Tết đến nơi, có doanh nghiệp mua hàng tấn gạo ST25 làm quà tặng nhân viên, đối tác

Hồng Phúc Thứ năm, ngày 28/01/2021 09:15 AM (GMT+7)
Nhiều đơn vị, doanh nghiệp đặt gạo ST25 số lượng lớn làm quà biếu tết, một số đơn hàng lên đến vài tấn. Những loại gạo đặc sản khác như gạo Séng Cù, gạo Tám Điện Biên, nàng thơm Chợ Đào... cũng hút khách.
Bình luận 0

Cận tết, nhiều loại gạo đặc sản được người dân TP.HCM săn lùng để mua ăn tết hoặc làm quà biếu tặng. 

Bán hơn chục tấn gạo ST25/ngày

Nhân viên một cửa hàng gạo trên đường Ba Tháng Hai (quận 10), cho biết, số lượng khách đến mua lẻ gạo ST25 những ngày qua tăng mạnh, đến nỗi cô không thể nhớ số lượng. Theo nhân viên này, ngoài mua để ăn, nhiều khách còn có nhu cầu mua gạo ST25 loại hộp 2kg để cho vào giỏ quà tết.

 "Họ kết hợp với nhiều loại bánh mứt khác hoặc giỏ quà gồm toàn đặc sản nên mua thêm ST25 cho đủ bộ", cô nói.

Ghi nhận thêm tại cửa hàng của Công ty CP Lương thực Phương Nam nằm trong con hẻm trên đường Lê Văn Sỹ (quận 3), đây là một trong những nhà phân phối chính thức gạo ST25 của DNTN Hồ Quang Trí, những ngày này nhân viên hoạt động hết công suất. 

Có người mua vài tấn gạo ST25 làm quà tết - Ảnh 1.

Hộp gạo ST25 lúa tôm 2kg với bao bì bắt mắt được nhiều người mua làm quà biếu tặng. Ảnh: Hồng Phúc.

Tại cửa hàng, 4-5 người nghe điện thoại khách đặt hàng, người tiếp khách đến mua tận nơi, người hỗ trợ cánh tài xế của các đơn vị vận chuyển đến lấy gạo giao tận nhà khách.

Ông Phan Thành Hiếu, Giám đốc Công ty CP Lương thực Phương Nam cho biết từ đầu tháng Chạp, nhu cầu gạo ST25 tăng mạnh. Hiện trung bình mỗi ngày, cửa hàng bán ra khoảng 10 tấn gạo ST25, đỉnh điểm có hôm lên đến 15 tấn.

Theo ông, nhiều gia đình có nhu cầu ăn gạo ngon ngày tết và tâm lý làm đầy hũ gạo vào đầu năm. Do đó, lượng khách lẻ tăng và khối lượng gạo đặt cũng tăng mạnh. 

Nhiều nhóm gia đình đặt 300 - 400 kg gạo ST25 rồi chia nhau. Nhiều cơ quan, doanh nghiệp cũng mua với số lượng lớn để làm quà tặng biếu tết. Ông Hiếu tiết lộ, có một số đơn hàng của doanh nghiệp đặt vài tấn gạo ST25 để làm quà biếu.

"Nhiều cơ quan, doanh nghiệp đặt gạo để tặng đối tác, khách hàng và người lao động. Năm qua dịch bệnh, mọi người chú trọng quà tết sao cho thiết thực và ý nghĩa nên gạo ST25 bán rất tốt", ông Phan Thành Hiếu nói.

Dù nhu cầu tăng nhưng giá bán lẻ gạo ST25 vẫn ổn định. Hộp gạo ST25 lúa tôm loại 2kg giá 90.000 đồng; túi 5kg giá 170.000 đồng. 

Ông Hiếu cho biết thêm, tết năm nay, DNTN Hồ Quang Trí còn có thêm gạo ST25 canh tác lúa tôm túi 5kg giá 185.000 đồng/kg, bao bì có thêm dòng chữ: "Lúa được gieo trồng ở vùng nước lợ trong mùa mưa sau vụ nuôi tôm mùa khô". Với nhu cầu muốn được ăn ngon đầu năm nên sản phẩm mới bán rất chạy.

Có người mua vài tấn gạo ST25 làm quà tết - Ảnh 2.

Nhiều khách đến tận cửa hàng mua gạo ST25 về ăn tết. Ảnh: Hồng Phúc.

Những ngày qua, do lượng khách tăng mạnh, đặc biệt hộp gạo ST25 lúa tôm 2kg có bao bì đẹp được nhiều người mua làm quà tặng nên có hiện tượng "cháy hàng" cục bộ ít ngày, sau đó có lại. Hiện nguồn hàng đã dồi dào hơn.

"Tết năm ngoái cháy hàng, chúng tôi xoay kiểu nào cũng không được vì nguồn cung ít nhưng năm nay việc chuẩn bị đã bài bản hơn, gạo ST25 dưới chú Cua lên liên tục. Nhu cầu mua gạo ST25 để ăn tết và biếu tết năm nay rất tốt nhưng tôi nghĩ khó có thể cháy hàng như năm ngoái", ông Hiếu nhận định.

"Cháy" gạo Séng Cù, nàng thơm Chợ Đào hút khách

Không chỉ gạo ST25, gạo đặc sản của một số tỉnh thành phía Bắc vào TP.HCM bán tết cũng rất được người tiêu dùng ưa chuộng. 

Bà Thới Thị Hoàng Yến, đại diện Công ty Song Ân, chuyên phân phối đặc sản Tây Bắc cho biết gạo Tám Điện Biên, gạo Séng Cù đang được nhiều người đặt hàng để ăn tết và làm quà tặng. Tết này, công ty sẽ cung cấp gạo Tám Điện Biên, gạo Séng Cù mỗi loại khoảng vài tấn. Theo bà, vì là gạo đặc sản, nguồn cung không nhiều nên doanh nghiệp chủ yếu bán lẻ cho người tiêu dùng.

Mang gạo đặc sản đến hội chợ tết vừa tổ chức tại quận Tân Bình, gạo Tám Điện Biên được nhiều khách ưa chuộng, riêng gạo Séng Cù tạm "cháy hàng", doanh nghiệp phải tranh thủ nhập thêm.

 "Nhiều khách hỏi nếp nương Điện Biên, nhu cầu gói bánh tét tại miền Nam rất cao nên chúng tôi cũng tăng cường thêm nếp đặc sản", bà Yến nói.

Tại một hội nghị kết nối hàng hóa đưa hàng vào siêu thị vừa diễn ra tại TP.HCM, bà Trần Thị Mỹ Dung, đại diện HTX Dịch vụ nông nghiệp xã Mỹ Lệ (Long An) cho biết gạo Nàng thơm Chợ Đào của doanh nghiệp cũng đang nhiều người đặt mua để ăn tết và biếu tết. 

Mới đây, tỉnh Long An đã triển khai đề án phục tráng giống Nàng thơm Chợ Đào để tạo điều kiện tìm lại danh tiếng cho gạo đặc sản này. Bà Dung kỳ vọng Nàng thơm Chợ Đào không chỉ được người Việt biếu tết mà còn có thể trở thành quà tặng cao cấp, xuất hiện nhiều nơi trên thế giới.

 

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem