Thanh niên Khmer vào mùa tu báo hiếu

Trọng Bình Thứ ba, ngày 23/06/2015 12:00 PM (GMT+7)
Hàng năm, sau Tết cổ truyền của đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ, thanh niên Khmer bắt đầu vào mùa tu báo hiếu. Đây một tập tục truyền thống lâu đời theo tín ngưỡng Nam tông Khmer của đồng bào dân tộc Khmer ở tỉnh An Giang. 
Bình luận 0
img
Thanh niên Khmer làm lễ nhập tu báo hiếu tại chùa Sóc Pô Lơk, thị trấn Chi Lăng, huyện Tịnh Biên. (Ảnh: T.B)

Đối tượng là thanh niên ở tuổi trưởng thành. Địa điểm tu là các chùa Khmer tại địa phương.

Mục đích tu là để báo hiếu ông bà nên thanh niên đi tu thường chọn vào mùa an cư kiết hạ (mùa nhập tu của tăng ni Phật giáo). Thời gian tu dài ngắn tùy điều kiện mỗi người (có thể 1 tháng, một năm thậm chí ngắn một tuần hoặc 3 ngày), sau đó xuất tu hoàn tục tham gia các hoạt động xã hội bình thường.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem