Tên lửa Stinger - nỗi khiếp sợ của trực thăng Nga trên chiến trường Ukraine

Việt Anh Thứ ba, ngày 08/03/2022 12:30 PM (GMT+7)
Tên lửa Stinger có tên đầy đủ là FIM-92 Stinger - hệ thống tên lửa vác vai sử dụng đạn tên lửa đất đối không dẫn đường hồng ngoại do Tập đoàn General Dynamics (Mỹ) thiết kế năm 1967, được Raytheon Missile Systems sản xuất từ năm 1978 tới nay.
Bình luận 0

Tên lửa vác vai Stinger có khả năng tiêu diệt các loại trực thăng, UAV, tên lửa hành trình, máy bay cánh bằng bất kể mục tiêu bay ở tốc độ nào, kể cả tốc độ siêu âm.


Tên lửa Stinger - nỗi khiếp sợ của xe tăng và trực thăng Nga trên chiến trường Ukraine - Ảnh 1.

Clip: Một trực thăng vũ trang của Nga bị bắn hạ bởi tên lửa phòng không vác vai Stinger của Mỹ trên chiến trường Ukraine. (Nguồn: Bộ Quốc phòng Ukrain)

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem