Thành lập hội người Việt Nam tại TP.Kitakyushu, Nhật Bản: Bà con khao khát, mong chờ

Đinh Hùng Cường (ghi từ Nhật Bản) Thứ tư, ngày 10/11/2021 07:00 AM (GMT+7)
Đại diện cộng đồng người Việt Nam tại TP.Kitakyushu, Nhật Bản ngày 6/11 vừa tổ chức một buổi gặp mặt chuẩn bị cho đại hội thành lập Hội người Việt ở đây. Sự kiện có Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka Vũ Bình và Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Fukuoka (AVF) Nguyễn Duy Anh tham dự.
Bình luận 0

Số lượng người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại TP.Kitakyushu hiện nay là gần 3.000 người và ngày càng tăng lên theo thống kê hàng năm của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka, Nhật Bản.

Nhu cầu có một tổ chức đại diện cho toàn thể người Việt tại Kitakyushu là tâm tư và nguyện vọng của tuyệt đại đa số người Việt đang sinh sống tại thành phố xinh đẹp này.

Thành lập hội người Việt tại TP.Kitakyushu, Nhật Bản: Bà con khao khát, mong chờ - Ảnh 1.

Đại diện cho cộng đồng người Việt tại TP.Kitakyushu bày tỏ tâm tư, nguyện vọng trong buổi gặp mặt (Ảnh: Xuân Trường, Duy Hùng).

Chiều 6/11 vừa qua, tại hội trường trường Cao đẳng Orio Aishin, đại diện người Việt Nam tại  Kitakyushu đã tổ chức một buổi gặp mặt chuẩn bị cho đại hội thành lập hội người Việt Nam ở thành phố trong thời gian sắp tới bằng cả hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Thành lập hội người Việt tại TP.Kitakyushu, Nhật Bản: Bà con khao khát, mong chờ - Ảnh 2.

Đại diện cho cộng đồng người Việt tại TP.Kitakyushu bày tỏ tâm tư, nguyện vọng trong buổi gặp mặt (Ảnh: Xuân Trường, Duy Hùng).

Buổi gặp mặt vinh dự có sự hiện diện của Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka phụ trách khu vực lãnh sự phía tây nam Nhật Bản gồm 7 tỉnh thuộc đảo Kyushu và tỉnh Okinawa, Vũ Bình và Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Fukuoka Nguyễn Duy Anh, khách mời từ Tổng Lãnh sự quán và AVF cùng hơn 30 gương mặt đại diên cho gần 3.000 bà con Việt Nam đang sinh sống tại thành phố Kitakyushu.

Thành lập hội người Việt tại TP.Kitakyushu, Nhật Bản: Bà con khao khát, mong chờ - Ảnh 3.

Hơn 30 gương mặt đại diện cho bà con người Việt tại Kitakyushu tham gia buổi gặp mặt tiến tới thành lập hội người Việt tại TP.Kitakyushu.(Ảnh: Xuân Trường, Duy Hùng).

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Lãnh sự Vũ Bình cho biết :"Thành phố Kitakyushu là thành phố loại 1 tại khu vực Kyushu với lịch sử lâu đời và là cái nôi của ngành công nghiệp Nhật Bản. Nơi đây cũng là một trong ba cảng biển lớn nhất của "đất nước mặt trời mọc" và là TP kết nghĩa với TP.Hải Phòng của Việt Nam. Tại Kitakyushu, lượng người Việt Nam sinh sống và làm việc ngày càng tăng. Theo thống kê của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka, số lượng bà con người Việt đang sinh sống tại thành phố này là gần 3.000 người. Do đó, việc thành lập một hội đại diện cho người Việt Nam ở khu vực này là thực sự rất cần thiết và có ý nghĩa to lớn đối với bà con, cũng như việc củng cố tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam-Nhật Bản".

Thành lập hội người Việt tại TP.Kitakyushu, Nhật Bản: Bà con khao khát, mong chờ - Ảnh 4.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka Vũ Bình phát biểu tại cuộc gặp mặt.(Ảnh: Xuân Trường, Duy Hùng).

Trong khi đó, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Fukuoka Nguyễn Duy Anh nhấn mạnh: "Mô hình hội người Việt đại diện cho cộng đồng ở Nhật Bản đang đi đúng hướng và mang lại nhiều hiệu ứng tích cực trong mối quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản. Hội người Việt Nam tại Fukuoka mới thành lập được 2 năm nhưng đã thể hiện được vai trò vô cùng quan trọng trong các hoạt động từ thiện, giao lưu văn hóa và mang tới một sân chơi đoàn kết, thắm tình Việt Nam trên đất Nhật Bản. Với những gì Hội người Việt Nam tại Fukuoka đã đạt được, tôi rất mong đợi sự ra đời của Hội người Việt Nam tại TP.Kitakyushu sẽ tiếp tục lan tỏa sức mạnh đoàn kết của người Việt Nam, để chúng ta tự hào về nguồn gốc con rồng cháu tiên của chúng ta dù ở bất kỳ nơi đâu".

Ông Duy Anh cho biết, việc thành lập một hội người Việt Nam "cần có sự quyết tâm rất lớn của bà con tại khu vực, nhưng để duy trì và phát triển hội càng khó hơn".

Thành lập hội người Việt tại TP.Kitakyushu, Nhật Bản: Bà con khao khát, mong chờ - Ảnh 5.

Ông Nguyễn Duy Anh, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Fukuoka, Nhật Bản (Ảnh: Xuân Trường, Duy Hùng).

Trong buổi gặp mặt, toàn bộ bà con Việt Nam đều đồng lòng xây dựng một tổ chức đại diện cho người Việt Nam tại TP.Kitakyushu. Cuộc gặp mặt đã đi tới thống nhất việc thành lập hội người Việt Nam tại Kitakyushu là hết sức cần thiết và cần làm ngay bây giờ.

Thành lập hội người Việt tại TP.Kitakyushu, Nhật Bản: Bà con khao khát, mong chờ - Ảnh 6.

Đại diện cộng đồng người Việt tại TP.Kitakyushu chụp hình lưu niệm cùng Tổng Lãnh sự Vũ Bình và Chủ tịch AVF Nguyễn Duy Anh. (Ảnh: Xuân Trường, Duy Hùng).

Với sự định hướng và quan tâm của Tổng Lãnh sự quán tại Fukuoka, đặc biệt là Tổng Lãnh sự Vũ Bình, bên cạnh sự thành công lớn của Hội người Việt Nam tại khu vực Fukuoka, đại diện bà con tại khu vực Kitakyushu tham gia buổi gặp mặt đã đi đến thống nhất với sự quyết tâm cao để thành lập Hội người Việt Nam tại TP.Kitakyushu. Dự kiến, đại hội thành lập Hội sẽ diễn ra vào ngày 26/12/2021. 

 

                                                                                                                                                               

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem