Bản đồ quy hoạch Thủ Thiêm 1/5.000 từng được lưu trữ ở đâu?
TS Võ Kim Cương, nguyên Phó kiến trúc sư trưởng TP.HCM giai đoạn 1996-2002, khẳng định Thủ tướng đã duyệt quy hoạch là phải có bản đồ 1/5.000 và được lưu ở Kiến trúc sư trưởng TP.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Theo Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM, bản đồ quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm đến nay chưa tìm thấy nhưng sở vẫn không khẳng định là bị mất.
TS Võ Kim Cương, nguyên Phó kiến trúc sư trưởng TP.HCM giai đoạn 1996-2002, khẳng định Thủ tướng đã duyệt quy hoạch là phải có bản đồ 1/5.000 và được lưu ở Kiến trúc sư trưởng TP.
Không chỉ tấm bản đồ quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm 1/5000 bị thất lạc, người dân nằm trong diện giải tỏa của dự án KĐTM Thủ Thiêm cũng cho rằng cả bản đồ quy hoạch 1/2000 của KĐTM Thủ Thiêm cũng không được chính quyền quận 2 công bố rộng rãi cho người dân.
Mấy ngày nay, báo chí cũng như cộng đồng mạng đặt nghi vấn trước việc “tấm bản đồ quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm tỷ lệ 1/5.000 bị thất lạc" là có dụng ý. Dư luận đã liên tiếp đặt những câu hỏi: Ai làm mất? Với mục đích gì?
Việc TP.HCM không tìm thấy bản đồ tỉ lệ 1/5000 khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2) đang có những ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, theo nhận định của luật sư Trần Tuấn Anh, cần phải tìm hiểu rõ xem có mục đích, động cơ trục lợi trong việc để thất lạc bản đồ này không.
Trao đổi với PV, ông Nguyễn Hồng Điệp - Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương (Thanh tra Chính phủ) - cho rằng, TP.HCM cần sớm trả lời sòng phẳng, thẳng thắn với người dân là không có bản đồ quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm, vì Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước cũng không có.
“Việc không tìm thấy bản đồ tỉ lệ 1/5000 khu đô thị mới Thủ Thiêm (Quận 2, TP HCM) chứng tỏ khâu lưu giữ hồ sơ của chúng ta yếu kém, không có tính chuyên nghiệp, chứ không phải gây ra hệ quả cho việc giải phóng mặt bằng, xây dựng hiện tại”, TS Phạm Sỹ Liêm, Phó Chủ tịch Tổng Hội Xây dựng Việt Nam bày tỏ quan điểm.
Câu chuyện mất bản đồ, hay câu chuyện đột ngột dừng thanh tra một dự án khuất tất liên quan hàng chục ngàn hộ dân, đến giờ này không còn là chuyện "nội bộ" của TPHCM và Thanh tra Chính phủ với những văn bản lẽ ra phải công khai lại được che giấu bằng "dấu mật", phải được xử lý rốt ráo từ cấp cao hơn.
Chủ tịch UBND TP. HCM Nguyễn Thành Phong vừa chấp thuận đề xuất của Sở Tư pháp, Sở kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý Khu Thủ Thiêm về phương án đấu giá quyền sử dụng đất một lần cho toàn bộ 9 lô đất vàng trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, quận 2 để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án.
Tại cuộc họp báo Chính phủ chiều nay (3.5), Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng đã trao đổi về 2 nội dung: tấm bản đồ quy hoạch Thủ Thiêm (TP.HCM) thất lạc là bản đồ nào và việc thất lạc này để lại hệ lụy thế nào?
Vốn là vùng hoang vu, đầm lầy nên Thủ Thiêm xưa trong tiềm thức người Sài Gòn là hình ảnh những con đò.
Hàng chục hộ dân đang sống lay lắt khổ sở trong những ngôi nhà tạm bợ, nhếch nhác và xuống cấp trong khuôn viên dự án BT đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư phía Bắc và hoàn thiện đường trục Bắc – Nam, thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm của Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (CII).
Hà Nội đang khẩn trương xây dựng “Đề án thí điểm xây dựng mô hình chính quyền đô thị, củng cố chính quyền nông thôn”, tổ chức hội thảo xin ý kiến chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý… hoàn thiện nội dung đề án để trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội trong năm 2018.
Ba dự án tại khu đô thị mới Thủ Thiêm của chủ đầu tư là Liên danh Vietinbank Coseco – Thuận Việt – Cofico – Trường Sơn, Liên danh Tổng công ty Thương mại Xây dựng (Vietracimex) – POS.A.C (Hàn Quốc) và Công ty Cổ phần Đức Khải, đã bị Kiểm toán Nhà nước phát hiện ra sai sót trong quá trình thực hiện và đã kiến nghị UBND TP.HCM xử lý tài chính với tổng số tiền 238 tỷ đồng.
Theo đại biểu Quốc hội Đặng Thuần Phong, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội: Trong vụ việc bức xúc của người dân Thủ Thiêm, TP.HCM có những điều rất kỳ lạ, theo suy nghĩ thông thường ông không thể nào lý giải được.
“Do áp giá đất nông nghiệp nên tôi chỉ được đền bù có 200.000 đồng/m2. Hàng năm tôi đều đóng thuế đất ở, nhưng khi quy hoạch lại ép như vậy thì làm sao tôi chịu được. Giờ đất của tôi, họ xây biệt thự, bán vài chục tỷ đồng mỗi căn” - bà Nhung bức xúc.
Họ từng là những cư dân thành thị, có nhà cửa như bao người khác. Nhưng rồi quy hoạch xây dựng Khu đô thị mới (ĐTM) Thủ Thiêm (TP.HCM) đã đẩy họ ra đường, trở thành những người vô gia cư.
“Gần 5.000m2 mà chỉ được tính giá đất thổ cư có 200 mét, đền hơn 8 tỷ đồng, nhà có 60 người chia làm sao nên tôi bám trụ đây đến giờ”, bà Trịnh Thị Kim Cúc, nhà số A8/b, đường Lương Định Của, khu phố 6, phường An Khánh, quận 2, TP.HCM - một trong số ít những hộ bám lại Thủ Thiêm, không chấp nhận mức giá đền bù và cho rằng nhà mình không nằm trong diện quy hoạch.
Từ khu dân cư đông đúc sống quanh bán đảo, sau 22 năm quy hoạch, những gì còn sót lại của Thủ Thiêm (TP.HCM) xưa chỉ là các cơ sở tôn giáo.
Buổi tiếp xúc cử tri chiều 9.5 của các Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.HCM với cư dân Thủ Thiêm, quận 2 có lẽ là buổi tiếp xúc kỷ lục khi kéo dài đến gần 7 giờ đồng hồ với đầy đủ các cung bậc cảm xúc...
Chiều 9.5, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV đã có buổi tiếp xúc với cử tri quận 2, TP.HCM. Buổi tiếp xúc cử tri theo lịch chỉ đến 17h, nhưng đã kéo dài đến 20h30 mà việc hỏi đáp của các cử tri vẫn chưa dừng lại. Câu chuyện Thủ Thiêm vẫn nóng ran từ đầu đến cuối buổi.
Tại buổi tiếp 7 người dân đại diện các hộ dân khiếu nại tố cáo giải tỏa đất Thủ Thiêm sáng nay, 8.6, ông Nguyễn Hồng Điệp – Trưởng Ban tiếp dân Trung ương đã thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ giải quyết khiếu nại của bà Lê Thị The, đại diện các hộ dânThủ Thiêm.
4