Thả nghi phạm gửi thư độc cho ông Obama

Thứ tư, ngày 24/04/2013 13:42 PM (GMT+7)
Dân Việt - Ngày 23.4, chính quyền Mỹ đã trả tự do cho Paul Curt, người bang Mississippi, bị tình nghi đã gửi thư chứa chất độc cho Tổng thống Barack Obama, Thượng nghị sĩ Roger Wicker và một thẩm phán quận Lee.
Bình luận 0

Paul Curtis được trả tự do vào ngày 23.4 sau khi các công tố viên không tìm thấy bằng chứng nào để buộc tội anh.

Paul Curtis bị tình nghi đã gửi thư chứa chất độc ricin cho Tổng thống Barack Obama và Thượng nghị sĩ Roger Wicker vào tuần trước. Ngay sau đó, nghi phạm Paul Curtis bị bắt giữ tại thị trấn Corinth, bang Mississippi.

 img
Nghi phạm Paul Curtis

Ngày 22.4, cảnh sát và FBI đã khám nhà Paul Curtis nhưng không tìm thấy chất độc nào và công thức pha chế. Tìm trong máy tính của nghi phạm cũng không thấy bằng chứng cho thấy Paul Curtis điều chế chất độc.

Ông Christi McCoy – luật sư riêng của Paul Curtis cho rằng thân chủ của mình là người hiền lành.

Trong lúc này, cơ quan điều tra Mỹ đang tìm địa chỉ của một người đàn ông khác.

Theo BBC
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem