Thanh Hóa: Bức tranh nông thôn với "7 tốt đời 3 đẹp đạo" trên quê hương Mai An Tiêm

Hữu Dụng - Hoài Thu Thứ ba, ngày 17/08/2021 05:21 AM (GMT+7)
Không chỉ nổi tiếng với truyền thuyết Mai An Tiêm trồng dưa hấu ngoài đảo hoang thời vua Hùng thứ 17, huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) còn được biết đến là nơi có đông đảo đồng bào theo đạo Công giáo của Thanh Hoá với trên 27.000 giáo dân.
Bình luận 0

CliP: Xây dựng đời sống tốt đời đẹp đạo trên quê hương Mai An Tiêm (huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa).

Xây dựng đời sống tốt đời đẹp đạo trên quê hương Mai An Tiêm - Ảnh 1.

Thực hiện phong trào thi đua "7 tốt đời, 3 đẹp đạo", những năm qua, bà con giáo dân huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa luôn tích cực trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế, chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM).. Ảnh Hoài Thu

Về thăm xã Nga Liên, huyện Nga Sơn (tỉnh Thanh Hoá) - một xã có tỷ lệ đồng bào Công giáo chiếm tới hơn 93% dân số, cuộc sống của người dân nơi đây đang thực sự khởi sắc. Điều đó được minh chứng qua những ngôi nhà mới khang trang, đường làng, ngõ xóm được bê tông hóa sạch sẽ, thoáng đãng

Xây dựng đời sống tốt đời đẹp đạo trên quê hương Mai An Tiêm - Ảnh 3.

Ông Trần Văn Vinh - Phó Chủ tịch UBND xã Nga Liên, huyện Nga Sơn (Thanh Hoá) cho biết, toàn xã có hơn 9.300 nhân khẩu, trong đó đồng bào Công giáo chiếm 93,7%, thuộc 2 giáo xứ Tam Tổng và Phúc Lạc. Ảnh Hoài Thu

Ông Nguyễn Văn Mão, nguyên trưởng thôn 6 (xã Nga Liên, huyện Nga Sơn), từng làm Chánh trương của giáo xứ Tam Tổng. 

Bằng uy tín của mình, ông Mão đã đi vận động các hộ dân trong thôn tự nguyện hiến đất để làm tuyến đường bê tông ven sông Ngang Bắc bắt đầu từ Cầu Hói chạy qua 8 thôn nối với xã Nga Thái, huyện Nga Sơn. 

Thời điểm bắt đầu làm tuyến đường ven sông Ngang Bắc, gia đình ông Mão là hộ đầu tiên tự nguyện hiến hơn 81m2 đất ở, tháo dỡ tường rào, cổng nhà cho công trì

Xây dựng đời sống tốt đời đẹp đạo trên quê hương Mai An Tiêm - Ảnh 2.

Cùng với chăm lo phát triển sản xuất, bà con giáo dân xã Nga Liên, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa cũng tích cực hưởng ứng, tham gia xây dựng nông thôn mới như đóng góp tiền của, hiến đất mở đường giao thông và xây các công trình phúc lợi nông thôn...Ảnh Hữu Dụng

Nghề truyền thống trồng cói, chế biến sợi cói vẫn là một trong những nghề tạo nhiều việc làm, tạo thu nhập cho người nông dân xã Nga Liên, huyện Nga Sơn.

Xây dựng đời sống tốt đời đẹp đạo trên quê hương Mai An Tiêm - Ảnh 3.

Mỗi hộ dân thôn 2, xã Nga Liên (huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa) đã tự nguyện đóng góp, ủng hộ 5 triệu đồng để sửa chữa các trường học, làm mới và tu sửa 4,7 km đường giao thông liên thôn. Ảnh Hữu Dụng.

Chính từ sự nêu gương của gia đình ông Mão và các hộ dân thôn 6 đã tạo sức "lan tỏa" đến 251 hộ dân khác trong xã, để rồi cùng đồng thuận hiến 6.500m2 đất ở, hơn 2.200m2 đất nông nghiệp, hàng nghìn mét tường rào để làm đường. 

Đến nay, hơn 3km tuyến đường ven sông Ngang Bắc qua địa phận 8 thôn trên địa bà xã Nga Liên đã được bê tông hóa, tạo điều kiện thuận lợi để người dân đi lại, thông thương kinh tế, giao lưu văn hóa. Còn tại thôn 2, xã Nga Liên có 100% theo đạo công giáo, giai đoạn 2017-2020...

Xây dựng đời sống tốt đời đẹp đạo trên quê hương Mai An Tiêm - Ảnh 4.

Cùng với chăm lo phát triển sản xuất, bà con giáo dân huyện Nga Sơn còn tích cực hưởng ứng, tham gia xây dựng NTM. Theo đó, bà con giáo dân trong huyện đã tự nguyện đóng góp 12,756 tỷ đồng, 10.065 ngày công, hiến 3.685m2 đất thổ cư 68,81m2 đất canh tác, tháo dỡ 1.248m tường rào để mở rộng đường giao thông và xây dựng các công trình phúc lợi ở nông thôn. Ảnh Hoài Thu

Xây dựng đời sống tốt đời đẹp đạo trên quê hương Mai An Tiêm - Ảnh 5.

Đi liền với đó, thực hiện nếp sống văn hóa ở khu dân cư, ủy ban MTTQ các cấp trong huyện đã vận động bà con giáo dân hưởng ứng các phong trào xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa. Với sự tham gia tích cực của bà con giáo dân, toàn huyện đã có 55/55 khu dân cư có đồng bào công giáo đã khai trương xây dựng và đạt danh hiệu làng văn hóa; 7.309 lượt gia đình giáo dân đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; 6.697 lượt gia đình đạt danh hiệu "Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo" các cấp. Ảnh Hữu Dụng

Xây dựng đời sống tốt đời đẹp đạo trên quê hương Mai An Tiêm - Ảnh 8.

Ngoài ra, bà con giáo dân ở các khu dân cư luôn gương mẫu thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Theo thống kê sơ bộ, vùng đồng bào công giáo trong huyện Nga Sơn có hơn 75% đám cưới và 90% đám tang thực hiện theo nếp sống văn minh. Thực hiện phong trào thi đua "sống tốt đời, đẹp đạo", đời sống vật chất, lẫn tinh thần của bà con giáo dân xã Nga Liên nói riêng và đồng bào công giáo huyện Nga Sơn những năm qua không ngừng được cải thiện và nâng cao. Cùng với đó, cơ sở vật chất các xứ đạo ngày càng khang trang, đổi mới. Đây chính là những thành quả quan trọng góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng quê hương Nga Sơn phát triển, giàu đẹp, văn minh.Ảnh Hoài Thu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem