Tàu chiến, máy bay Mỹ đã vào vị trí dội bom Iran thì có lệnh mới từ Trump

Đăng Nguyễn - Bloomberg Thứ sáu, ngày 21/06/2019 12:55 PM (GMT+7)
Các máy bay, tàu chiến Mỹ được cho là đã từng vào vị trí sẵn sàng tấn công sau khi máy bay không người lái Mỹ bị quân đội Iran bắn hạ.
Bình luận 0

img

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Báo Mỹ New York Times (NYT) tiết lộ, trạm radar, tổ hợp tên lửa Iran được quân đội Mỹ liệt kê vào danh sách dội bom. Chiến dịch thậm chí đã thực tế diễn ra vào tối ngày 20.6 (giờ địa phương).

Các máy bay, tàu chiến Mỹ tiến vào vị trí dội bom thì chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump phát đi mệnh lệnh mới, hủy bỏ đợt tấn công, theo NYT.

Nhà Trắng từ chối bình luận về thông tin mà NYT tiết lộ. Báo Mỹ nói không rõ nguyên nhân vì sao đợt tấn công lại không được tiếp tục.

Nếu Mỹ dội bom Iran thì căng thẳng sẽ leo thang lên mức đỉnh điểm, khơi mào xung đột quân sự trên diện rộng ở Trung Đông, làm gián đoạn tuyến đường biển được coi là huyết mạch dầu mỏ của thế giới.

img

Nhóm tác chiến tàu sân bay hạt nhân USS Abraham Lincoln hiện đang ở Trung Đông.

Ngay sau khi nhận được tin Iran bắn rơi máy bay không người lái Mỹ, ông Trump đã viết trên Twitter rằng: "Iran đã phạm một sai lầm rất lớn". Khi được hỏi về việc liệu Mỹ có đáp trả, ông Trump nói: “Mọi người sẽ sớm biết”.

Nhưng sau cuộc gặp với Thủ Tướng Canada Justin Trudeau, ông Trump đã dịu giọng, cho rằng sự cố trên có thể là do một ai đó “ngu ngốc “ gây ra.

Lần cuối cùng Mỹ mở đợt tấn công quân sự Iran là vào năm 1988. Trong chiến dịch đó, tàu chiến Mỹ đánh chìm 2 tàu Iran và phá hủy hai hệ thống trinh sát của Iran.

Quyết định tấn công khi đó được chính quyền Mỹ đưa ra vì tàu USS Samuel B. Roberts bị trúng mìn Iran rải ở vịnh Ba Tư. Tài liệu hải quân Mỹ ghi nhận, đó là lần đầu tiên tàu chiến Mỹ phóng tên lửa nhằm vào mục tiêu là tàu chiến đối phương.

Cùng năm đó, một tàu tuần duyên Mỹ bắn rơi máy bay thương mại Iran, khiến gần 300 người chết. Mỹ đã gửi lời xin lỗi , nhấn mạnh rằng đó là do nhầm lẫn với máy bay chiến đấu. Iran thì cho rằng đó là hành động cố ý của Mỹ.

Trong quãng thời gian nắn quyền, ông Trump đã không ngừng gây sức ép kinh tế, tăng cường cấm vận Iran. Nhưng ông Trump cũng khẳng định rằng mình không muốn chiến tranh.

“Tổng thống có thể không muốn gây chiến, nhưng chúng tôi lo ngại là các cộng sự trong chính quyền lại muốn chiến tranh”, lãnh đạo phe thiểu số ở Thượng viện, ông Chuck Schumer, nói. Các nghị sĩ đảng Cộng hòa ở cả Thượng viện và Hạ viện liên tục hối thúc ông Trump hành động đáp trả Iran.

Iran tuyên bố đã ”sẵn sàng cho chiến tranh” với Mỹ

Căng thẳng Mỹ - Iran được đẩy lên cao trào hơn bao giờ hết sau vụ Tehran vừa bắn hạ máy bay không người lái (UAV) của...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem