Tạm đình chỉ nữ thư ký tòa có chồng nhận tiền "chạy án"

Thứ ba, ngày 26/07/2016 14:15 PM (GMT+7)
Sau khi chồng của nữ thư ký tòa bị cảnh sát bắt quả tang vì hành vi môi giới hối lộ, TAND TP.HCM đã tạm đình chỉ công tác người này.
Bình luận 0

Trước đó, trưa 14.7, Phan Văn Khang (36 tuổi, chồng của Trần Thị Nhung, thư ký TAND TP.HCM) bị công an bắt quả tang khi nhận 85 triệu đồng tiền “chạy án” tại đường Hoàng Văn Thụ (quận Tân Bình, TP.HCM) của chị Mai Thị Hồng Vân (ngụ quận Tân Bình).

img

Ảnh minh họa.

Theo đơn tố cáo của Vân, do có mâu thuẫn với hàng xóm nên chị đã dùng cây gây thương tích cho 3 người. Mặc dù người này đã bồi thường tiền thuốc và các khoản viện phí nhưng nạn nhân vẫn gửi đơn yêu cầu khởi tố vụ án.

Xử sơ thẩm, TAND quận Tân Bình tuyên Vân mức án 9 tháng tù. Do thời gian này, người phụ nữ đang nuôi con nhỏ nên được tại ngoại. Cho rằng bản án không thuyết phục nên Vân đã kháng cáo.

Sau khi thụ lý đơn kháng cáo, lãnh đạo Tòa Hình sự TAND TP.HCM đã phân công thẩm phán và thư ký phiên phúc thẩm. Vụ án dự kiến được đưa ra xét xử phúc thẩm ngày 18.7 nhưng đã phải hoãn.

Theo tố cáo, trước đó, nữ thư ký tòa đã gợi ý Vân chung chi 120 triệu để được hưởng án treo. Sau nhiều lần thương lượng, giá được giảm xuống còn 85 triệu. Ngoài ra, người được phân làm thư ký phiên tòa còn bị tình nghi đưa số điện thoại của chồng mình cho Vân để họ "giao dịch".

Thấy hành vi gợi ý "chạy án" là tiêu cực, đưa tiền là vi phạm pháp luật nên Vân đã làm đơn tố cáo.

Sau khi chồng của Nhung bị cảnh sát bắt quả tang vì hành vi môi giới hối lộ, TAND TP.HCM đã tạm đình chỉ công tác thư ký này và thẩm phán của vụ án.

Khánh Trung (Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem