triều Tiên lại đáng sợ hơn cả vũ khí hạt nhân? - Ảnh 14.

Các loại pháo tầm xa Triều Tiên cũng đặt các căn cứ quân sự của Mỹ đang đóng tại Hàn Quốc nằm dưới tầm tác chiến.

Tại sao pháo binh Triều Tiên lại đáng sợ hơn cả vũ khí hạt nhân? - Ảnh 15.

Chỉ cách khu giới tuyến phi quân sự (DMZ) khoảng 40 km, ngay cả thủ đô Seoul của Hàn Quốc là mục tiêu lý tưởng cho những cuộc pháo kích từ Triều Tiên.

Tại sao pháo binh Triều Tiên lại đáng sợ hơn cả vũ khí hạt nhân? - Ảnh 16.

Chuyên gia quân sự Victor Cha và David Kang cho rằng, với số lượng pháo hùng hậu này, Triều Tiên đủ sức bắn 500.000 quả đạn vào đối phương chỉ trong một giờ.

Tại sao pháo binh Triều Tiên lại đáng sợ hơn cả vũ khí hạt nhân? - Ảnh 17.

Ngoài số lượng lớn pháo binh, lính pháo binh Triều Tiên cũng có khả năng bắn rất chính xác. Cường độ huấn luyện cao chính là yếu tố giúp lính pháo binh Triều Tiên có kỹ thuật bắn vào tốp đầu thế giới. Việc tập trung phát triển pháo binh được coi là lựa chọn có toan tính tốt của Triều Tiên.

Tại sao pháo binh Triều Tiên lại đáng sợ hơn cả vũ khí hạt nhân? - Ảnh 18.

Trong bối cảnh tiềm lực kinh tế hạn chế, việc phát triển tên lửa chiến thuật cùng với tên lửa đạn đạo sẽ tạo ra áp lực rất lớn lên kinh tế của nước này. Việc sử dụng pháo binh bắn ra mật độ lớn các loại đạn pháo sẽ giúp tiết kiệm chi phí trong khi bảo đảm hiệu quả hơn so với việc dùng tên lửa chiến thuật vừa đắt đỏ vừa dễ đánh chặn.

Tại sao pháo binh Triều Tiên lại đáng sợ hơn cả vũ khí hạt nhân? - Ảnh 19.

Gần đây Triều Tiên liên tục thử nghiệm các loại pháo tầm xa như một lời khẳng định cho sức mạnh của quân đội nước này. Theo giới phân tích, Triều Tiên đã đặt khoảng 8.000 khẩu pháo và hệ thống pháo phản lực tại khu vực giáp ranh hai miền.

Tại sao pháo binh Triều Tiên lại đáng sợ hơn cả vũ khí hạt nhân? - Ảnh 20.

Triều Tiên sở hữu ít nhất 5 hệ thống pháo vươn tới được thủ đô Seoul của Hàn Quốc, gồm pháo Koksan 170 mm và pháo phản lực phóng loạt 240 mm, 300 mm có khả năng tấn công các vùng ngoại ô phía bắc và một số phần của thành phố này.

Tại sao pháo binh Triều Tiên lại đáng sợ hơn cả vũ khí hạt nhân? - Ảnh 21.

Viện Nautilus về An ninh và Tính bền vững tính toán rằng, nếu Triều Tiên tấn công pháo binh tập trung vào các mục tiêu quân sự của Hàn Quốc, 3.000 người sẽ thiệt mạng trong những giờ đầu tiên.

Tại sao pháo binh Triều Tiên lại đáng sợ hơn cả vũ khí hạt nhân? - Ảnh 22.

Còn nếu cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu bất kỳ, con số thương vong sẽ tăng cao gấp nhiều lần. Với tỷ lệ thương vong cao ước tính như thế đã khiến Hàn Quốc và Mỹ dù nhiều lần bất đồng với Bình Nhưỡng cũng không dám tiến tới miệng hố chiến tranh. Mặc dù hệ thống phòng thủ của Hàn Quốc rất mạnh mẽ và hiện đại, tuy nhiên với một cơn mưa đạn pháo thì mọi biện pháp chống đỡ gần như không hiệu quả. Một điểm đặc biệt gây khó khăn cho việc phản pháo cũng như phá hủy trận địa pháo Triều Tiên là các khẩu pháo được giấu trong lòng núi hiểm trở.

Tại sao pháo binh Triều Tiên lại đáng sợ hơn cả vũ khí hạt nhân? - Ảnh 23.

Đây chính là một trong những yếu tố khiến Triền Tiên luôn có thế mạnh trên bàn đàm phán với Mỹ và Hàn Quốc.


PV (Theo ANTĐ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem