Tây Ninh: Làm bể xi măng lót bạt nuôi loài cá này dày đặc, tỷ lệ hao hụt thấp, nông dân lãi cao hơn

Thứ ba, ngày 29/03/2022 13:00 PM (GMT+7)
Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp (HTX DVNN) nuôi trồng thuỷ sản Tràm Cát, xã Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàng (tỉnh Tây Ninh) nuôi cá lóc trong bể phủ bạt còn giúp quản lý, kiểm soát cá tốt nên tỷ lệ hao hụt thấp, chỉ khoảng 1%-2%.
Bình luận 0

Nuôi trong bể phủ bạt còn giúp quản lý, kiểm soát cá tốt nên tỷ lệ hao hụt thấp, chỉ khoảng 1%-2%.

Tây Ninh: Làm bể xi măng lót bạt nuôi loài cá này dày đặc, tỷ lệ hao hụt thấp, nông dân lãi cao hơn - Ảnh 1.

Chị Nguyễn Thị Thu An, Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp (HTX DVNN) nuôi trồng thuỷ sản Tràm Cát, xã Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàng (tỉnh Tây Ninh) đang cho cá lóc ăn.

Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp (HTX DVNN) nuôi trồng thuỷ sản Tràm Cát, xã Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàng (tỉnh Tây Ninh) ra mắt vào tháng 8.2020, đến nay có khoảng 50 thành viên, diện tích nuôi trồng thuỷ sản gần 6 ha. 

Hiện nay, HTX chủ yếu phát triển nghề nuôi cá lóc, bán cá lóc tươi và chế biến khô cá lóc. Đợt nuôi vừa qua, HTX thử nghiệm mô hình nuôi cá lóc trong bể xi măng phủ bạt, bước đầu mang lại hiệu quả.

Chị Nguyễn Thị Thu An, ngụ ấp Phước Long, xã Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàng cho biết, chị mới thả cá lóc từ đầu tháng 3.2022, diện tích nuôi trên 100m2. 

Do điều kiện gia đình không ở khu vực gần sông để làm vèo nuôi cá nên chị nuôi cá lóc theo mô hình bể lót bạt. "Chi phí đầu tư cho mô hình nuôi cá lóc này không lớn, cá cũng ít bị bệnh hơn"- chị An nói.

Ông Nguyễn Trường Giang- Giám đốc HTX DVNN nuôi trồng thuỷ sản Tràm Cát cho biết, cá lóc nuôi trong bể phủ bạt chậm lớn hơn nên thời gian nuôi từ 5-6 tháng, dài hơn so với nuôi trong vèo (hơn 4 tháng thu hoạch). Nhưng bù lại mô hình nuôi cá lóc này vốn đầu tư ít và lợi nhuận cao hơn. Nuôi cá lóc trong bể lót bạt còn giúp quản lý, kiểm soát cá tốt nên tỷ lệ hao hụt thấp, chỉ khoảng 1%-2%.

Tây Ninh: Làm bể xi măng lót bạt nuôi loài cá này dày đặc, tỷ lệ hao hụt thấp, nông dân lãi cao hơn - Ảnh 3.

Cá lóc nuôi trong bể bạt tại Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp (HTX DVNN) nuôi trồng thuỷ sản Tràm Cát, xã Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàng (tỉnh Tây Ninh).

Ông Giang chia sẻ: "Với một đợt nuôi khoảng 5.000 con cá lóc, nếu nuôi trong vèo lợi nhuận thu về khoảng 7-8 triệu đồng. Còn nuôi cá lóc trong bể phủ bạt thì lợi nhuận khoảng 10 triệu đồng. Đợt vừa qua, HTX có 5 thành viên thử nghiệm mô hình cá lóc trong bể xi măng lót bạt, nhận thấy mô hình có hiệu quả, các thành viên HTX cũng đang dần nhân rộng mô hình".

Trúc Ly (Báo Tây Ninh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem