Thanh Hóa: Vì sao cá lại tiếp tục chết bất thường trên sông Mã?

Hữu Dụng Thứ sáu, ngày 09/04/2021 11:19 AM (GMT+7)
Sau 20 ngày lại tiếp tục xuất hiện tình trạng cá chết bất thường trên sông Mã, đoạn qua huyện Bá Thước (tỉnh Thanh Hóa).
Bình luận 0

Trước đó, từ ngày 14/3 đến ngày 21/3, hiện tượng cá tự nhiên và cá nuôi của 71 hộ dân nuôi trên đoạn qua sông Mã, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa chết bất thường với tổng số lượng hơn 3,3 tấn cá.

Hiện, các cơ quan chức năng của tỉnh Thanh Hóa vẫn chưa tìm được nguyên nhân cá chết.

Tuy nhiên, đến ngày 8/4, hiện tượng cá nuôi lồng và cá tự nhiên lại tiếp tục chết bất thường… khiến nhiều hộ dân hoang mang vì chưa rõ nguyên nhân cá chết.

Cá lại tiếp tục chết bất thường trên sông Mã - Ảnh 1.

Tính đến thời điểm này đã có 7 tấn cá nuôi lồng của người dân huyện Bá Thước (tỉnh Thanh Hóa) chết bất thường.

Ông Nguyễn Văn Tâm - Trưởng phòng NNPTNT huyện Bá Thước (tỉnh Thanh Hóa) cho biết:  Vài ngày nay, nước sông Mã lại tiếp tục nổi màu đen. 

Sáng 8/4, lại có 11 lồng nuôi của 10 hộ ở thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước tiếp tục có cá chết với trọng lượng khoảng trên 900 kg.

"Nếu cá nuôi lồng trên sông tiếp tục chết như hiện nay mà vẫn không tìm được nguyên nhân để có biện pháp phòng trị kịp thời thì có lẽ nghề nuôi cá lồng trên sông Mã của người dân huyện Bá Thước sẽ bị ảnh hưởng" - ông Tâm cảnh báo.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Tâm, từ giữa tháng 3 đến nay đã có gần 7 tấn cá nuôi lồng của 127 hộ dân nơi đây bị chết.

Cá lại tiếp tục chết bất thường trên sông Mã - Ảnh 2.

Hiện tượng cá chết bất thường trên sông Mã, đoạn qua huyện Bá Thước, Thanh Hóa chưa rõ nguyên dân khiến người nuôi cá hoang mang.

Ông Võ Minh Khoa - Chủ tịch UBND huyện Bá Thước cho biết, chiều 8/4, lãnh đạo huyện đã xuống tận các lồng nuôi cá của các hộ dân có hiện tượng cá chết để kiểm tra.

"Tôi mong muốn cơ quan chức năng sớm tìm ra nguyên nhân cá chết để có hướng giải quyết. Nếu cá chết bất thường không phải do dịch bệnh thì chỉ có nguyên nhân môi trường. Không tìm ra nguyên nhân, không tìm ra thủ phạm khiến môi trường ô nhiễm khiến cá chết thì người dân sẽ không được đền bù. Chúng tôi đã có kiến nghị gửi cấp trên và cơ quan chức năng, mong sớm tìm ra nguyên nhân để trả lời cho người dân" -  ông Khoa cho biết thêm.

Đến thời điểm này, cơ quan chức năng Thanh Hóa xác định, cá chết không phải do dịch bệnh. Nhưng nguyên nhân khiến cá chết hiện vẫn chưa được kết luận.

Báo Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin về vấn đề này.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem