Thanh Hiền lập công, U23 Việt Nam nhọc nhằn hạ U23 Lào

Hữu Tuấn Thứ năm, ngày 04/06/2015 21:20 PM (GMT+7)
Ở trận đấu vừa kết thúc trên sân Bishan, U23 Việt Nam đã chơi áp đảo nhưng do thiếu đột biến trong tấn công nên đội bóng của HLV Miura đã rất vất vả mới có thể giành chiến thắng với kết quả 1-0 trước U23 Lào nhờ pha làm bàn của Thanh Hiền.
Bình luận 0
Với tinh thần hưng phấn, U23 Việt Nam đã chủ động tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài. Thế nhưng, các đợt lên bóng của chúng ta lại thiếu đi sự ăn ý cần thiết để xuyên thủng hàng thủ đối phương.

Sau ít phút bị ép sân, U23 Lào đã xốc lại đội hình và tạo ra thế trận ngang khởi sắc hơn. Nhờ tập trung số đông cầu thủ bên phần sân nhà cùng với việc duy trì cự ly đội hình hợp lý, đội bóng xứ sở triệu voi đã vô hiệu hóa được mọi đợt lên bóng của U23 Việt Nam.

img

Thanh Hiền chính là người hùng của U23 Việt Nam ở trận này. Ảnh: Hiền Anh.

Ngay đầu hiệp hai, HLV Toshiya Miura đã quyết định tung Hồng Quân được tung vào sân thay Thanh Bình nhằm tăng cường sức mạnh cho hàng công U23 Việt Nam. Sự điều chỉnh này đã giúp các đợt lên bóng của đội quân áo đỏ trở nên thanh thoát hơn.

Phút 65, Thanh Hiền tung ra cú sút xa uy lực khiến thủ thành Keodouangdeth không còn cơ hội cản phá, mở tỷ số cho U23 Việt Nam.

Về cuối trận đấu, trận đấu, U23 Việt Nam vẫn không ngừng gia tăng sức ép về phía khung thành U23 Lào. Thế nhưng, các chân sút áo đỏ vẫn không thể ghi thêm được bàn thắng.

img

Các hậu vệ U23 Việt Nam "vây bắt" Khanthavong. Ảnh: Hiền Anh.

Thắng lợi tối thiểu 1-0 trước U23 Lào đã giúp U23 Việt Nam đòi lại ngôi đầu bảng B khi cùng có được 9 điểm sau 3 trận như U23 Thái Lan nhưng đứng trên nhờ hơn hiệu số bàn thắng.

CHI TIẾT TRẬN ĐẤU:

  • 18:47 ngày 04/06/2015

    Ở trận đấu khác tại bảng B vừa kết thúc, U23 Thái Lan đã vượt qua U23 Malaysia với tỷ số 1-0 nhờ pha làm bàn của Sarach Yooyen (81’). Kết quả này giúp đội bóng xứ sở chùa vàng tạm chiếm ngôi đầu với 3 trận toàn thắng, hơn U23 Việt Nam 3 điểm nhưng đá nhiều hơn 1 trận.

    • 19:30 ngày 04/06/2015

      Trận đấu bắt đầu. U23 Việt Nam giao bóng.

      • 19:31 ngày 04/06/2015
        img
        Sự cuồng nhiệt của các CĐV Việt Nam. Ảnh: Hiền Anh.
        • 19:35 ngày 04/06/2015

          Phút thứ 4, U23 Việt Nam được hưởng quả đá phạt ở cự ly hơn 20m hơi chếch sang cánh phải. Tiếc là cú đá của Mạnh Hùng lại đi không trúng đích.

          • 19:37 ngày 04/06/2015

            Phút thứ 7, Hữu Dũng thực hiện đường chuyền dài cho Văn Toàn bật cao đánh đầu vượt qua thủ môn Keodouangdeth nhưng một hậu vệ U23 Lào đã kịp phá bóng giải nguy.

            • 19:51 ngày 04/06/2015

              Ít phút vừa qua, U23 Việt Nam đang chơi bế tắc trước U23 Lào.

              • 19:52 ngày 04/06/2015

                Phút 22, Công Phượng tung ra cú sút xa nhưng bóng đi không trúng đích.

                • 19:53 ngày 04/06/2015

                  Phút 23, Thanh Hiền được tung vào sân thay Hữu Dũng bị chấn thương.

                  • 20:03 ngày 04/06/2015

                    Phút 33, U23 Việt Nam có pha bật tường ăn ý trong vòng cấm nhưng Thanh Bình lại khống chế không thành công.

                    • 20:10 ngày 04/06/2015

                      Phút 39, nhận đường chuyền dài của đồng đội, Văn Toàn xâm nhập vòng cấm và tung ra cú dứt điểm khiến thủ thành Keodouangdeth phải mất hai nhịp mới có thể cản phá.

                      • 20:18 ngày 04/06/2015
                        img
                        Ngọc Hải đeo bám Khanthavong. Ảnh: Hiền Anh.
                        • 20:18 ngày 04/06/2015

                          Hiệp 1 khép lại với tỷ số 0-0.

                          • 20:31 ngày 04/06/2015

                            Hiệp 2 bắt đầu.

                            • 20:32 ngày 04/06/2015

                              Ngay đầu hiệp 2, Hồng Quân được tung vào sân thay Thanh Bình.

                              • 20:35 ngày 04/06/2015

                                Phút 49, Phi Sơn tung ra cú sút xa uy lực nhưng bóng lại đi không trúng đích.

                                • 20:38 ngày 04/06/2015

                                  Phút 52, Phi Sơn treo bóng từ quả đá phạt góc bên cánh phải vào trong vòng cấm để Hồng Quân bật cao đánh đầu đưa bóng đi vọt xà ngang.

                                  • 20:39 ngày 04/06/2015
                                    img
                                    Vongchiengkham theo kèm Phi Sơn. Ảnh: Hiền Anh.
                                    • 20:44 ngày 04/06/2015

                                      Phút 58, Inthilath tung ra cú xa căng như kẻ chỉ nhưng bóng lại đi không trúng mục tiêu.

                                      • 20:49 ngày 04/06/2015

                                        Phút 63, Mạnh Hùng nhận thẻ vàng sau pha cản người không bóng với Vongchiengkham.

                                        • 20:53 ngày 04/06/2015

                                          Vào! U23 Việt Nam-U23 Lào: 1-0. Phút 65, Thanh Hiền tung ra cú sút xa uy lực khiến thủ thành Keodouangdeth không còn cơ hội cản phá, mở tỷ số cho U23 Việt Nam.

                                          • 20:54 ngày 04/06/2015

                                            Phút 68, Phi Sơn có pha qua người đẹp mắt trong vòng cấm nhưng cú dứt điểm của anh lại thiếu chính xác.

                                            • 20:58 ngày 04/06/2015

                                              Phút 71, Công Phương nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Vongchiengkham.

                                              • 20:58 ngày 04/06/2015
                                                Bàn mở tỷ số đẹp mắt của Thanh Hiền. Nguồn: Zing.
                                                • 21:02 ngày 04/06/2015

                                                  Phút 76, Hồng Quân thực hiện pha đột phá trong vòng cấm nhưng cú dứt điểm của anh lại chạm chân một hậu vệ U23 Lào đi vọt xà ngang.

                                                  • 21:12 ngày 04/06/2015

                                                    Phút 86, Khochalern tung ra cú sút xa khiến thủ môn Minh Long phải mất 2 nhịp mới có thể cản phá.

                                                    • 21:13 ngày 04/06/2015

                                                      Phút 87, Phi Sơn nhận thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với một hậu vệ U23 Lào.

                                                      • 21:18 ngày 04/06/2015

                                                        Phút 90+2, Tiến Dũng được tung vào sân thế chỗ Công Phượng.

                                                        • 21:19 ngày 04/06/2015

                                                          Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về U23 Việt Nam.

                                                        • Đội hình xuất phát:

                                                          U23 Việt Nam:
                                                          Minh Long, Mạnh Hùng, Ngọc Thịnh, Ngọc Hải, Đức Huy, Huy Hùng, Hữu Dũng, Thanh Bình, Phi Sơn, Công Phượng, Văn Toàn.

                                                          U23 Lào:
                                                          Keodouangdeth, Vongsa, Lithideth, Khanthavong, Vongchiengkham, Maitee, Sipasong, Khochalern, Sihalath, Inthilath, Bounmalay.

                                                          Bàn thắng: Thanh Hiền (65').

                                                          THÔNG TIN TRƯỚC TRẬN ĐẤU:

                                                          Thống kê đáng chú ý:

                                                           - U23 Việt Nam đã thắng cả 5 trận khi đối đầu với U23 Lào tại SEA Games (19 bàn và lọt lưới 4 bàn).

                                                          - Trong 5 trận gần đây, U23 Việt Nam thắng 3 và hòa 2 trận. Trong khi đó, U23 Lào thắng 2, hòa 1 và thua 3 trận.

                                                          - HLV Toshiya Miura đã dẫn dắt U23 Việt Nam thi đấu tổng cộng 12 trận (thắng 6, hòa 4, thua 2).

                                                          - U23 Lào đã chơi tổng cộng 9 trận dưới sự dẫn dắt của HLV David Booth (thắng 4 và thua 5).

                                                          - Tính tới trước loạt trận hôm nay, U23 Việt Nam đang là đội bóng sở hữu hàng công tốt nhất tại SEA Games 28 với 11 bàn thắng sau 2 trận.

                                                          - Sau 2 trận đấu, U23 Việt Nam đã có 8 cầu thủ ghi bàn tại SEA Games 28. Trong đó, Công Phượng là chân sút tốt nhất với 3 bàn.

                                                          NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN ĐẤU:

                                                          Đội hình dự kiến:

                                                          U23 Việt Nam:
                                                          Minh Long; Thanh Hiền, Ngọc Hải, Tiến Dũng, Mạnh Hùng; Ngọc Thắng, Huy Hùng, Duy Mạnh, Phi Sơn; Văn Toàn, Thanh Bình

                                                          U23 Lào: Soukthavy Soundala; Thinnakone Vongsa, Thenthong Phonsetha, Sengdao Inthilath; Khonsavanh Sihavong, Maitee, Phoutthasay Khochalern, Vilayout Sayyabounsou, Tiny Bounmalay; Souk Aphone Vongchiengkham, Soukchinda Natphasouk

                                                          img

                                                          U23 Việt Nam sẽ có chiến thắng thứ 3 ở SEA Games 28? Ảnh: Hiền Anh.

                                                          Với chiến thắng 5-1 trước U23 Malaysia ở trận đấu trước, U23 Việt Nam đã mở toang cánh cửa vào chơi ở vòng bán kết môn bóng đá nam SEA Games 28. Sau 2 trận đấu, đội quân áo đỏ đang dẫn đầu bảng B với 6 điểm, bằng điểm với U23 Thái Lan nhưng xếp trên nhờ hơn hiệu số bàn thắng.

                                                          Trong trường hợp U23 Thái Lan đánh bại U23 Malaysia ở trận đấu diễn ra lúc 15h00 (giờ Việt Nam), HLV Toshiya Miura và các học trò hoàn toàn có thể tính toán tới đối thủ tiếp theo của mình ở vòng bán kết.

                                                          Giới chuyên môn cho rằng, HLV Miura sẽ tung “đội hình B” vào sân ở trận đấu tới với U23 nhằm tạo điều kiện cho các trụ cột như Công Phượng, Hồng Quân, Huy Toàn… được nghỉ dưỡng sức cho những trận đấu quan trọng trước mắt.

                                                          Nhiều khả năng Văn Toàn và Thanh Bình sẽ được  bố trí đá chính trên hàng tiền đạo. Nơi hàng thủ, rất có thể chiến lược gia người Nhật Bản cũng sẽ thực hiện một số sự điều chỉnh. Do đã bình phục chấn thương nên gần như chắc chắn, hậu vệ cánh trái Mạnh Hùng sẽ đá chính thay Minh Tùng dính chấn thương. 

                                                          Ngay cả khi HLV Miura cất những trụ cột trên ghế dự bị, U23 Việt Nam vẫn được đánh giá cao hơn rất nhiều so với U23 Lào. Sau thảm bại 0-6 trước U23 Thái Lan ở trận mở màn, đội bóng của HLV David Booth đã rất chật vật với có thể vượt qua đội bóng bị đánh giá yếu nhất bảng đấu là U23 Brunei với kết quả 2-1. 

                                                          Hai “ngòi nổ” nguy hiểm nhất trên hàng công U23 Lào chính là Vongchiengkham và Maitee. Vì vậy, chỉ cần “kèm chết” được 2 cầu thủ này, sức mạnh tấn công của đội bóng xứ sở triệu voi gần như đã bị giảm đi một nửa.

                                                          Với phong độ hiện tại cộng với sự hưng phấn, U23 Việt Nam hoàn toàn có thể giành 1 chiến thắng đậm đà trước U23 Lào nếu các học trò của HLV Miura thi đấu đúng khả năng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem