Lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội nói về mục tiêu 20 - 23% tỷ trọng phương tiện xanh
Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Đào Việt Long cho biết, theo kế hoạch đặt ra là đến năm 2026, xe sử dụng nhiên liệu sạch sẽ đạt 20 - 23% tỷ trọng đoàn phương tiện.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Thái Hòa có thể “cân” được cả dạng vai hài và bi. Xuất hiện trong tác phẩm “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” với vai đội trưởng đội du kích Bảy Theo, Thái Hòa là điểm sáng về diễn xuất.
Khi nhắc đến “diễn viên triệu USD” Thái Hòa, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên đã nói: “Tôi may mắn khi có được Thái Hòa ở dự án phim này. Có những phân cảnh rất khó, nhưng Thái Hòa diễn nhẹ như không”.

Phóng viên Báo Lao Động có cuộc trò chuyện với Thái Hòa khi “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” đang chiếm lĩnh phòng vé, nhận cơn mưa nhiều lời khen của giới chuyên môn.
Thái Hòa sinh năm 1974, có thể xem là thế hệ sinh ra và lớn lên trong hòa bình. Được biết, anh từng từ chối vai diễn trong “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối”. Có phải, anh ngại một tác phẩm có đề tài chiến tranh? Hay, anh có ít những hình dung về chiến tranh để thấy “Địa đạo” là một dự án hấp dẫn?
- Ban đầu, tôi định từ chối vì vướng lịch trình do đã có kế hoạch làm việc khác trước đó. Nhưng, vợ thuyết phục tôi nhận vai Bảy Theo. Cô ấy có kể cho tôi nghe về ông ngoại.
Ông ngoại của vợ tôi là một cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu ở Củ Chi. Ông có viết nhật ký về thời gian này. Tôi đã chuyển cuốn nhật ký cho đạo diễn Bùi Thạc Chuyên. Có một số chi tiết trong phim rất giống với nhật ký của ông ngoại vợ tôi.
Tôi chỉ đọc một số chi tiết của cuốn nhật ký. Sau khi nghe vợ thuyết phục, tôi nhận lời tham gia phim “Địa đạo”. Thời gian sau đó, tôi đã tìm đọc và xem nhiều tài liệu trên mạng. Tôi đã xem các phim tài liệu về địa đạo Củ Chi, xem những trích đoạn lính “chuột cống” Mỹ khi càn quét ở Củ Chi ra sao...
Đoàn phim cũng tạo điều kiện cho cả tiểu đội du kích Bình An Đông xuống gặp các cô chú cựu chiến binh từng chiến đấu ở Củ Chi để nghe họ nói chuyện về thời đó.
Những câu chuyện ấy đã thấm vào tôi lúc nào không hay.

“Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” là phim điện ảnh nhưng được ví chân thực tựa như những thước phim tài liệu khi nỗ lực tái hiện lại cuộc sống của du kích dưới lòng địa đạo. Dàn diễn viên phải ép cân, tập đi lại trong mô hình địa đạo thời điểm nắng nóng... Đây có phải là bộ phim vất vả nhất anh từng làm?
- Trước khi phim bấm máy, tiểu đội du kích Bình An Đông chúng tôi được sắp xếp sống, sinh hoạt với nhau, cùng nhau tập quân sự, tập chui địa đạo, đọc kịch bản tập thoại... nên khi bấm máy, chúng tôi đã rất gắn kết, thân thiết với nhau.
Chúng tôi hiểu tính cách, cách sống của nhau như thế nào. Bởi vậy, khi vào phim, chúng tôi cảm giác như một tiểu đội thực sự. Nếu phim có được sự chân thực, chính là nhờ chúng tôi đã gắn kết, hiểu nhau, như anh em đồng đội.
Khi quay phim, nói thật, tôi không thấy cực khổ, chỉ thấy sung sướng. Sau quãng thời gian dài làm nghề, đã trải qua những bộ phim gia đình lặp đi lặp lại. Tôi vui khi được làm với một nhân vật khác hoàn toàn.
Ở bộ phim này, bất cứ bộ phận nào cũng vất vả, khổ cực. Thực sự là cực gấp ngàn lần các phim lấy bối cảnh đời sống thường nhật.
Khi xem phim, khán giả sẽ thấy những cảnh diễn viên nhớp nháp mồ hôi, tất cả đều là mồ hôi thật, vì thời điểm đó rất nắng nóng. Anh Chuyên thương diễn viên quá, anh nói, để cho máy lạnh bơm hơi lạnh vào hầm cho diễn viên thở chút, nhưng chúng tôi đều phản đối. Có bạn còn chạy ra đứng gần đèn dầu để đổ mồ hôi nhiều hơn.
Do đặc thù thể loại, đóng phim này đúng là hành xác. Nhưng chúng tôi không ai thấy cực cả. Với tôi, tôi rất thích. Khi tôi nhìn vào những bộ phận khác, đặc biệt là các quay phim, họ cực khổ hơn diễn viên gấp nhiều lần.
Diễn viên quay xong vai có thể nghỉ, nhưng quay phim vẫn phải tiếp tục làm. Diễn viên có thể đi thẳng bước, nhưng quay phim phải đi lùi. Vừa đi lùi, vừa vác máy, vừa quay liên tục trong cường độ lớn... Họ không nói cực khổ, làm sao chúng tôi dám nhận mình cực khổ?
Vậy điều anh thấy vui, thấy sung sướng nhất khi làm phim chiến tranh là gì? Như anh vừa nói, anh rất sung sướng...
- Đơn cử như nhân vật của tôi chỉ mặc có một bộ đồ, ngày nào cũng bẩn thỉu, đất bám đầy, vậy là bất cứ lúc nào, tôi cũng có thể nằm lăn ra, ở đâu cũng được. Chứ đóng vai đại gia, mặc quần áo xịn, đắt tiền, đi lại cứ phải ngó tới ngó lui.
Ở đoàn phim, chúng tôi chỉ ăn gạo rang, tôi thấy khỏe hơn. Chứ đóng vai giàu, quay cảnh bữa ăn, ăn một lúc 5 - 6 con tôm, chưa kể còn phải ăn thêm để phụ diễn cho bạn diễn... Ăn nhiều chất, bị gút như chơi.
Thời gian trước khi bấm máy, anh Chuyên yêu cầu dàn diễn viên giảm cân, tôi chuyển sang ăn mỗi ngày 1 bữa. Vợ rất xót. Nhưng tôi thấy vui, chế độ ăn đó giúp tôi giảm mỡ. Rồi có người ở đoàn phim đến tận nhà giúp tôi rèn thể lực, tập tư thế bắn súng, sử dụng dao kéo, lăn lê bò toài... vậy là có người hướng dẫn tập thể dục mà không mất tiền, thật sướng.
Trên phim trường, mỗi ngày quay, có lẽ diễn viên chúng tôi phải mất khoảng 2 lít mồ hôi. Tôi thấy quá sướng, ở nhà, vừa phải tập thể dục, boxing, vác ba lô nặng 7 - 8kg, chạy bộ hùng hục mới giảm được cân, giải phóng mồ hôi. Ở dưới địa đạo như ngồi ở phòng xông hơi, mồ hôi tự túa ra, nhẹ cả người.
Phim xong, cả bộ phim còn cho tôi nguyên một cuốn hình lưu niệm quý. Tính ra, toàn những điều sung sướng cả.
Tôi luôn tận hưởng công việc như vậy. Ở phim “Địa đạo” và nhiều bộ phim trước đây hay sau này, tôi luôn tận hưởng từng khoảnh khắc khi ở trường quay.

Ở một tác phẩm chiến tranh, khi bối cảnh rất đặc thù, số phận con người mang đến nhiều cảm xúc, theo anh, kỹ thuật diễn và cảm xúc cá nhân chi phối đến nhau như thế nào?
- Khi quay, tôi không nghĩ nhiều về thể loại phim. Tôi chỉ nghĩ đến vai diễn. Tôi cố gắng tìm chìa khóa để khám phá ra nhân vật, tìm hiểu kỹ hồ sơ lý lịch, số phận nhân vật.
Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên nói, anh ấy may mắn khi có được anh - "một diễn viên triệu USD". Có nhiều cảnh rất khó, nhưng anh diễn dễ như không. Anh nghĩ thế nào về lời nhận xét này, có sự ưu ái nào không?
- Anh Chuyên có lẽ chưa nói với bạn về những cảnh cực kỳ dễ nhưng tôi làm không được. Tôi cho rằng, chẳng có cảnh nào khó, và cũng không có cảnh dễ. Khi mình phiêu được, cảm được, sống được với khoảnh khắc đó của nhân vật sẽ thấy dễ. Khi bị áp lực quá, cảnh đơn giản nhất cũng thành khó.
Khi xem phim khán giả sẽ không thấy có cảnh nào “chưa tốt”, bởi nếu có, đạo diễn đã cắt đi rồi.
Về việc anh Chuyên nói về sự may mắn, tôi thấy mình mới là người may mắn nhất. Trong bối cảnh hiện nay, tìm được dự án như thế này, có nhà đầu tư bỏ tiền làm những phim như "Địa đạo", thực sự vô cùng hiếm.
Đã có những lúc tôi tưởng như không được làm, bị cắt vai. Đã có nhiều việc xảy ra, giữ được vai, tham gia một dự án như "Địa đạo", tôi quá may mắn.
Anh từng là một diễn viên hài khuynh đảo phòng vé. Sau này, anh chuyển sang những vai diễn có số phận bi thảm, lấy nước mắt khán giả ví như ở "Cây táo nở hoa", "Mẹ Rơm"... Đây có phải là chủ đích của anh?
- Tính tôi mau chán. Cứ làm một dạng vai lặp đi lặp lại, tôi sẽ rất chán. Khán giả chưa chán tôi đã chán trước. Thực lòng, tôi không cố gắng làm thế này thế kia để tạo ra dấu ấn cho khán giả. Tôi thích nghề diễn, yêu công việc diễn xuất, và có lẽ, đó là điều quyết định hình ảnh của tôi trong mắt khán giả.

Ở bộ phim mang màu sắc bi tráng với câu chuyện về cuộc chiến đấu dưới lòng địa đạo - tác động đến cá nhân anh như thế nào?
- Trước ngày bấm máy phim “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối”, cả tiểu đội Bình An Đông chúng tôi đã đến nghĩa trang liệt sĩ thắp hương. Sau cảnh quay cuối cùng ở phim trường, tôi cũng qua nghĩa trang, cúi lạy từ xa.
Nhiều người hỏi, đóng xong phim này, tôi có đóng phim chiến tranh tiếp không, yêu nước hơn không... Tôi cho rằng, yêu nước là điều đã có sẵn trong lòng mỗi người, không phải vì xem một bộ phim mới có tình cảm đó.
Khi quay “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối”, tôi nhìn những nhân vật quanh mình, chỉ thấy đó là đồng đội, là một tiểu đội du kích, chứ không phải là các diễn viên.
Tôi rất thương Bảy Theo, thương tiểu đội du kích, thương cả êkíp. Mỗi khi nhận tin một đồng đội hy sinh, cảm giác lúc đó thực sự rất khó tả...
Lệ thường, phim có đề tài chiến tranh ở Việt Nam thường không có được doanh thu như kỳ vọng. Là "diễn viên triệu USD", gương mặt bảo chứng phòng vé, anh chịu áp lực thế nào với doanh thu của “Địa đạo”, và các phim tham gia?
- Tôi cho rằng, không có diễn viên nào có thể bảo chứng phòng vé, bản thân bộ phim mới là bảo chứng lớn nhất cho chính nó.
Nếu phim ăn khách, tôi rất vui. Nhưng thường, doanh thu là việc của nhà sản xuất, của êkíp phát triển dự án. Tôi không thể lo được, việc thiết thực nhất tôi có thể đóng góp đó là, làm tốt vai trò diễn viên của mình.
Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Thúy Cải được tín nhiệm bầu làm Đại biểu Quốc hội khóa IX (1992–1997), nhiều lần tham gia thảo luận, đề xuất về chính sách phát triển văn hóa, nghệ thuật.
Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Đào Việt Long cho biết, theo kế hoạch đặt ra là đến năm 2026, xe sử dụng nhiên liệu sạch sẽ đạt 20 - 23% tỷ trọng đoàn phương tiện.
Nga đang sản xuất hàng loạt bom hàng không điều khiển mở rộng tầm tấn công lên tới khoảng 200 km từ tiền tuyến, khiến nhiều thành phố lớn của Ukraine hoàn toàn nằm trong tầm ngắm của Moscow.
Công viên Võ Thị Sáu (phường Bạch Mai, Tp.Hà Nội) đang gấp rút cải tạo cảnh quan và nhà trưng bày Anh hùng Lực lượng vũ trang Võ Thị Sáu để phục vụ người dân đến thăm quan, vui chơi trong cuối năm 2025.
Làm việc với Petrovietnam (PVN), Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang khẳng định thành phố sẽ đồng hành cùng tập đoàn như một đối tác chiến lược, thúc đẩy phát triển kinh tế biển, năng lượng xanh và chuỗi cung ứng kỹ thuật biển.
Phạm Hữu Nghĩa từng là thủ môn thuộc biên chế HAGL nhưng hiện đang thi đấu cho Trường Tươi Đồng Nai.
Sau cơn bão số 13, sóng lớn đánh mạnh vào bờ khiến lớp cát bị cuốn trôi, làm lộ rõ phần thân con tàu cổ từng được phát hiện và vùi lấp trước đó tại khu vực khối phố Thịnh Mỹ, phường Hội An Tây, TP Đà Nẵng.
Trao đổi với PV Dân Việt, ông Phạm Toàn Thắng, Hiệu trưởng Trường tiểu học Kim Quan (xã Thạch Thất, Hà Nội) cho biết, sau khi phụ huynh phát hiện thực phẩm không nằm trong thực đơn có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng, đơn vị đã báo cáo chính quyền địa phương và lấy mẫu thực phẩm đi kiểm nghiệm.
Sau khi bão số 13 quét qua, tỉnh Gia Lai tan hoang với hàng nghìn ngôi nhà sập đổ, cây cối gãy đổ ngổn ngang, nhiều làng chài ven biển bị triều cường cuốn trôi. Giữa đống đổ nát, người dân vẫn gắng gượng dựng lại mái nhà, bắt đầu hành trình hồi sinh sau cơn cuồng phong.
MC Cát Tường khiến khán giả không khỏi xót xa khi chia sẻ loạt hình ảnh ngôi nhà của gia đình tại Huế bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau bão.
Ngày 8/11, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Đà Nẵng cho biết, đang xây dựng dự thảo bảng giá đất lần đầu để công bố và áp dụng từ ngày 1/1/2026 trên địa bàn 15 xã, phường TP. Đà Nẵng cũ.
Chủ trì họp về Chương trình phát triển sản phẩm công nghệ chiến lược (CNCL) ưu tiên triển khai ngay năm 2025 chiều ngày 7/11, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng yêu cầu cơ quan soạn thảo thay đổi tư duy và đổi mới cách tiếp cận bám sát tinh thần Nghị quyết 57 và "7 rõ".
Nghệ sĩ Ưu tú Hạnh Thúy gây bất ngờ khi thông báo khẩn trên trang cá nhân, thu hút sự chú ý từ khán giả và cộng đồng mạng.
Mã Siêu trong lịch sử có thể sánh ngang với Lữ Bố và vượt trội hơn cả Triệu Vân về mưu lược.
"Xây dựng nông thôn mới phải hướng đến nâng cao chất lượng sống chứ không phải chạy đua theo thành tích. Chất lượng sống đó là thu nhập cao, làng quê yên bình, xanh sạch đẹp, hạ tầng đầy đủ. Chúng tôi lấy sự hài lòng và hạnh phúc của người dân làm thước đo để xây dựng vùng quê đáng sống, nông dân hạnh phúc...", ông Hà Sỹ Đồng, Đại biểu Quốc hội đoàn Quảng Trị cho biết như vậy khi trao đổi với Dân Việt.
Nhằm tận dụng tiềm năng dồi dào nguồn nước của các hồ chứa thủy lợi, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, năm 2025 Trung tâm Khuyến nông Gia Lai phối hợp với UBND xã Ngô Mây triển khai thực hiện mô hình nuôi thương phẩm cá điêu hồng trong lồng - bè trên hồ chứa thủy lợi hoặc đập dâng gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm với quy mô 100 m³ trên hồ Mỹ Thuận (thôn Mỹ Thuận, xã Ngô Mây).
TP.HCM đang gấp rút hoàn tất các bước để Trung tâm tài chính đi vào vận hành trong tháng 12, đồng thời phấn đấu hoàn thành vượt kế hoạch năm 2025 với nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt kết quả nổi bật.
Bão số 13 vừa quét qua, những làng chài ven biển tỉnh Gia Lai như Xuân Thạnh, Đề Gi… chỉ còn lại những đống đổ nát ngổn ngang. Nhà cửa bị sóng đánh sập, mái tôn bay tứ tung, thuyền lưới trôi dạt. Giữa nền cát trắng loang lổ, người dân lặng lẽ nhặt từng mảnh vỡ của mái nhà, của ký ức, cố gắng gượng dậy sau một đêm biển nổi giận.
Bộ GDĐT vừa công bố dự thảo Nghị định quy định chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp đối với nhà giáo để lấy ý kiến góp ý rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Theo dự thảo này, Bảng lương giáo viên năm 2026 mới nhất dự kiến sẽ có nhiều thay đổi.
Ngày 15/10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII công bố toàn văn dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.
Loại thịt này chứa rất nhiều chất sắt, đặc biệt là sắt heme, một dạng sắt mà cơ thể có thể hấp thụ tốt hơn nhiều so với sắt từ thực vật.
Với lợi thế cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, văn hóa đặc sắc cùng sản phẩm nông nghiệp phong phú, Sơn La đang từng bước hình thành dịch vụ du lịch gắn với nông nghiệp thế mạnh.
Tình hình tại Pokrovsk hiện vẫn rất căng thẳng. Theo Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Ukraine Andrii Hnatov, quân Nga đã tiến vào khu vực đô thị và đang cố gắng tạo điều kiện cho một cuộc bao vây toàn diện.
TP.HCM đang xúc tiến xây dựng Công trình tưởng niệm nạn nhân COVID-19 tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ. Đây không chỉ là công trình tưởng niệm những mất mát và hy sinh, mà còn là biểu tượng của hồi sinh, khát vọng hướng tới một đô thị nhân ái và bền vững.
Ngay sau khi nhận thông tin về vụ việc hàng chục người nhập viện sau khi ăn bánh mì cóc Bích trên đường Nguyễn Thái Sơn, UBND phường Hạnh Thông, TP.HCM đã lập đoàn kiểm tra cơ sở kinh doanh.
Khoản nợ xấu của Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình lên đến gần 1.000 tỷ đồng hiện vẫn chưa có phương án giải quyết. Hiện đang có thông tin về khả năng Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình được xóa khoản nợ trên, thực hư vấn đề này ra sao?
Đại hội thể dục thể thao ở các xã Bình Lợi, Tân Nhựt, Cần Giờ đã mạnh dạn đưa pickleball – môn thể thao mới du nhập vào thi đấu, tạo thêm sức hút cho ngày hội của toàn dân.
Bất động sản công nghiệp tại Bà Rịa – Vũng Tàu thuộc TP.HCM duy trì sức nóng trong bối cảnh dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục đổ vào Việt Nam. Trong đó, nổi trội là những nhà đầu tư lớn từ Thái Lan.
Hơn 80 người đã phải nhập viện trong những ngày qua do nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì thịt tại một tiệm trên đường Nguyễn Thái Sơn, phường Hạnh Thông TP.HCM.
Liên minh châu Âu (EU) hôm thứ Sáu thông báo sẽ siết chặt hơn nữa việc cấp thị thực cho công dân Nga vào khu vực đi lại tự do Schengen, trong bối cảnh cuộc chiến của Nga ở Ukraine vẫn tiếp diễn, các vụ phá hoại bị quy trách cho Moscow ngày càng gia tăng và nguy cơ lạm dụng thị thực để xâm nhập lãnh thổ EU.
Sau cú va chạm liên hoàn giữa 3 phương tiện trên Quốc lộ 1A (đoạn qua tỉnh Ninh Bình), chiếc ô tô con bị biến dạng hoàn toàn, bẹp dúm. Tài xế thoát nạn một cách kỳ diệu, tự chui ra khỏi chiếc xe đã bị "vò nát".