Tây Ban Nha trút "mưa bàn thắng" vào lưới CH Ireland

Thứ sáu, ngày 15/06/2012 06:40 AM (GMT+7)
Dân Việt - Với cú đúp của Fernando Torres cùng các pha lập công của David Silva và Cesc Fabregas, Tây Ban Nha đã dễ dàng hạ gục đối thủ dưới cơ là CH Ireland với tỷ số 4-0.
Bình luận 0

Đội hình xuất phát:

img
 

Tây Ban Nha: Iker Casillas – Alvaro Arbeloa, Sergio Ramos, Gerard Pique, Jordi Alba; Xabi Alonso, Sergio Busquets, Xavi; Andres Iniesta, Fernando Torres, David Silva.

CH Ireland: Shay Given; Stephen Ward, Richard Dunne, Sean St Ledger, John O'Shea; Aiden McGeady, Glenn Whelan, Keith Andrews, Damien Duff; Robbie Keane, Simon Cox.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Pedro Proenca, Tây Ban Nha đã chủ động chơi tấn công và tạo ra thế trận áp đảo so với đối thủ. Phút thứ 4, Torres tận dụng sự lóng ngóng của hàng thủ Ireland để cướp bóng và xâm nhập vòng cấm trước khi tung ra cú đá chéo góc hạ gục Shay Given, khai thông bế tắc cho các nhà đương kim vô địch.

Có được bàn thắng từ rất sớm giúp Tây Ban Nha thi đấu khá thoải mái. Phút thứ 8, Arbeloa đánh đầu nhả bóng lại cho Torres băng vào dứt điểm đưa bóng đi chệch cột dọc. Ít phút sau, Pique có pha sút xa đi trúng vị trí của Shay Given.

Tuy đang bị dẫn bàn nhưng CH Ireland vẫn không dám mạo hiểm đẩy cao đội hình để tấn công. Phút 23, Arbeloa chuyền bóng cho Iniesta tung ra cú sút xa uy lực buộc Shay Given phải bay người cản phá.

img
 

Nửa cuối hiệp thi đấu thứ nhất, CH Ireland đã siết chặt cự ly đội hình và tạo ra thế trận cân bằng hơn. Phút 42, David Silva nhả bóng lại tuyến hai cho Xavi xâm nhập vòng cấm và dứt điểm trúng vị trí của Shay Given. Không lâu sau, Iniesta thực hiện pha vuốt bóng kỹ thuật từ bên ngoài vòng cấm buộc Given phải bay người cứu thua.

Sau giờ giải lao, Tây Ban Nha vẫn tiếp tục chơi pressing toàn sân. Phút 49, Iniesta tung ra cú dứt điểm buộc Shay Given phải đẩy bóng ra và David Silva đã có pha xử lý kỹ thuật loại bỏ hai hậu vệ CH Ireland trước khi dứt điểm nhẹ nhàng vào góc xa khiến Given không còn cơ hội để cản phá, nhân đôi cách biệt cho La Roja.

Tới thời điểm này, Tây Ban Nha hoàn toàn nắm quyền kiểm soát thế trận và liên tục vây hãm khung thành của CH Ireland. Phút 60, Xavi có pha dứt điểm trong vòng cấm khiến Shay Given phải trổ tài cứu thua.

Do không còn gì để mất nên CH Ireland buộc phải dồn đội hình lên để tấn công. Phút 67, McGeady đi bóng lắt léo bên cánh trái rồi căng ngang rất khó chịu buộc Pique phải đánh đầu phá bóng giải nguy.

Sang phút 70, David Silva chọc khe cho Torres thoát xuống phá bẫy việt vị rồi dứt điểm lạnh lùng hạ gục Shay Given trong tư thế đối mặt, nâng tỷ số lên 3-0. Thi đấu khá thoải mái, Tây Ban Nha tiếp tục có bàn thắng thứ tư ở phút 83 do công của cầu thủ vừa vào sân thay người là Cesc Fabregas.

Với chiến thắng này, Tây Ban Nha đã vươn lên dẫn đầu bảng C. Chỉ cần giành kết quả hòa Croatia ở lượt đấu cuối, họ sẽ giành tấm vé vào chơi ở tứ kết.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem