Tẩy chay nông sản Mỹ, Trung Quốc quay sang nhờ cậy quốc gia khác

Đăng Nguyễn - SCMP Thứ tư, ngày 11/09/2019 12:55 PM (GMT+7)
Trung Quốc đang mở cửa đón các lô hàng bột đậu tương từ Argentina - quốc gia xuất khẩu thức ăn chăn nuôi lớn nhất thế giới, sau khi tẩy chay hàng nông sản Mỹ vì chiến tranh thương mại.
Bình luận 0

img

Trung Quốc chấp nhận đậu tương đã qua sơ chế từ Argentina dù trước đây chỉ muốn nhập khẩu đậu tương sống.

Theo SCMP, Trung Quốc sau hai thập kỷ cuối cùng đã đồng ý nhập khẩu bột đậu tương từ quốc gia Nam Mỹ, Bộ Nông nghiệp Argentina xác nhận.

Bắc Kinh miễn cưỡng đồng ý nhập khẩu bột đậu tương từ Argentina vì trước đây chỉ muốn mua đậu tương sống để cho các công ty trong nước chế biến.

Nhưng chiến tranh thương mại với Mỹ đã tác động mạnh đến sản lượng đậu tương nhập khẩu, khiến Trung Quốc thay đổi.

Trung Quốc đã quay sang Brazil, Argentina để bù đắp sự thiếu hụt đậu tương từ Mỹ. Động thái chấp nhận đậu tương đã sơ chế của Argentina là một bước đi mới, có thể khiến những người chế biến nông sản ở trong nước giận dữ.

Hiện chưa rõ Trung Quốc có thực sự mua thêm đậu tương đã nghiền thành bột của Argentina hay không, vì quá trình này cần thời gian, cũng như đóng thành các container đem lên tàu vận chuyển.

Nếu mọi chuyện suôn sẻ, các lô hàng đầu tiên sẽ được xuất sang Trung Quốc vào tháng tới.

Hồi tháng 8, phái đoàn Trung Quốc đã có mặt ở các nhà máy chế biến nông sản Argentina, đánh giá chất lượng sản phẩm. Việc được phép xuất khẩu thêm hàng nông sản sang Trung Quốc là một bước tiến lớn, trong bối cảnh các cơ sở chế biến nông sản Argentina đang bị giảm tỷ suất lợi nhuận.

Thông tin trên xuất hiện trong bối cảnh Trung Quốc cũng đang mở rộng đầu tư ở các nước Mỹ Latin, tìm kiếm cơ hội phát triển cơ sở hạ tầng, bao gồm xây nhà máy thủy điện và đường sắt ở Argentina.

Ngừng mua nông sản Mỹ, Trung Quốc nhận “gáo nước lạnh” từ Nga

Xuất khẩu đậu tương của Nga sang Trung Quốc trong năm tới có thể vẫn ở mức thấp, các nhà phân tích cảnh báo, cho thấy...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem