Thắng trận cầu đắt giá nhất hành tinh, Fulham sớm trở lại Premier League

Khánh Gia Thứ tư, ngày 05/08/2020 05:27 AM (GMT+7)
Chỉ 1 mùa giải sau khi xuống hạng, Fulham đã giành quyền chơi ở Premier League mùa tới sau khi đánh bại Brentford trong trận play-off vốn được ví von là trận cầu đắt giá nhất hành tinh.
Bình luận 0

Sau Leeds và West Brom (giành quyền lên thẳng Premier League), Fulham trở thành cái tên thứ 3 của giải hạng Nhất có suất đá tại hạng đấu cao nhất xứ sở sương mù mùa giải tới. Cuộc so tài giữa họ với Brentford rạng sáng nay (5/8) thu hút sự chú ý rất lớn bởi giá trị của tấm vé thăng hạng. Theo ước tính, trận đấu này có giá trị lên tới 170 triệu bảng dành cho đội thắng cuộc bắt nguồn từ nhiều khoản tiền khác nhau.

Fulham được đánh giá là đội có kinh nghiệm hơn, nhưng Brentford lại là đội có chất lượng đội hình nhỉnh hơn. Ở mùa giải chính thức vừa qua, Brentford chính là đội ghi nhiều bàn nhất tại giải hạng Nhất (80 bàn), trong đó bộ ba tấn công Benrahma, Mbeumo, Watkins đã ghi tới 57 bàn thắng. Bên phía Fulham, họ lại không thể tung Vua phá lưới giải hạng Nhất Mitrovic ra sân ngay từ đầu do chưa hoàn toàn bình phục chấn thương.

Thắng ở trận cầu đắt giá nhất hành tinh, Fulham sớm trở lại Premier League - Ảnh 1.

Fulham đã giành chiến thắng ở trận cầu đắt giá nhất hành tinh. Ảnh: GETTY

Hiểu được tính chất căng thẳng của trận đấu và ý nghĩa của tấm vé thăng hạng, cả hai đội đều chơi rất thận trọng. Không có nhiều cơ hội đáng chú ý được tạo ra trong 90 phút thi đấu chính thức khi hàng thủ của cả hai bên đều chơi rất tập trung và chặt chẽ.

Bước sang hiệp phụ, Fulham bất ngờ vượt lên từ một tình huống không quá nguy hiểm. Xuất phát bằng quả đá phạt ở cự ly xa và tưởng như chẳng có gì đáng chú ý, song thủ thành của Brentford đã đứng sai vị trí, qua đó mở ra cơ hội cho Joe Bryan thực hiện cú đá thẳng về phía cầu môn ghi bàn mở tỷ số.

Dẫn trước, Fulham càng phòng ngự chặt chẽ hơn để bảo toàn lợi thế. Brentford buộc phải tấn công và những sơ hở ở tuyến sau đã khiến họ phải trả giá. Phút 117, lại là Bryan ghi bàn, nâng tỷ số lên 2-0.

Ở phút 120+4, Brentford mới có được bàn gỡ do công của Dalsgaard. Đó cũng là tất cả những gì Brentford làm được trong trận này và đó là không đủ để họ có vé lên hạng. Trong khi đó, Fulham đã được tận hưởng niềm vui với chiến thắng 2-1 và trở lại Premier League chỉ sau 1 năm xuống hạng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem