Thấp thỏm sống trong khu nhà "chờ sập” ở Hòa Bình

Phạm Hoài Thứ hai, ngày 12/08/2024 07:17 AM (GMT+7)
Nỗi lo mất an toàn của hàng chục hộ dân khi hằng ngày phải “liều mình” sống trong khu nhà ở xuống cấp trầm trọng tại tổ 3, phường Tân Thịnh (TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình).
Bình luận 0

Clip: Thấp thỏm sống trong khu nhà ở "chờ sập” ở Hòa Bình

Hơn 100 hộ dân thấp thỏm trong khu nhà "chờ sập" ở Hòa Bình 

Ngay cạnh đường Lý Nam Đế, tổ 3, phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, những ngôi biệt thự sang trọng đang dần thành hình. Nhưng nằm ngay cạnh đó là khu nhà ở đang ngày càng xuống cấp, đe dọa sự an toàn của những người dân đang phải "liều mình" định cư. 

Theo các hộ dân ở đây, khu nhà ở này được xây dựng khoảng hơn 40 năm về trước. Hiện tại đang có khoảng hơn 100 hộ dân đang sinh sống tại đây.

Được biết, khu nhà ở này được Tổng công ty xây dựng Sông Đà giao quyền quản lý và sử dụng cho Công ty may xuất khẩu Sông Đà. Sau đó, khu nhà này được Công ty may xuất khẩu Sông Đà giao quyền quản lý và sử dụng nhà ở cho công nhân của công ty. 

Hiện, khu nhà ở này nằm trong dự án trúng đấu giá của Công ty CP đầu tư phát triển và xây dựng Sao Vàng.

Thấp thỏm sống trong khu nhà "chờ sập” ở Hòa Bình- Ảnh 1.

Hai dãy nhà ở đang xuống cấp nghiêm trọng nằm "lọt thỏm" giữa khu biệt thự sang trọng. Ảnh: Phạm Hoài.

Ngày 8/8, ghi nhận của phóng viên, khu nhà ở gồm hai dãy nhà, gồm một dãy nhà 5 tầng và 1 dãy nhà 4 tầng.  

Có mặt tại dãy nhà 5 tầng, bằng mắt thường dễ dàng nhận thấy sự xuống cấp trầm trọng ở đây. Những cột trụ bê tông cốt thép bị nứt toác, bong tróc lộ cả thép ra ngoài. Nhiều trụ sau khi bị nứt được các hộ gia đình sinh sống ở đây sửa chữa bằng cách đắp vữa xi măng vào. Lan can ở hành lang ở các tầng xuống cấp nghiêm trọng, sắt thép hoen rỉ, gạch vữa mục nát.

Hơn thế nữa, phần mái và sê nô ở các tầng đa số đều bị bong tróc từng mảng, lộ hẳn thép ra ngoài, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho những cư dân sống tại đây.

Thấp thỏm sống trong khu nhà "chờ sập” ở Hòa Bình- Ảnh 2.

Sự xuống cấp nghiêm trọng tại dãy nhà 5 tầng. Ảnh: Phạm Hoài.

Bà Nguyễn Thị Viện (SN 1968) là một trong những công nhân đã về hưu từng làm việc tại Công ty may xuất khẩu Sông Đà. Gần mấy chục năm sinh sống trong căn phòng chật hẹp chỉ vài chục mét vuông ở dãy nhà 5 tầng, hiện bà Viện cùng 5 người thân trong gia đình lo lắng vì căn phòng bị hư hỏng nhiều chỗ.

Đợt mưa bão vừa qua, nước mưa thấm qua trần nhà làm dột hết căn phòng của gia đình bà. Gần đây nhất, các thành viên trong gia đình suýt bị mảng bê tông trần nhà rơi trúng.

"Sau mấy chục năm sử dụng, hiện tại căn phòng gia đình tôi đã xuống cấp, nứt nẻ hết, có nguy cơ mất an toàn. Vào mùa mưa, trần nhà dột nhiều chỗ, khổ sở vô cùng", bà Viện than thở.

Anh Trần Đình Cơ, hộ dân sinh sống tại dãy nhà 5 tầng, bộc bạch: "Dãy nhà hiện đã xuống cấp hư hỏng, không còn đảm bảo an toàn, chúng tôi sống trong sự bất an hằng ngày. Hơn nữa, đường điện chằng chịt có thể xảy ra chập cháy bất cứ lúc nào, rất là nguy hiểm. 

Trong suy nghĩ, những cư dân sinh sống ở đây không dám "liều mạng" để sống ở một nơi như thế này. Thế nhưng, vì quá khó khăn, không thể nào có đủ tài chính để di dời tìm nơi ở mới, chúng tôi đành phải chấp nhận ở đây".

Thấp thỏm sống trong khu nhà "chờ sập” ở Hòa Bình- Ảnh 3.

Gần đây nhất, các thành viên trong gia đình bà Viện suýt bị mảng bê tông trần nhà rơi trúng. Ảnh: Phạm Hoài.

Gia đình ông Quách Công Định (SN 1974) sinh sống ở dãy nhà 5 tầng khoảng 20 năm. Ông Định từng là công nhân của công ty may sông Đà, hiện ông đang làm thuê cho một hãng taxi tại thành phố Hòa Bình. Thu nhập từ nghề chạy taxi không cao, ngoài ra, ông lại phải lo cho con cái ăn học nên không có đủ khả năng tài chính để tìm nơi ở mới. 

Mấy năm trở lại đây, khi dãy nhà xuống cấp, ông cùng vợ con sống thấp thỏm trong nỗi lo mất an toàn hiện hữu mỗi khi có mưa, bão.

"Nhiều lần các hộ gia đình ở đây được chính quyền mời họp về việc di dời ra khỏi dãy nhà xuống cấp hư hỏng, nhưng không có phương án hỗ trợ, bồi thường. Người dân mong muốn được hỗ trợ nơi ở mới để  sớm di dời khỏi dãy nhà đang xuống cấp nghiêm trọng này", ông Định cho hay.

Thấp thỏm sống trong khu nhà "chờ sập” ở Hòa Bình- Ảnh 4.

Mấy năm trở lại đây, khi dãy nhà xuống cấp, ông Định cùng vợ con phải "thấp thỏm" sống trong nỗi lo mất an toàn hiện hữu mỗi khi có mưa, bão. Ảnh: Phạm Hoài.

Dân ở lại khu nhà "chờ sập" ở Hoà Bình để đợi chờ chính sách hỗ trợ

Bà Lê Thị Hạnh (SN 1958), từng là Tổ phó quản lý khu nhà, sinh sống ở dãy nhà  5 tầng, cho hay, bà từng làm công nhân của Công ty may xuất khẩu Sông Đà và được công ty giao quyền quản lý và sử dụng nhà ở tại đây. Những hộ dân sinh sống ở đây lâu nhất trên dưới 30 năm, có những hộ chỉ khoảng 7 - 8 năm. 

Theo bà Hạnh, khu nhà ở này hiện nằm trong dự án của Công ty CP đầu tư phát triển và xây dựng Sao Vàng. Nhiều lần thấy một số đơn vị đến đo đạc, kiểm đếm nhưng vẫn chưa thấy hỗ trợ, bồi thường nào cho người dân. 

"Nhà nước thu hồi, giải tỏa để xây dựng khu phố văn minh, sạch đẹp chúng tôi ai nấy đều đồng thuận, thế nhưng chúng tôi mong muốn nhà nước hỗ trợ nơi ở mới để chúng tôi ổn định cuộc sống. Mấy chục năm, người dân gắn bó ở đây, đa số hoàn cảnh khó khăn, bảo chúng tôi di dời khỏi dãy nhà xuống cấp mất an toàn, chúng tôi biết đi đâu", bà Hạnh nói. 

Thấp thỏm sống trong khu nhà "chờ sập” ở Hòa Bình- Ảnh 5.

Sau hàng chục năm đưa vào sử dụng, dãy nhà ở 5 tầng đã xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Ảnh: Phạm Hoài.

Đại diện Phòng Quản lý đô thị thành phố Hòa Bình cho biết, khu nhà ở tại tổ 3, phường Tân Thịnh của thuộc dự án trúng đấu giá của nhà đầu tư Công ty CP đầu tư phát triển và xây dựng Sao Vàng. 

Hiện nay, trong quá trình giải phóng mặt bằng đang gặp vướng mắc về việc tranh chấp giữa Công ty may xuất khẩu Sông Đà và các hộ dân sinh sống tại đây (công nhân của Công ty may xuất khẩu Sông Đà). Công ty giao quyền quản lý và sử dụng nhà cho công nhân, tuy nhiên họ không trả lại nhà. Hiện nay, tòa án thành phố đang thụ lý vụ án tranh chấp. 

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo UBND thành phố Hòa Bình cho biết, hiện khu nhà ở nằm trong dự án trúng đấu giá của Công ty CP đầu tư phát triển và xây dựng Sao Vàng, trách nhiệm của chủ đầu tư là phải bố trí đền bù và tái định cư cho các hộ dân. 

Trước tình trạng xuống cấp nghiêm trọng của khu nhà ở, UBND thành phố đã nhiều lần có văn bản yêu cầu chủ đầu tư thực hiện các biện pháp để đảm bảo an toàn cho các hộ dân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem