Thành phố Hồ Chí Minh: Linh vật mèo Suối Tiên nhe nanh "dỗi hờn" gây bão mạng

Thứ năm, ngày 12/01/2023 14:59 PM (GMT+7)
Hình ảnh linh vật mèo nhe răng nanh, mặt "dỗi hờn" đặt trước cổng vào khu du lịch Suối Tiên (TPHCM) đang được lan truyền mạnh mẽ, tạo ra nhiều ý kiến trái chiều trên cộng đồng mạng.
Bình luận 0

Hai ngày qua, rất nhiều diễn đàn, hội nhóm ở khắp các tỉnh thành Việt Nam đã lan truyền hình ảnh về bức tượng linh vật mèo mừng Xuân Quý Mão 2023 được cho là đặt tại khu Công viên văn hóa Suối Tiên (TP Thủ Đức, TPHCM) với tạo hình khá độc lạ.

Theo đó, linh vật mèo khổng lồ được đặt ở bên trái cổng vào Suối Tiên được phủ bên ngoài một lớp lông màu vàng nghệ, ngồi trên một thỏi vàng. Đáng chú ý, chú mèo được thiết kế há miệng, để lộ 2 chiếc răng nanh dài thò ra ngoài, nhưng cặp mắt không mở ra hoàn toàn mà khép hờ một nửa.

Nếu đứng từ chính diện, mặt chú mèo dù đang cười nhưng nhìn lại như đang buồn và "hờn dỗi", thần thái khá lạ lẫm so với các phiên bản mèo dáng nằm, mặt vui tươi thường thấy mỗi dịp Tết đến.

Thành phố Hồ Chí Minh: Linh vật mèo Suối Tiên nhe nanh "dỗi hờn" gây bão mạng - Ảnh 1.

Tượng linh vật mèo nhe răng nanh, miệng "cười như mếu" tại Suối Tiên (Ảnh: MXH).

Sài Gòn: Sự thật bất ngờ về linh vật mèo Suối Tiên nhe nanh "dỗi hờn" gây bão mạng

Đa số các diễn đàn đều chia sẻ bức ảnh kèm chú thích khá dí dỏm như: "Mèo Suối Tiên với khuôn mặt rạng rỡ hân hoan chào đón năm mới", hay "gương mặt cực kỳ vui, hoan hỉ". Lại có người còn cho rằng, nhìn mặt chú mèo như người làm việc vất vả, xuyên đêm nên bị… thiếu ngủ.

Tạo hình mèo trên được cộng đồng mạng so sánh với các linh vật độc lạ cũng đang nổi không kém ở các địa phương khác như tượng mèo lực sĩ Bến Tre, mèo có lông giống gà ở Tiền Giang hay mèo "thẩm mỹ quá đà" ở Thanh Hóa…, cũng như thắc mắc vì sao ban quản lý khu du lịch Suối Tiên lại chọn thiết kế linh vật Tết có hình dáng và thần thái như vậy.

Thành phố Hồ Chí Minh: Linh vật mèo Suối Tiên nhe nanh "dỗi hờn" gây bão mạng - Ảnh 2.

2 linh vật mèo đặt trước cổng khu du lịch Suối Tiên trong dịp Tết 2023 (Ảnh: Hoàng Lê).

Ngày 11/1 tại buổi thông tin các chương trình lễ hội mùa xuân năm 2023, đại diện khu du lịch Suối Tiên cho biết, nơi đây vui vì bức tượng linh vật mèo được dựng lên khoảng một tuần nay nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Đây cũng là một trong những điểm nhấn của khu du lịch trong dịp Tết Quý Mão.

Đại diện Suối Tiên chia sẻ, khoảng 3 năm nay, tại khu vực vườn thú của nơi này bất ngờ có nhiều mèo tự tìm đến sinh sống. Ban ngày chúng tản mác khắp nơi, nhưng đến chiều tối lại tụ họp một chỗ để chờ cho ăn. Đến nay số lượng mèo đã hơn 500 con, nên nhiều nhân viên nói vui khu vực này là "đảo mèo".

Thành phố Hồ Chí Minh: Linh vật mèo Suối Tiên nhe nanh "dỗi hờn" gây bão mạng - Ảnh 3.

Tượng linh vật mèo tại cổng Suối Tiên sáng 1/11 đã được "cưa" nanh (Ảnh: Hoàng Lê).

"Cứ mỗi chiều nhân viên sẽ nấu cơm, để tối đem ra cho chúng ăn. Vì số lượng mèo quá đông, có cả mèo nuôi và mèo hoang, nên hình dáng, màu lông và nét mặt cũng khác nhau. Trước giờ nhiều người vẫn nghĩ mèo là phải hiền, nhẹ nhàng, nên thực sự mình cũng muốn tạo không khí mới mẻ, độc lạ vui tươi cho du khách" - đại diện khu du lịch chia sẻ.

Dù vậy sau khi ghi nhận ý kiến của cộng đồng, đơn vị đã tiến hành sữa chữa lại 2 bức tượng linh vật mèo. Sáng 11/1 ghi nhận ở khu vực cổng, 2 chú mèo Suối Tiên đã bị "cưa" nanh, mặt cũng vui hơn trước đó.



Hoàng Lê (báo Dân Trí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem