Thành tỷ phú nhờ nuôi cá trắm đen, gà siêu trứng

Đức Thịnh Thứ tư, ngày 22/07/2020 11:30 AM (GMT+7)
Tham gia phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, nhiều nông dân trên địa bàn huyện Xuân Trường, Nam Định đã mạnh dạn đầu nuôi cá trắm đen, gà siêu trứng, lợn VietGAP… cho hiệu quả kinh tế cao.
Bình luận 0

Lão nông Trần Thanh Năm (ở xã Xuân Vinh, huyện Xuân Trường) là 1 trong những điển hình làm kinh tế giỏi ở địa phương. Ông nổi tiếng khắp vùng quê này hơn chục năm nay về tài nuôi cá trắm đen mát tay. Trung bình mỗi năm, trang trại nuôi cá trắm đen của gia đình ông Năm xuất bán trên 100 tấn cá, trong đó 70 tấn là cá trắm đen và 30 tấn là cá chép và trắm cỏ. Doanh thu từ bán cá mỗi năm từ 6-7 tỷ đồng, sau khi trừ hết chi phí ông Năm lãi khoảng 1 tỷ đồng.

Những năm qua, các cấp Hội ND huyện Xuân Trường đã đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững". Hàng năm, Hội ND huyện phát động hội viên trong huyện đăng ký hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Tại các xã Xuân Tân, Xuân Bắc, Xuân Ngọc, Xuân Ninh, Xuân Trung, các dự án nuôi trồng thủy sản, sản xuất đồ gỗ... thu hút đông đảo lao động, giúp nhiều hộ nông dân vươn lên làm giàu chính đáng.

Thành tỷ phú nhờ nuôi cá trắm đen, gà siêu trứng - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Bùi Thị Thơm (trái) thăm mô hình nuôi cá trắm đen của tỷ phú nông dân Trần Thanh Năm ở xã Xuân Vinh. Ảnh: Thu Nga

Năm 2019, toàn huyện có 7.650 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Trong đó có nhiều mô hình mới làm ăn có hiệu quả, tiêu biểu như các ông: Nguyễn Văn Đưởng (xã Xuân Thủy) nuôi gà siêu trứng; Trần Thanh Năm (xã Xuân Vinh) nuôi cá trắm đen; Nguyễn Văn Trung (xã Xuân Ninh) nuôi cá lăng; Nguyễn Văn Toán (xã Xuân Thượng) nuôi lợn theo tiêu chuẩn VietGAP; Mai Đình Năm (xã Xuân Bắc) sản xuất đồ gỗ cao cấp; bà Đoàn Thị Nho (xã Xuân Tiến) phát triển cơ khí nông nghiệp, may mặc.

Bên cạnh đó, Hội ND các cấp trong huyện còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên tham gia phát triển các mô hình kinh tế tập thể. Trong năm đã thành lập mới 4 mô hình tổ hợp tác "Nuôi trồng thủy sản" tại các xã Xuân Vinh, Xuân Tân, Xuân Ninh, Xuân Thủy; 1 tổ hội nghề nghiệp sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ tại xã Xuân Bắc; nâng tổng số tổ hợp tác trong toàn huyện là 6 mô hình với 56 thành viên, 4 tổ hội nghề nghiệp với 42 thành viên.

Ngoài ra, các cấp Hội ND trong huyện tích cực tuyên truyền, vận động hội viên tham gia xây dựng "Cánh đồng lớn". Năm 2019, toàn huyện có 4 doanh nghiệp và 50 cá nhân tích tụ ruộng đất với diện tích 525ha để sản xuất nông nghiệp hàng hóa.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem