Tân binh U23 Việt Nam cảm ơn HLV Huỳnh Đức vì phải… dự bị

Dương Anh (theo Goal) Thứ sáu, ngày 01/12/2017 16:05 PM (GMT+7)
Suốt 2 năm không thể cạnh tranh được vị trí tại SHB Đà Nẵng nhưng mới đây thủ môn Đặng Ngọc Tuấn đã được HLV Park Hang-seo triệu tập lên tuyển U23 Việt Nam.
Bình luận 0

Thủ môn Ngọc Tuấn sở hữu chiều cao khá ấn tượng 1m81, và từng là trụ cột của CLB Hùng Vương An Giang. Tuy nhiên, sự nghiệp của Ngọc Tuấn lại không mấy suôn sẻ khi An Giang xuống hạng và giải thể ở mùa giải 2015.

Nhưng tại VCK U21 Quốc gia năm đó, anh chơi chực hay trong đội hình U21 An Giang và ẫm luôn danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất. Sau thành công đó, thủ môn sinh năm 1995 được HLV Miura đưa lên tuyển U23 Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại U23 Châu Á 2016.

img

Thủ môn Ngọc Tuấn chỉ tập luyện và hiếm khi được ra sân cho SHB Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Tin.

Cùng thời điểm đó, anh lọt vào mắt xanh của HLV Lê Huỳnh Đức và được nhà cầm quân họ Lê đưa về dưới trướng thi đấu cho SHB Đà Nẵng. Dù vậy, ở đội bóng sông Hàn, Ngọc Tuấn chỉ sắm vai thủ môn thứ 3 cho Thanh Bình và Văn Hưng.

Suốt 2 năm ngồi dự bị nhưng mới đây Ngọc Tuấn bất ngờ được HLV Park Hang-seo gọi triệu tập vào ĐT U23 Việt Nam chuẩn bị tham dự giải M-150 Cup tại Thái Lan và vòng chung kết U23 Châu Á 2018 tại Trung Quốc.

Không giấu nổi niềm hạnh phúc và sự ngỡ ngàng, Ngọc Tuấn chia sẻ: "Tôi rất bất ngờ khi được triệu tập lên U23 QG lần này, và cảm thấy rất vui vì được trở lại trong màu áo đội tuyển".

Đây là món quà không thể tuyệt vời hơn sau những nỗ lực tập luyện của thủ môn gốc Long Xuyên. Tuy nhiên, suốt 2 năm chỉ tập luyện mà không thi đấu cũng ảnh hưởng ít nhiều đến phong độ của người nhện cao 1m81 này.

Anh tâm sự: “Tuy không được ra sân nhiều, nhưng tôi vẫn nỗ lực để có được cơ hội và không buông xuôi. Bây giờ khi được HLV Park Hang-seo trao cơ hội, tôi sẽ cố gắng nắm bắt”.

HLV Lê Huỳnh Đức là người đã đưa Ngọc Tuấn về với SHB Đà Nẵng và chỉ bảo anh rất nhiều. Nhắc đến người thầy họ Lê, Ngọc Tuấn xúc động: “Tôi rất tôn trọng và quý anh Đức. Vì anh đã đưa tôi về với Đà Nẵng, một đội bóng tốt giúp cho tôi phát triển được nhiều. Anh luôn chỉ bảo, giúp cho tôi ngày một tốt hơn".

"Anh Đức ra đi khiến tôi rất buồn. Tôi xin chúc cho anh Đức thật nhiều sức khỏe và sẽ thành công trong con đường của mình. Tôi xin cảm ơn anh!", Ngọc Tuấn nói về người thầy của mình.

Cơ hội không đến lần hai và Ngọc Tuấn sẽ phải biết nắm bắt. Anh tự đặt ra mục tiêu trong lần tập trung này: "Tôi sẽ cố gắng tập luyện. Khi được HLV tin tưởng đưa vào sân, tôi sẽ nắm bắt cơ hội và thi đấu tốt để không phụ lòng những người đã tin tưởng mình".

Theo lịch, hôm nay (1.12), Ngọc Tuấn cùng hơn 30 tuyển thủ khác sẽ hội quân ĐT U23 Việt Nam tại Trung tâm đào đạo bóng đá trẻ VFF. Đội sẽ có khoảng 1 tuần tập luyện trước khi bay sang Thái Lan dự giải quốc tế M-150 Cup.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem