Tài xế ô tô tông cảnh sát cơ động rồi bỏ chạy ở Ninh Bình ra trình diện

Vũ Thượng Thứ sáu, ngày 19/11/2021 18:43 PM (GMT+7)
Tài xế điều khiển ô tô không chấp hành hiệu lệnh, tông phải chiến sĩ cảnh sát cơ động đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch Covid-19 (Dốc Xây, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình) đã bị triệu tập.
Bình luận 0

Tài xế tông phải cảnh sát cơ động tại Ninh Bình rồi bỏ chạy ngày 17/11, bị triệu tập là Chu Hoàng Tâm (sinh năm 1998, trú thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ), điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 19A - 397.18 hướng Thanh Hóa - Ninh Bình.

Tài xế tăng ga bỏ chạy, tông vào cảnh sát cơ động bị triệu tập - Ảnh 1.

Tài xế tông phải cảnh sát cơ động tại Ninh Bình rồi bỏ chạy bị triệu tập.


Cụ thể, trung sĩ Lê Nguyễn Hưng (sinh năm 2001, chiến sĩ nghĩa vụ Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Ninh Bình) làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch Covid-19 (Dốc Xây, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình) đã ra tín hiệu dừng xe yêu cầu tài xế Chu Hoàng Tâm khai báo y tế.

Tài xế tăng ga bỏ chạy, tông vào cảnh sát cơ động bị triệu tập - Ảnh 2.

Chiến sĩ CSCĐ trong vụ tài xế tông phải cảnh sát cơ động tại Ninh Bình đang nằm điều trị. Ảnh: CN NB

Nhưng tài xế Chu Hoàng Tâm không chấp hành hiệu lệnh, bất ngờ tăng ga bỏ chạy và tông phải trung sĩ Hưng khiến anh ngã ra đường bị thương, phải đưa vào cấp cứu tại bệnh viện.

Ngày 18/11, công an xác định và triệu tập tài xế Chu Hoàng Tâm đến để làm việc. Qua đấu tranh, tài xế tông phải cảnh sát cơ động rồi bỏ chạy khai nhận toàn bộ hành vi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem