Thầy giáo trẻ tâm huyết với công tác thiện nguyện

Thế Hiển Thứ năm, ngày 16/02/2023 06:09 AM (GMT+7)
Không chỉ là một nhà giáo cần mẫn, thầy Phạm Thanh Tùng (Trường THCS Thành Công, Ba Đình) còn luôn tiên phong trong các hoạt động thiện nguyện, với mong muốn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái đến các thế hệ học trò.
Bình luận 0

Tấm gương của một người lái đò mẫu mực

Tốt nghiệp Đại học Sư phạm năm 2011, thầy Phạm Thanh Tùng đã có hơn 10 năm tham gia giảng dạy môn Toán tại các đơn vị trường học. Trong công tác giảng dạy, thầy luôn được đánh giá tốt về chuyên môn, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Trên lớp, bên cạnh chú trọng truyền đạt kiến thức cho các em học sinh, thầy Tùng luôn sát sao, quan tâm đến những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, điều kiện học tập còn nhiều thiệt thòi. Để từ đó, thầy có thể kịp thời động viên và hỗ trợ các em.

Thầy giáo trẻ tâm huyết với công tác thiện nguyện - Ảnh 1.

Thầy Tùng tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thế Hiển

"Bản thân tôi luôn dành sự quan tâm cho các em có hoàn cảnh đặc biệt. Có em thì bố mẹ ly hôn, có em chỉ còn bố hoặc mẹ. Tôi mong muốn giúp đỡ để các em có động lực, tiếp tục học tập và phát triển" - thầy Tùng tâm sự về công tác chăm lo cho các em học sinh.

Ngoài những giờ dạy chính khóa, thầy Tùng thường dành thời gian mở các lớp dạy phụ đạo để củng cố kiến thức cho các con. Đặc biệt với những bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn, thầy không những dạy miễn phí, mà còn thường xuyên hỗ trợ các con đồ dùng học tập như sách vở hay máy tính cầm tay.

Em Nguyễn Bảo Hân - Học sinh từng được thầy Tùng dạy kèm miễn phí môn Toán và hỗ trợ máy tính cầm tay kể: "Em rất biết ơn thầy vì đã dành thời gian ôn bài củng cố kiến thức lại cho em. Nhờ có sự hỗ trợ của thầy mà điểm số của em đã được cải thiện và em cũng có thêm động lực để phấn đấu trong học tập".

Chia sẻ với phóng viên, cô Trần Thị Quỳnh Hương - Phó hiệu trưởng Trường THCS Thành Công cho biết: "Thầy Tùng là một giáo viên trẻ, năng động, vững vàng về chuyên môn. Bên cạnh đó, thầy rất tích cực trong các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn".

Thầy giáo trẻ tâm huyết với công tác thiện nguyện - Ảnh 2.

Năm 2022, thầy Phạm Thanh Tùng (thứ 2 từ trái sang) được chủ tịch UBND TP. Hà Nội trao tặng danh hiệu Người tốt, việc tốt cho những đóng góp tích cực đến với cộng đồng. Ảnh: NVCC

Ghi nhận những đóng góp trong công tác giáo dục cũng như hoạt động xã hội, thầy Tùng đã nhận được những danh hiệu như Lao động tiên tiến, Người tốt việc tốt từ chủ tịch UBND TP. Hà Nội.

Nêu cao tinh thần giáo dục lòng nhân ái

Tại nhà trường, thầy Tùng luôn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ sách vở, quần áo cho các em học sinh nghèo, trao tặng máy tính cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn thời kỳ Covid, ủng hộ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng của lũ lụt.

Bên cạnh những hoạt động thiết thực của bản thân, trên lớp, thầy Tùng luôn dành thời gian để giáo dục cho các học sinh về giá trị của tinh thần "tương thân tương ái". Từ đó, khuyến khích các em có những hoạt động, đóng góp phù hợp với lứa tuổi của mình.

Đối với cá nhân thầy, việc giáo dục và tuyên truyền về giá trị của lòng nhân ái đến các em học sinh là rất cần thiết và quan trọng. Từ những video chiếu về các hoàn cảnh hiếu học, đến những hoạt động thiết thực, thầy Tùng đã truyền đạt cho các thế hệ học sinh tư tưởng ‘lá lành đùm lá rách’ đáng trân quý.

Thầy Tùng chia sẻ: "Trong những giờ sinh hoạt lớp, tôi đều dành thời gian trao đổi với các em học sinh về sự sẻ chia, tương trợ lẫn nhau, đặc biệt là đối với các bạn có hoàn cảnh khó khăn. Trước hết là để các em biết trân trọng những gì mình đang có, và sau đó là khơi gợi được lòng nhân ái, biết chia sẻ, biết giúp đỡ từ các em".

Năm học 2020 - 2021, hưởng ứng đợt phát động ủng hộ xây nhà, quyên góp quần áo, sách giáo khoa, đồ dùng học tập cho trẻ em ở Hà Giang, thầy Tùng đã ủng hộ 1.000.000 đồng. Cùng với đó, các em học sinh lớp thầy chủ nhiệm cũng đã tích cực quyên góp các bộ quần áo, sách vở và đồ dùng học tập với số tiền gần 4 triệu đồng.

Thầy giáo trẻ tâm huyết với công tác thiện nguyện - Ảnh 3.

Thầy Tùng (ngoài cùng bên phải) trong lễ khánh thành và bàn giao điểm trường thôn Khuổi Luông, Hà Giang. Ảnh: Thế Hiển

Nhắc đến những hoạt động thiện nguyện của mình, thầy Tùng chia sẻ: "Những đóng góp của mình chỉ là hạt cát trong sa mạc thôi. Khi mình làm được một điều tốt đẹp, mình cũng cảm thấy bản thân có được niềm vui và hạnh phúc. Có thể giúp đỡ được các em là động lực để mình tiếp tục hành trình này".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem