Tài xế ép ngã xe CSGT, phụ xe cố thủ vung dao dọa chém

Đình Thiên Thứ sáu, ngày 19/09/2014 11:50 AM (GMT+7)
Ngày 19.9, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP.Đà Nẵng cho hay, tài xế xe container BKS 86C: 014.74 vi phạm giao thông rồi bỏ chạy đã ép ngã xe CSGT đang làm nhiệm vụ, khiến một cán bộ CSGT bị thương.
Bình luận 0

Thông tin ban đầu từ Công an TP.Đà Nẵng, khoảng 2h30 ngày 19.9, xe container BKS 86C: 014.74 lưu thông từ ngã ba Túy Loan (huyện Hòa Vang) ra đường tránh đường bộ nam Hải Vân có dấu hiệu vi phạm giao thông nên lực lượng CSGT TP.Đà Nẵng đã ra tín hiệu dừng lại kiểm tra. Tuy nhiên tài xế Trần Nam (30 tuổi, trú Bình Định) đã cho xe bỏ chạy nên Trạm phó Trạm CSGT Kim Liên (Công an TP.Đà Nẵng), trung tá Bùi Hòa đã lên xe mô tô chạy theo yêu cầu xe này dừng lại.

Chạy được khoảng 200m, tài xế Nam đã ép ngã xe mô tô khiến trung tá Hòa ngã xuống đường và bị thương ở mặt, tay, chân…

img


Trung tá Hòa bị tài xế ép ngã xe bị thương.

Trạm CSGT Kim Liên đã gọi điện cho Công an quận Liên Chiểu hỗ trợ và đã chặn được chiếc xe này trước hầm đường bộ Hải Vân. Tuy nhiên lúc này, phụ xe Phạm Văn Định (trú Bình Định) đã dùng dao dọa chém lực lượng công an rồi cùng tài xế Nam cố thủ trong cabin không chịu xuống xe làm việc với cơ quan công an.

Phải gần 4 giờ sau, tài xế và phụ xe này mới chịu rời khỏi xe để xuất trình giấy tờ và hợp tác với cơ quan chức năng.

img


Tài xế Nam làm việc với cơ quan công an.

Vụ việc này đã khiến tuyến đường quốc lộ 1A đi qua hầm Hải Vân tắc nghẽn nhiều giờ liền. Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an TP.Đà Nẵng điều tra làm rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem