Tây Ninh: Nuôi loài gà lạ "đen quá trời đen", 2 nông dân này bất ngờ lời lớn, mỗi tháng đút túi 80 triệu

Thứ hai, ngày 02/11/2020 13:04 PM (GMT+7)
Gà đen Indonesia hay còn gọi là gà mặt quỷ có nguồn gốc từ đảo Java, Indonesia. Giống gà quý hiếm này có đặc trưng là màu lông đen tuyền, ngay cả mỏ, mào, lưỡi cho đến xương, thịt hay nội tạng cũng một màu đen. Hiện giống gà đen quý hiếm này đã được nhân giống thành công tại một trang trại ở huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.
Bình luận 0

Anh Kiều Văn Sang (sinh năm 1980) và anh Nguyễn Thành Phương (sinh năm 1974), là những người chủ trang trại gà gà đen Indonesia tại huyện Tân Châu (tỉnh Tây Ninh). 

Trước đó, năm 2015, anh Sang được một người bạn ở miền Tây giới thiệu về giống gà Indo này. Thấy giống gà đặc biệt, có nhiều tiềm năng để nuôi bán thương phẩm nên anh quyết định mua về nhân giống.

Tây Ninh: Nuôi loài gà lạ "đen quá trời đen", 2 nông dân này bất ngờ lời lớn, mỗi tháng đút túi 80 triệu - Ảnh 1.

Giống gà mặt quỷ, giống gà quý hiếm này có đặc trưng là màu đen tuyền từ đầu đến chân đang được anh Kiều Văn Sang và anh Nguyễn Thành Phương nuôi thành công tại huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

Anh Sang cho biết, thời điểm đó, anh cùng anh Phương đặt mua 3 cặp gà mặt quỷ giống từ Indonesia với giá hơn 50 triệu đồng/con, mỗi người 3 con để nuôi thử.

 "Lúc ấy, tôi nghĩ mình cũng liều vì giá gà Indo cao ngất ngưỡng, lại phải bán cả bò để có vốn mua gà”-anh Sang nói thêm.

Sau khi nuôi thử, anh Sang nhận thấy kết quả đạt vì khí hậu tại Tây Ninh cũng tương đối giống khí hậu tại đảo Java nơi giống gà đen mặt quỷ này sinh sống, nên cac anh quyết định đặt mua thêm 10 con nữa để đầu tư mở rộng chăn nuôi gà sinh sản.

Anh Sang cho biết, tại Việt Nam, đây là giống gà mới và còn khan hiếm giống, có nhiều ưu điểm như: cách nuôi đơn giản, thức ăn dễ tìm, sức đề kháng cao và giá bán cao hơn so với các giống gà khác. 

Đặc biệt, giống gà đen Indo này đẻ rất sai. Gà đen mặt quỷ nuôi từ 4 tháng tuổi là đã có thể cho sinh sản, đẻ 1 lần từ 10-13 trứng. 

Tuy nhiên, đây là giống gà không chịu ấp trứng, nên người nuôi phải cho ấp bằng máy, tỉ lệ nở gà con chỉ đạt 50% trên số trứng. Gà con khoẻ, sức đề kháng tốt, dễ nuôi, ít bị bệnh...

Theo anh Sang, nuôi gà Indo mang lại nhiều lợi ích cho nông dân, có thể nhân rộng do không tốn nhiều diện tích, thức ăn dễ tìm từ nguyên liệu là phụ phẩm nông nghiệp, chăn nuôi, rau củ quả thừa…

Bên cạnh đó, tỷ lệ hao hụt thấp, gà Indo dễ bán, hiện gà Indo thịt thương phẩm có giá 250.000 đồng/kg. Gà mặt quỷ giống 4 tháng tuổi có thể bán với giá 5 triệu đồng/con.

Theo anh Sang, mỗi lứa gà Indo nuôi trong khoảng 4 tháng là có thể xuất bán thương phẩm. Trung bình, gà đen Indo có trọng lượng từ 1,5kg – 2,2kg/con (gà mái đạt khoảng 1,5 kg/con), lợi nhuận đạt khoảng 30%.

Tây Ninh: Nuôi loài gà lạ "đen quá trời đen", 2 nông dân này bất ngờ lời lớn, mỗi tháng đút túi 80 triệu - Ảnh 2.

Chăm sóc gà đen Indonesia tại 2 trại gà đen ở huyện Tân Châu (tỉnh Tây Ninh) đơn giản, không tốn nhiều công sức.

Thức ăn của gà Indo cũng đơn giản như bắp, lúa, cám. Đặc biệt, loài gà này rất thích ăn các loại rau cỏ. Hiện tại, để nâng cao chất lượng gà, trang trại của anh Sang còn trồng thêm một số loại rau thuốc để cho gà ăn, giúp nâng cao sức đề kháng, phòng chống dịch bệnh.

Cũng giống như tất cả các loại gia cầm khác, gà đen Indo sinh trưởng, phát triển qua các giai đoạn. Ở giai đoạn gà con, cần phải chăm sóc kỹ lưỡng, lưu ý nhất là nhiệt độ giữ ấm cho gà. Hiện tại, trang trại nuôi gà mặt quỷ của anh Sang đã nhân giống lên đến hơn 1.000 con.

Giống gà đen này hiện đang hút hàng vì mới lạ, thịt dai, thơm ngon, giá trị dinh dưỡng cao, được nhiều người ưa chuộng. Hiện gà đen Indo từ trang trại của anh đang cung cấp cho một số quán ăn trên địa bàn và cũng đã có nhà hàng yêu cầu đặt với số lượng lớn.

Với tổng chi phí đầu tư hơn 700 triệu đồng, hiện tại trang trại nuôi gà đen quý hiếm của 2 anh đã hoàn thành 3 địa điểm gồm: chỗ chuyên nuôi sinh sản; điểm ấp, nuôi gà con và điểm nuôi gà đen thả vườn được xây dựng chuồng rào kiên cố có trồng xen canh cây ăn quả và các loại rau. 

Lợi nhuận hàng tháng của trang trại nuôi gà đen Indo của anh Sang và anh Phương là khoảng 80 triệu đồng. Dự kiến, 2 anh mở rộng đàn gà đạt từ 4.000 – 5.000 con để có thể cung ứng ra thị trường số lượng gà Indo thương phẩm ổn định.

Mô hình nuôi gà đen Indo này đang từng bước phát huy hiệu quả, nhận được sự quan tâm, tham quan, tìm hiểu, học tập kinh nghiệm của các đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện Tân Châu cũng như các địa phương khác trong tỉnh Tây Ninh.

Hòa Khang (Báo Tây Ninh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem