Tháng 4.2018, Lọc hóa dầu Nghi Sơn sẽ có sản phẩm đầu tiên

Ngọc Thọ Thứ sáu, ngày 09/03/2018 10:10 AM (GMT+7)
Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn chính thức chạy thử, dự kiến tháng 4.2018, nhà máy này sẽ cho ra sản phẩm Para Xylene đầu tiên, tháng 5.2018 có sản phẩm xăng, dầu.
Bình luận 0

Vừa qua, đoàn công tác của tân Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Ban Kinh tế Trung ương, Chủ tịch HĐTV dẫn đầu đã làm việc với Thường Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa, Công ty Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Chủ tịch HĐTV PVN thông tin: Tập đoàn Dầu lửa Quốc gia Cô-oét đánh giá rất cao những lợi thế về hạ tầng, chi phí cạnh tranh tại Nghi Sơn và quyết tâm rất cao, hành động rất quyết liệt của lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, mong tiếp tục đầu tư mạnh vào tỉnh này.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến khẳng định: Thanh Hóa đặc biệt coi trọng Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn bởi lẽ dự án này có tác động rất lớn đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Đây là dự án rất quy mô, Thanh Hóa đã song hành cùng nhà đầu tư tháo gỡ nhiều vướng mắc phát sinh để dự án triển khai thuận lợi, kịp tiến độ.

img

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khu C dự án cho Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Báo cáo của Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn, đến thời điểm hiện tại, các vấn đề về kỹ thuật, cơ khí đã được thực hiện đúng chất lượng. Trong quá trình triển khai dự án thể hiện khối lượng công việc của nhà máy lớn gấp 3 lần Nhà máy Lọc dầu Dung Quất với rất nhiều công nghệ hiện đại lần đầu tiên được áp dụng tại Việt Nam. Đặc biệt là hệ thống xử lý môi trường.

Phía Công ty Lọc hóa dầu Nghi Sơn đã thực hiện xong tuyệt đối an toàn 4.000 quy trình, hướng dẫn của quá trình chuẩn bị chạy thử trong hơn 10 triệu giờ công. Ngày 28.2, nhà máy chính thức chạy thử. Tháng 4.2018 sẽ có sản phẩm Para Xylene. Đầu tháng 5.2018 cho ra sản phẩm xăng, dầu.

"Chúng tôi cảm ơn sự ủng hộ đầy trách nhiệm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng các sở, ban ngành của tỉnh Thanh Hóa trong suốt quá trình triển khai thực hiện dự án, từ giải phóng mặt bằng, đảm bảo nguồn điện, nước đến công tác đảm bảo an ninh trật tự. Chính sự đồng hành, ủng hộ đầy trách nhiệm cùng những hành động thực tế quyết liệt ấy của lãnh đạo tỉnh đã mang tới thành công của dự án thời điểm này" - đại diện lãnh đạo Công ty này cho hay.

Được biết, dự án Liên hợp Lọc hóa đầu Nghi Sơn chính thức được khởi công vào tháng 10.2013. Đây là dự án trọng điểm quốc gia với số vốn đầu tư hơn 9 tỷ USD, công suất giai đoạn 1 là 10 triệu tấn dầu thô/năm và sẽ nâng công suất giai đoạn II lên 20 triệu tấn dầu thô/năm.

Từ khi khởi công đến nay, các nhà thầu đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Malaysia... đã triển khai xây dựng các hạng mục công trình của dự án theo đúng kế hoạch, tiến độ.

Dự án đi vào hoạt động sẽ góp phần ý nghĩa vào việc đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia, phát triển kinh tế địa phương.

Sáng 3.3 vừa qua, tại Khu Kinh tế Nghi Sơn, UBND tỉnh Thanh Hóa, Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn tổ chức bàn giao mặt bằng và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Khu C - Dự án Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn. Sự kiện đã ghi thêm dấu mốc quan trọng khi dự án tiếp nhận thêm 111,4 héc-ta đất Khu C thuộc Khu kinh tế để bảo đảm vận hành an toàn nhà máy và đầu tư giai đoạn tiếp theo của dự án được thuận lợi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem